Friday, April 26, 2024

TT Trump: ‘Không hề được báo cáo về việc Nga trao giải thưởng giết lính Mỹ’

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Sáu, nói ông không hề được báo cáo về nguồn tin nói rằng cơ quan quân báo GRU của Nga đã bí mật trao giải thưởng cho thành phần liên hệ với Taliban để giết lính Mỹ ở Afghanistan.

Ông Trump cũng có vẻ tìm cách giảm nhẹ tầm mức quan trọng về cáo buộc nhắm vào Moscow.

Theo một bài báo đăng trên tờ New York Times, các giới chức tình báo Mỹ từ mấy tháng trước đây đã có kết luận rằng quân báo Nga trao giải thưởng cho các cuộc tấn công hạ sát được quân nhân Mỹ hồi năm ngoái, thời gian mà Mỹ và Taliban có cuộc thương thảo để chấm dứt cuộc chiến Afghanistan.

Trong bản tweet gửi ra vào sáng ngày Chủ Nhật, Tổng Thống Trump nói: “Chẳng ai thuyết trình hoặc nói cho tôi biết” cũng như cho Phó Tổng Thống Mike Pence hay Chánh Văn Phòng Mark Meadows biết “về cái gọi là tấn công của phía Nga vào quân nhân của chúng ta ở Afghanistan.’

Ông Trump nói: “Ai cũng nói là không có việc này và cũng không có nhiều cuộc tấn công nhắm vào chúng ta.”

Hôm Thứ Bảy, Tòa Bạch Ốc đưa ra bản thông cáo nói cả ông Trump cũng như ông Pence đều không được báo cáo về việc này.

Giám đốc tình báo quốc gia của Tổng Thống Trump, ông John Ratcliffe, cũng xác nhận là cả hai ông đều không hề được báo cáo về tin tình báo nêu ra trong tờ New York Times.

Điều này đã khiến có câu hỏi là tại sao cả hai ông đều không được báo cáo về vấn đề hệ trọng này?

Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc, hôm Chủ Nhật nói rằng việc Tổng Thống Trump mạnh mẽ bác bỏ tin ông được báo cáo có thể chỉ nhằm mục đích chứng tỏ rằng ông Trump không có trách nhiệm gì vì không được báo cáo.

Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ, Dân Biểu Nancy Pelosi hôm Chủ Nhật nói, bất kể là Tổng Thống Trump có được báo cáo hay không, những người trong chính phủ ông đã biết, các đồng minh Mỹ ở Afghanistan cũng biết, và cũng đồng ý với nguồn tin tình báo này.

Theo tờ New York Times, bản báo cáo được trình bày cho Tổng Thống Donald Trump và được Hội Đồng An Ninh Quốc Gia thảo luận vào cuối Tháng Ba.

Giới chức liên hệ đã bàn tới nhiều biện pháp, bắt đầu với việc đưa công hàm phản đối, nhưng Tòa Bạch Ốc đến nay chưa chấp thuận hành động nào. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT