Monday, April 29, 2024

Trump ra lệnh rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi Somalia

WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài, hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Hai, công bố lệnh rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi Somalia vào ngày 15 Tháng Giêng, 2021, năm ngày trước khi Tổng Thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.

Đa số các quân nhân này thuộc về các đơn vị đặc biệt chống khủng bố và đảm nhiệm việc huấn luyện, theo nhật báo The New York Times.

Buổi lễ gắn huân chương cho quân nhân từ Somalia trở về. (Hình: Master Sgt. Matt Hecht/New Jersey National Guard via AP)

Phần lớn các quân nhân trên sẽ đồn trú gần Kenya, theo viên chức Bộ Quốc Phòng cho biết.

Hiện chưa rõ những giới chức khác trong cuộc chiến chống khủng bố như các điệp viên CIA và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Somalia hay các nhân viên ngoại giao đang có mặt tại căn cứ kiên cố ở phi trường Mogadishu có được rút về với quân đội hay không.

Việc rút quân khỏi Somalia theo lệnh của Tổng Thống Donald Trump nhằm giảm bớt sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan và Iraq, đồng thời phản ánh mong muốn lâu dài của ông là chấm dứt các cuộc can thiệp quân sự lâu dài đối phó với trước các cuộc nổi dậy Hồi Giáo ở các quốc gia nghèo và mong manh ở Châu Phi và Trung Đông.

Tuy nhiên trong công bố rút quân này, Ngũ Giác Đài cam kết vẫn bảo vệ quyền lợi nước Mỹ trong khu vực.

“Nước Mỹ không rút lui hoặc bỏ mặc Phi Châu,” trong bản tuyên bố cho biết. “Chúng tôi duy trì sự cam kết với các quốc gia đồng minh và hỗ trợ lâu dài thông qua phương pháp tiếp cận toàn bộ chính phủ.”

Hoa Kỳ vẫn duy trì khả năng tiến hành các hoạt động chống khủng bố ở Somalia, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, đồng thời thu thập các cảnh báo sớm và các thông tin liên quan đến các mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và đồng minh từ các lực lượng dân quân ở nước này. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT