Trump yêu cầu giảm giá thuốc tới 90%

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Hai, 12 Tháng Năm, Tổng Thống Donald Trump kêu gọi trong tháng tới các nhà bào chế dược phẩm phải đề ra biện pháp giảm giá thuốc sao cho gần với mức giá ở các quốc gia lợi tức cao, cũng như đe dọa rằng lợi nhuận mà các công ty có được từ Medicare sẽ bị giới hạn nếu không tuân thủ.

“Kể từ hôm nay, Hoa Kỳ sẽ ngừng gián tiếp trợ cấp cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các quốc gia ngoại quốc, thực ra từ trước tới nay chúng ta đã thực hiện điều này rồi, giá thuốc cao là vì chúng ta phải bù đắp cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe có giá thấp tại các quốc gia khác, cùng một loại thuốc, dân Mỹ phải tốn nhiều tiền hơn so với các quốc gia đó,” Tổng Thống Trump nói với các phóng viên hôm Thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc.

Trump nói với các phóng viên rằng “một số loại thuốc kê toa và giá dược phẩm sẽ gần như giảm ngay lập tức từ 50% tới 80% thậm chí 90%,” đồng thời “các công ty dược phẩm tên tuổi phải tự nguyện tuân thủ nguyên tắc này bằng không chính quyền liên bang sẽ dùng quyền lực để bảo đảm rằng giá thuốc tại Hoa Kỳ bằng giá thuốc tại các quốc gia khác.”

Thuốc ở Hoa Kỳ có giá cao hơn hẳn so với các quốc gia khác. (Hình minh họa: Pixabay/Pexels)

Tổng Thống Trump cho biết quyết định này đánh dấu việc mở rộng ý tưởng “quốc gia được ưu đãi nhất” ông từng đề xướng trong chính quyền đầu tiên. Vào thời điểm đó, Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid CMS đặt ra giới hạn cao nhất dành cho giá cả dược phẩm dựa theo mức giá tại các quốc gia phát triển để giúp cho không phải trả quá nhiều tiền cho cùng một loại dược phẩm.

Tại thời điểm đó, chỉ có các loại thuốc do các nhà cung cấp tại bệnh viện và phòng mạch cung ứng theo chương trình Medicare Part B là được áp dụng ý tưởng “quốc gia được ưu đãi nhất,” chứ chưa bao gồm các toa thuốc lẻ mà người cao niên thường mua tại tiệm thuốc. Medicare tuyên bố chỉ thanh toán cho bệnh viện và bác sĩ theo mức giá thấp nhất trong số các quốc gia phát triển.

Chính quyền Trump đầu tiên công bố một phúc trình cho thấy dân Mỹ trả gấp đôi so với một vài quốc gia khác cho các loại dược phẩm. Năm 2021, chương trình Medicare Part B trả hơn $33 tỷ cho các loại dược phẩm.

Theo ý tưởng “quốc gia được ưu đãi nhất” do Trump mới đề nghị, Tòa Bạch Ốc cho biết họ sẽ tìm cách tạo ra các quy tắc mới để thiết lập lại mức giá cao nhất trong Medicare, bên cạnh một “chính sách” mới cho phép dân Mỹ mua thuốc trực tiếp từ các nhà sản xuất với cùng một mức giá.

Nếu các nhà bào chế dược phẩm “không tự nguyện đưa ra mức giá theo chính sách ‘quốc gia được ưu đãi nhất’” thì phải chịu mức giá do Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh khởi xướng vốn được áp dụng theo các quy tắc mới được Tòa Bạch Ốc yêu cầu.

Trong tháng tới, Giám Đốc CMS là Bác Sĩ Mehmet Oz cho biết cơ quan này sẽ nói chuyện trực tiếp với các hãng dược phòng về giá cả dựa trên các dữ liệu đã có.

Vẫn chưa rõ loại thuốc nào sẽ được chỉnh đốn theo kế hoạch mới của tổng thống, mặc dù ông cũng nói rằng “giá thuốc giảm cân” có thể thay đổi.

Phát ngôn viên CMS chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận khi được hỏi làm cách nào cơ quan này có thể xác định đâu là nhà bào chế dược phẩm chịu ảnh hưởng và giá thuốc sẽ thay đổi ra sao.

Các viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết trước khi có quyết định rằng họ đang tìm cách giảm giá thuốc trên cả bảo hiểm y tế liên bang lẫn tư nhân chứ không chỉ riêng Medicare đồng thời không nhắm vào một nhóm dược phẩm nhất định, nhưng đang tập trung vào các loại thuốc có giá chênh lệch nhiều nhất giữa Hoa Kỳ và ngoại quốc.

Người Mỹ phải trả nhiều tiền hơn so với công dân ngoại quốc khi mua cùng một loại dược phẩm. Các chuyên gia cho rằng có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng, gồm có hệ thống công ty bảo hiểm phức tạp, các bên trung gian và các nhà cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ không hoạt động như các quốc gia khác khi định giá thông qua các hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ điều hành. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT