Tỷ lệ thiếu niên nhập viện và chăm sóc đặc biệt vì COVID-19 gia tăng

WASHINGTON, DC (NV) – Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), khẩn khoản kêu gọi chích ngừa cho các thiếu niên trước các thống kê mới nhất cho thấy một phần ba số trẻ bị COVID-19 nhập viện phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). 

“Tôi vô cùng lo lắng với các con số tuổi thiếu niên nhập viện và rất buồn khi thấy con số các em phải cần sự chăm sóc trong phòng đặc biệt cũng như phải dùng máy thở,” bà Walensky chia sẻ trong thông báo đưa ra hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Sáu.

Trẻ em chích ngừa COVID-19. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

Tính trong Tháng Tư, tỷ lệ thiếu niên tuổi từ 12 đến 17 phải vào bệnh viện là 1.3/100,000, một con số cao hơn hồi Tháng Ba, theo dữ liệu của CDC.

Trong số 204 thiếu niên nhập viện trong khoảng thời gian từ 1 Tháng Giêng đến 31 Tháng Ba có tới 31.4% phải được đưa vào ICU và trong số này có 5% phải cần đặt máy thở trợ giúp.

“Hầu hết những trường hợp nhập viện này đều có thể ngăn ngừa trước nhờ chích ngừa,” vị giám đốc CDC nhắc nhở.

Trong khi hầu hết các ca COVID-19 nhập viện xảy ra ở người lớn tuổi, nhưng thống kê cho thấy tình trạng bệnh nặng cần nhập viện xảy ra ở tất cả các nhóm tuổi. 

Báo cáo CDC cho biết tỷ lệ nhập viện ở thanh thiếu niên giảm trong Tháng Giêng và Tháng Hai, nhưng lại tăng trong Tháng Ba và Tháng Tư, trong khi đó tỷ lệ nhập viện ở những người 65 tuổi trở lên ở mức ổn định, có thể là do tỷ lệ chích ngừa ở người lớn cao hơn.

Các nhà nghiên cứu nhận xét việc thanh thiếu niên nhập viện trong Tháng Ba và Tháng Tư gia tăng liên quan đến một số yếu tố, bao gồm các biến thể virus dễ lây lan hơn và có nguy hiểm hơn; số lượng thanh thiếu niên trở lại trường học đông hơn; và những thay đổi trong việc giữ cách ly khoảng cách, đeo khẩu trang và các biện pháp ngừa dịch khác. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT