WASHINGTON, DC (NV) – Năm thứ hai liên tiếp, số lượng người chết vì bạo lực súng đạn ở Mỹ tăng. Dữ liệu cho thấy súng đạn là nguyên nhân khiến 134 người thiệt mạng mỗi ngày, tương đương cứ 11 phút có một người chết, theo UPI trích dẫn báo cáo của Trung Tâm Giải Pháp Bạo Lực Súng Đạn Johns Hopkin (JHCGVS) hôm Thứ Ba, 6 Tháng Sáu.
Bài báo cáo dài 45 trang này chỉ ra rằng các vụ giết người và tự tử bằng súng đạn năm 2021 khiến 49,000 người chết. Con số này cao hơn 7.6%, tương đương 3,600 người, so với dữ liệu năm 2020, vốn được xem là kỷ lục cao nhất trong 40 năm.

Trong thông báo đăng trên Twitter hôm Thứ Ba, JHCGVS viết: “Báo cáo này nhấn mạnh về xu hướng gia tăng số ca tử vong vì súng đạn trong năm thứ hai liên tiếp. Năm 2021, súng đạn vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhiều hơn so với COVID-19, tai nạn giao thông hoặc ung thư.”
Kèm theo đó, trung tâm cho biết hơn một nửa các vụ tử vong của thanh thiếu niên da đen đều liên quan đến súng đạn.
Báo cáo được phát hành trong Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Bạo Lực Súng Đạn.
Ông Ari Davis, tác giả chính của báo cáo, nhận định kết quả này bắt nguồn từ các nguyên nhân như doanh số bán súng cao kỷ lục và luật súng đạn ngày càng dễ dãi. Điều đó biến bạo lực súng đạn trở thành một phần trong cuộc sống ở nước Mỹ, khiến số người chết vì súng đạn tăng cao.
Dữ liệu báo cáo chỉ ra rằng số người chết vì súng tăng đột biến trong năm 2020 và 2021. Đây cũng là hai năm doanh số bán súng rất cao, vì hàng triệu người mua vũ khí lần đầu tiên trong thời đại dịch.
Báo cáo nhận định còn quá sớm để kết luận rằng doanh số này có trực tiếp góp phần vào sự gia tăng bạo lực súng đạn mà Mỹ đang trải qua hay không. Tuy nhiên họ biết rằng về lâu về dài, dòng súng đạn này sẽ chỉ càng làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng bạo lực súng đạn. Từ đó, trung tâm kêu gọi đề ra những chính sách mới nhằm cải thiện tình hình.
Theo luật, người muốn mua súng trước hết sẽ trải qua quá trình kiểm tra lý lịch. Nếu được xem là thành phần có nguy cơ cao, thì chính quyền sẽ tước quyền sở hữu vũ khí, dựa trên Luật Bảo Vệ Trước Bạo Lực Gia Đình và Luật Bảo Vệ Trước Rủi Ro Cực Đoan.
Báo cáo chỉ ra rằng trong khi nam giới da trắng, lớn tuổi tự sát bằng súng nhiều hơn, thì nam thanh niên da đen có nhiều nguy cơ chết vì các vụ dùng súng giết người hơn. Nếu tính theo tiểu bang, thì những nơi có luật súng đạn nghiêm ngặt hơn sẽ có ít trường hợp tử vong hơn. (MPL) [qd]





































































