ROCHESTER, Minnesota (NV) – Kết quả một nghiên cứu gần đây cho thấy người mắc bệnh Parkinson’s có nguy cơ phát triển bệnh ung thư da (melanoma) gấp bốn lần, và ngược lại, người bị ung thư da có gấp bốn lần rủi ro bị Parkinson’s.
Theo hãng thông tấn UPI, mặc dù giới y sĩ có biết đến sự liên hệ giữa những căn bệnh này nhưng họ vẫn chưa biết được tại sao người mắc phải một bệnh lại có nhiều nguy cơ bị thêm bệnh kia.
Bác Sĩ Lauren Dalvin, thuộc bệnh viện Mayo Clinic ở Rochester, Minnesota, và cũng là tác giả bản nghiên cứu, nói: “Nếu chúng ta có thể xác định chính xác sự liên hệ giữa Parkinson và ung thư da, chúng ta sẽ cố vấn tốt hơn cho bệnh nhân và gia đình họ về nguy cơ phát triển thêm bệnh nọ khi đã mắc phải bệnh kia.”
Parkinson’s là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương, gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Triệu chứng gồm run rẩy, cứng cơ, và chuyển động chậm chạp.
Melanoma là một hình thức của bệnh ung thư da, tuy ít thường xuyên hơn các hình thức ung thư da khác, nhưng gây nên hầu hết các ca tử vong do ung thư da. Melanoma bắt đầu với một đốm trên da, hoặc khi khối u thay đổi kích thước, hình dáng, hoặc màu sắc.
Các nhà nghiên cứu nói rằng vì sự liên hệ mật thiết giữa những bệnh này, các bác sĩ chữa trị bệnh nhân mắc một trong hai bệnh này nên để ý đến dấu hiệu của bệnh kia, đồng thời cũng nên cố vấn bệnh nhân về nguy cơ có thể mắc thêm bệnh kia.
Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings. (TP)

























































































































