BIỂN ĐÔNG, Việt Nam (NV) – Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 17 thủy thủ vẫn còn mất tích sau khi một tàu hàng Việt Nam chìm ở Biển Đông, với 45 người được tàu Trung Quốc cứu sống.
Theo Reuters hôm 26 Tháng Bảy, nhà chức trách Trung Quốc xác nhận tàu hàng Khôi Nguyên 18, với 62 công dân Việt Nam trên tàu, gặp nạn ở vùng biển gần Fiery Cross Reef (Đá Chữ Thập – do Trung Quốc chiếm giữ), thuộc quần đảo Trường Sa, mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền.

Tín hiệu cầu cứu từ con tàu Khôi Nguyên 18 được tàu cứu hộ Trung Quốc Nanhai Jiu 115, nhận được vào đêm 25 Tháng Bảy, đài Truyền Hình Trung Quốc CCTV đưa tin.
Tàu Trung Quốc sau đó tìm thấy một chiếc bè cứu sinh với 29 người trôi nổi cách Đá Chữ Thập khoảng 38 hải lý về hướng Bắc.
Hai chiến dịch cứu hộ tiếp theo đã nâng tổng số người được cứu sống lên 45 người. Hai chiếc tàu và một trực thăng cứu hộ đang tìm kiếm 17 người bị mất tích.
Tàu Khôi Nguyên 18 đăng ký tại Việt Nam, dài gần 70 mét với tổng trọng tải 999 tấn.
Hôm 26 Tháng Bảy, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, được các báo dẫn lời: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng Việt Nam lập tức phối hợp chặt chẽ, khẩn trương đến hiện trường. Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ cứu nạn Trung Quốc cùng các tàu gần khu vực.”
Bà Hằng cũng ngỏ lời cảm ơn Trung Quốc về sự hỗ trợ.
Báo VnEpress tường thuật tin này nhưng không dám đề cập nơi tàu chìm là gần Đá Chữ Thập.

Một số nguồn thạo tin trên mạng xã hội tiết lộ chiếc tàu gặp nạn khi đang chở những công nhân có nhiệm vụ bồi đắp đảo ở Trường Sa.
Khu vực nơi xảy ra vụ chìm tàu là một phần của quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, mà Trung Quốc gọi là quần đảo Nam Sa, gồm một nhóm các rạn san hô, đảo nhỏ và đảo san hô.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược này, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, nơi nước này đã xây dựng phi đạo và các đảo nhân tạo quân sự hóa.
Các tuyên bố chủ quyền này trùng lặp với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. (N.H.K) [kn]

















































































































































