Saturday, April 20, 2024

TT Trump: Không trách Trung Quốc ‘thiếu công bằng’ trong quan hệ mậu dịch với Mỹ

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm tìm cách cho thấy có sự thống nhất quan điểm với Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình, dù rằng vẫn còn có các khác biệt về vấn đề mậu dịch và Bắc Hàn.

Về mặt buôn bán với Trung Quốc, ông Trump chỉ trích tình trạng “một chiều và không công bằng” trong mối quan hệ mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump không phiền trách họ Tập, nói rằng ông không đổ lỗi cho quốc gia này vì các hành động kiếm lợi từ nước Mỹ trước đây.

Tổng Thống Trump nói “Trung Quốc phải ngay lập tức giải quyết các đường hướng mậu dịch không công bằng khiến có sự thâm thủng lớn lao về phía Mỹ, cùng với các rào cản khiến hàng Mỹ không vào được thị trường Trung Quốc, buộc phải chuyển giao công nghệ và vấn đề đánh cắp tài sản trí tuệ.”

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định “Tôi không trách Trung Quốc. Vì ai có thể trách một quốc gia khi họ tìm cách kiếm lợi từ một quốc gia khác cho người dân của họ?”

Trong tiếng vỗ tay hoan nghênh rộn rã, Tổng Thống Trump nói thêm: “Tôi phải cho Trung Quốc điểm cao về việc này.”

Trong thời gian tranh cử, Tổng Thống Trump đưa vấn đề giảm bớt tình trạng chênh lệch quá nhiều trong mậu dịch giữa hai nước là một ưu tiên hàng đầu, cáo buộc Trung Quốc là “cưỡng hiếp đất nước chúng ta” trong lãnh lực mậu dịch.

Ngoại Trưởng Mỹ, Rex Tillerson, trong khi đó có những nhận định thẳng thắn về sự chênh lệch này, vốn tăng 12.2% trong Tháng Mười so với cùng thời gian năm trước đó, lên tới mức $26.6 tỉ. Tổng số chênh lệch trong 10 tháng đầu năm 2017 là $223 tỉ, nghiêng về phía Trung Quốc.

Ông Tillerson cho hay “rất cám ơn các nỗ lực và thời giờ phía Trung Quốc bỏ ra để thảo luận,” nhưng “những gì đạt được rất nhỏ,” khi cho báo chí hay tại Bắc Kinh.

Ông nói rằng vẫn còn rất nhiều điều phải làm để đạt được sự thay đổi căn bản về sự chênh lệch lớn lao hiện nay. (V.Giang)

Đệ nhất phu nhân Melania Trump không đến Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT