Wednesday, April 24, 2024

TT Trump tuyên bố đã ký lệnh bảo vệ tượng đài quốc gia

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tuyên bố trên Twitter hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, đã ký lệnh bảo vệ tượng đài, theo CNN.

“Tôi vừa có vinh dự ký Lệnh Hành Pháp rất mạnh nhằm bảo vệ tượng đài ở Mỹ, và chống lại nạn bạo lực tội phạm gần đây,” ông Trump viết. “Sẽ bỏ tù dài hạn người nào phạm những hành động phi pháp này chống lại Đất Nước Vĩ Đại của chúng ta!”

Hiện văn bản lệnh của Tổng Thống Trump chưa được công bố.

Không rõ lệnh này có khác gì với Đạo Luật Bảo Tồn Tượng Đài Cựu Chiến Binh đã có hay không. Dựa theo đạo luật này, trước đây trong tuần, ông Trump tuyên bố đã “cho phép Chính Phủ Liên Bang bắt giữ bất kỳ ai phá hoại bất kỳ tượng đài nào hoặc tài sản khác tương tự của liên bang ở Mỹ, và án tù có thể lên đến 10 năm.”

Tổng Thống Trump ký lệnh nêu trên giữa lúc chính quyền ông đang nỗ lực bảo vệ những tượng đài mà ông từng gọi là di sản quốc gia, và trong số những biện pháp mà ông đưa ra có cử cảnh sát liên bang đến canh chừng tượng đài, theo lời những người biết về kế hoạch này.

Đích thân Tổng Thống Trump ra lệnh cho ông David Bernhardt, bộ trưởng Nội Vụ, khôi phục tượng Tướng Albert Pike, tượng đài Liên Minh Miền Nam duy nhất ở Washington, DC, sau khi công trình này bị người biểu tình kéo sập tuần trước, hai nguồn tin biết về vấn đề này nói với CNN.

Ông Trump rất tức giận khi nhìn thấy tượng này bị kéo sập và đốt cháy hôm 19 Tháng Sáu. Ông viết trên Twitter rằng: “Đứng nhìn một bức tượng bị kéo sập và đốt cháy nghĩa là cảnh sát DC không làm tròn nhiệm vụ.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT