Thursday, April 25, 2024

TT Trump cáo buộc lãnh đạo quân đội Mỹ ‘chỉ muốn làm hài lòng kỹ nghệ vũ khí’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump cáo buộc các lãnh đạo quân đội Mỹ chỉ muốn làm vừa lòng giới kỹ nghệ sản xuất vũ khí, trong cuộc họp báo ngày Thứ Hai, 7 Tháng Chín, tại Tòa Bạch Ốc.

“Các binh sĩ yêu tôi. Những lãnh đạo tại Bộ Quốc Phòng có thể không yêu tôi, bởi vì, họ không muốn làm gì hết ngoại trừ đánh giặc để cho tất cả các công ty thượng hạng chuyên làm bom và chiến đấu cơ hài lòng,” lời của tổng thống tấn công thẳng vào chính các viên chức ngay trong chính phủ của ông, theo tờ Politico.

Tổng Thống Donald Trump trong cuộc họp báo Thứ Hai, 7 Tháng Chín. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

“Có những người không muốn trở về nhà, có những người muốn tiếp tục tiêu tiền,” ông Trump tiếp tục nói. “Nhưng chúng ta đang rút ra khỏi các cuộc chiến không bao giờ chấm dứt.”

Khi nói đến chuyện rút quân, Tướng James Mattis, cựu bộ trưởng Quốc Phòng, từng bất hòa trước quyết định của tổng thống về việc rút quân ra khỏi Syria, hoặc đòi rút ra khỏi các liên minh quân sự với NATO, Nam Hàn và Nhật Bản.

Những hành động làm giảm sự hiện diện sức mạnh quân sự Hoa Kỳ trong thế chiến lược kiểm soát và răn đe các đối thủ được xây dựng kể từ khi kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến và Chiến Tranh Lạnh đối đầu với khối Xô Viết.

Đại Tướng James Mattis, cựu bộ trưởng Quốc Phòng. (Hình: Kris Connor/Getty Images)

Việc chỉ trích các lãnh đạo quân sự tại Ngũ Giác Đài, làm các phân tích gia thắc mắc liệu rằng đây có phải là dấu hiệu tổng thống muốn sa thải ông Mark Esper, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng hiện nay hay không?

Mới đây, ba giới chức cao cấp tiết lộ, tổng thống không hài lòng với ông Esper và Tòa Bạch Ốc đã hỏi ông Robert Wilkie, bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, thay thế ông Esper.

Hai giới chức cao cấp cho biết chính tổng thống đã hỏi trực tiếp ông Wilkie về sự việc thay thế này, và sau đó, ông Wilkie đã có cuộc thảo luận với các viên chức của Tòa Bạch Ốc về việc trở thành bộ trưởng Quốc Phòng cho tổng thống.

Trong những phương án đề ra có thể ông Trump sa thải ông Esper và chỉ định ông Wilkie làm quyền bộ trưởng Quốc Phòng trong khi chờ đợi Thượng Viện chuẩn thuận.

Ông Mark Esper, bộ trưởng Quốc Phòng. (Hình: JUNG YEON-JE/pool/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, những cố vấn thân cận khuyến cáo tổng thống không nên thay đổi bộ trưởng Quốc Phòng trước ngày bầu cử, cho nên, trước mắt không có kế hoạch thay đổi ông Esper.

Ông Mark Esper là người thứ ba giữ chức vụ cao cấp nhất tại Ngũ Giác Đài, sau Tướng Mattis, và ông Patrick Shanahan.

Ông Esper bất đồng với tổng thống nhiều vấn đề, chẳng hạn như điều quân đội để đàn áp người biểu tình, đổi các tên liên quan đến phe Liên Quân Miền Nam, ủng hộ chế độ nô lệ, tại các căn cứ quân sự.

Thiếu Tướng H.R.McMaster, cựu cố vấn an ninh quốc gia. (Hình: Nicholas Kamm/AFP via Getty Images)

Trong nội các của Tổng thống Trump đã có ba vị tướng rút lui đó là cựu Đại Tướng James Mattis, trong vai trò bộ trưởng Quốc Phòng, cựu Đại Tướng John Kelly, trong vai trò chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, và Tướng H.R. McMaster, trong vai trò cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT