Trump yêu cầu TCPV xem lại vụ kiện tấn công tình dục văn sĩ Jean Carroll

WASHINGTON, DC (NV) –Tổng Thống Donald Trump đã yêu cầu Tối Cao Pháp Viện xem xét lại phán quyết trong vụ kiện dân sự nhằm vào ông với số tiền bồi thường $5 triệu về tội tấn công tình dục và phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll, hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một, theo NBC.

Một bồi thẩm đoàn hồi năm 2023 đưa ra phán quyết này sau khi kết luận rằng ông Trump có tội tấn công tình dục, sau khi bà Carroll tố cáo rằng ông sàm sỡ bà trong phòng thay đồ của một cửa hàng ở Manhattan vào năm 1996 và đã phỉ báng bà trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên khi ông gọi cáo buộc của bà là “trò lừa đảo” và “lường gạt để kiếm tiền.”

Nữ văn sĩ E. Jean Carroll (giữa) và luật sư của bà, Roberta Kaplan (phải), rời tòa liên bang ở Manhattan, New York, sau khi có phán quyết trong vụ kiện ông Trump phỉ báng hồi Tháng Giêng, 2024. (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)

“Không có nhân chứng, không có bằng chứng video, và không có báo cáo hoặc điều tra của cảnh sát,” các luật sư của ông Trump viết trong đơn khiếu nại lên Tối Cao Pháp Viện.

“Thay vào đó, bà Carroll đợi hơn 20 năm để tố cáo ông Donald Trump sai sự thật, người mà bà ấy có quan điểm chính trị đối nghịch, cho đến sau khi ông Trump trở thành tổng thống thứ 45, khi mà bà ấy có thể gây tổn thương chính trị tối đa cho ông và thu lợi cho bản thân,” đơn kiện ghi.

Một phát ngôn viên của nhóm pháp lý bên ngoài của ông Trump sau đó ra thông cáo như sau: “Người dân Mỹ đứng về phía Tổng Thống Trump khi họ yêu cầu chấm dứt ngay lập tức tất cả các cuộc săn phù thủy, bao gồm cả trò hề Carroll do đảng Dân Chủ cấp tiền. Tổng Thống Trump sẽ tiếp tục chiến thắng trong trận chiến pháp lý với bọn cấp tiến trong lúc ông tiếp tục tập trung vào sứ mệnh làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.”

Một tòa phúc thẩm liên bang hồi năm ngoái giữ nguyên phán quyết sau khi phía ông Trump lập luận rằng Chánh Án Lewis Kaplan, người phụ trách vụ án, đã làm sai khi cho phép hai người phụ nữ – Jessica Leeds và Natasha Stoynoff – ra làm nhân chứng. Ông Trump sau đó phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục của hai phụ nữ này.

Tuy nhiên, một hội đồng của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 2 hồi Tháng Mười Hai năm ngoái kết luận rằng Chánh Án Kaplan không “lạm dụng quyền hành” khi cho phép lấy lời khai từ hai người phụ nữ này.

Ông Trump sau đó cũng yêu cầu tòa kháng án xét xử lại vào Tháng Sáu, nhưng bị bác bỏ.

Ông Trump đã nhiều lần tìm cách đảo ngược các phán quyết trong các vụ kiện của bà Carroll. Một kháng cáo riêng biệt mà ông Trump đưa ra nhằm đảo ngược phán quyết phỉ báng mà theo đó ông phải bồi thường $83 triệu cho bà Carroll hồi năm ngoái, bị thất bại hồi Tháng Chín. (NNL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT