Thursday, March 28, 2024

Hai tháng đầu 2018: Nước Mỹ có 18 vụ nổ súng trong trường học

PARKLAND, Florida (NV) – Vụ nổ súng ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School ở Parkland, Florida, hôm Thứ Tư làm ít nhất 17 người chết và 14 người bị thương là vụ nổ súng trường học thứ 18 trong năm nay, mặc dù bây giờ mới là Tháng Hai, theo Newsweek.

Vụ mới nhất trước vụ nổ súng ở Florida hôm Thứ Tư, là vụ xảy ra hôm 8 Tháng Hai, ở trường trung học Metropolitan High School ở New York không có ai chết hoặc bị thương.

Tuy nhiên, các vụ nổ súng trường học này rõ ràng gây sốc cả nước Mỹ về tình trạng bạo lực gần đây, vẫn theo Newsweek.

Các vụ nổ súng trường học năm nay xảy ra tại 13 tiểu bang, theo Everytown for Gun Safety, một tổ chức bất vụ lợi vận động kiểm soát súng.

Các tiểu bang Texas, California, và Michigan mỗi tiểu bang có ít nhất hai vụ nổ súng trường học. Hôm 23 Tháng Giêng, tại tiểu bang Kentucky, một học sinh 15 tuổi bắn chết hai bạn học và bắn bị thương hơn 20 học sinh khác.

Trước đó một ngày, một nữ sinh 15 tuổi bị thương trong một vụ nổ súng ở Texas.

Trong vụ nổ súng hôm Thứ Tư, Thượng Nghị Sĩ Bill Nelson (Dân Chủ-Florida) nói tại một cuộc họp báo rằng ông được FBI cho biết nghi can Nicolas Cruz, 19 tuổi, đeo mặt nạ chống hơi cay và mang theo lựu đạn hơi cay.

Ông Nelson nói tay súng “mở hệ thống báo động, làm cho học sinh đổ ra khỏi lớp, và thế là nghi can nổ súng.”

Ông nói ông không biết nghi can có sử dụng lựu đạn cay hay không, nhưng đoán rằng có thể có, vì đó là lý do tại sao Nicolas Cruz đeo mặt nạ.

Cảnh sát cho biết họ đang xem Nicolas Cruz viết gì và đăng gì trên các mạng xã hội, và phát hiện nhiều hình ảnh kinh hoàng. (Đ.D.)

Nghi can nổ súng trường học Florida là ai?

MỚI CẬP NHẬT