Monday, April 15, 2024

TT Trump đề nghị dùng ‘Ký Ninh’ trị COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine có thể bào chế ngay lập tức để trị COVID-19, theo Tổng Thống Donald Trump nói vào cuộc họp báo sáng Thứ Năm, 19 Tháng Ba.

Thuốc Hydroxychloroquine, người Việt quen gọi với tên Ký Ninh, trị sốt rét.

Theo CNN, Tổng Thống Trump nói, thuốc này có mặt từ lâu nếu không chữa lành được như chúng ta mong đợi thì cũng không giết bất kỳ ai.

Vị lãnh đạo quốc gia cũng cho biết ông sẽ thúc đẩy Cơ Quan Kiểm Soát Dược Phẩm (FDA) uyển chuyển hơn trong các quy định để sớm có các phương tiện chống dịch.

Ông Stephen Hahn, giám đốc FDA, thận trọng lên tiếng: “FDA sẽ tiếp tục áp dụng các quy định uyển chuyển, nhưng chúng tôi cẩn thận xem xét áp dụng đúng liều lượng và đúng cho từng bệnh nhân.”

Các nghiên cứu mới cho thấy “Ký Ninh” có thể chữa trị COVID-19 hiệu quả khi phối hợp cùng thuốc kháng sinh Azithromycin.

Tên thương mại của Hydroxychloroquine là Plaquenil, được chuẩn thuận từ năm 1955.

Tạp chí Forbes dẫn một báo cáo đăng từ ngày 9 Tháng Ba trên tạp chí y khoa The Clinical Infectious Diseases cho biết công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Học Viện Khoa Học Trung Quốc ở Vũ Hán kết luận: “Chúng tôi dự đoán Plaquenil chứng tỏ tiềm năng để chống lại bệnh dịch COVID-19.”

Ngày Thứ Tư, 18 Tháng Ba, vừa qua, các nhà nghiên cứu Pháp vừa công bố thành công thử nghiệm lâm sàng trên diện rộng dùng Plaquenil chữa COVID-19.

Các nhà nghiên cứu Pháp tại học viện L’Institut Hospitalo-Universitaire, Marseille, dưới sự lãnh đạo của ông Didier Raoult, tiến sĩ y khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm, dùng Plaquenil cho 36 bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân được cho uống 600mg mỗi ngày trong vòng 10 ngày.

Tiến Sĩ Raoult cho biết các bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và thời gian lâm bệnh được giảm thiểu rất rõ ràng.

Cụ thể, 50% bệnh nhân có kết quả âm tính với COVID-19 trong vòng ba ngày, 70% bệnh nhân có kết quả âm tính trong vòng sáu ngày.

Ông cho biết thêm, những bệnh nhân không dùng Plaquenil vẫn còn dương tính với COVID-19 trong sáu ngày, nhưng trong số những bệnh nhân uống Plaquenil chỉ có 25% còn bệnh.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng khám phá rằng dùng thuốc trị virus HIV để chống COVID-19 không hiệu quả. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT