Thursday, March 28, 2024

TT Trump: Cộng Hòa nên ‘nhường một chút’ để đạt thỏa thuận di trú

WHITE SULFUR SPRINGS, West Virginia (NV) – Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Năm nói chuyện với các dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa trong cuộc họp ở West Virgina , rằng họ phải thỏa hiệp với phía Dân Chủ để có được cải cách di trú.

Ông Trump nhắc nhở các nhà lập pháp Cộng Hòa rằng họ phải bằng lòng thỏa hiệp với phía Dân Chủ, trừ phi có thêm người phía Cộng Hòa được bầu vào Hạ Viện trong cuộc bầu cử giữa khóa năm nay, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Chúng ta phải sẵn sàng nhường một chút để quốc gia chúng ta có được rất nhiều,” ông Trump cho hay, nhắc lại tinh thần hợp tác lưỡng đảng mà ông đã kêu gọi trong bài diễn văn về hiện tình liên bang hôm Thứ Ba tuần này.

Tổng Thống Trump cũng đổ lỗi cho phía Dân Chủ là chỉ nói, chứ không có hành động về chương trình bảo vệ người di dân bất hợp pháp đến Mỹ khi còn nhỏ, có tên là “Deferred Action for Childhood Arrivals”, được gọi tắt là DACA, bản tin UPI cho biết.

Những người này cũng thường được đề cập tới dưới tên “Dreamers,” bắt nguồn từ dự luật đưa ra năm 2001, có tên là “Development, Relief and Education for Alien Minors Act” tức là DREAM Act.

DREAM Act chưa hề được đưa ra để bỏ phiếu và một trong các khác biệt với DACA là dự luật này cho phép có thẻ xanh.

“Tôi đã nghe về DACA từ nhiều năm nay,” Tổng Thống Trump cho hay. “Một số người gọi đây là Dreamers; đây không phải là Dreamers, đừng rơi vào cái bẫy này. DACA là điều khác hẳn với Dreamers.”

Ông Trump nhắc lại bốn điểm căn bản trong kế hoạch cải cách di trú của ông là: có giải pháp rõ ràng cho vấn đề DACA, an ninh biên giới, chấm dứt chương trình di dân theo diện đoàn tụ gia đình thân nhân (chain migration) cũng như xổ số chiếu khán (visa lottery), theo UPI. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT