OMAHA, Nebraska (NV) – Tỷ phú Warren Buffett vẫn là chủ tịch Berkshire Hathaway khi nhường lại chức vụ tổng giám đốc cho phó chủ tịch Greg Abel vào đầu năm 2026.
Hội đồng quản trị tại đại công ty sở hữu khối tài sản đồ sộ tổ chức bỏ phiếu hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Năm nhằm giữ chân nhà đầu tư kỳ cựu 94 tuổi này cho chức vụ đứng đầu hội đồng quản trị, một quyết định phần nào xoa dịu nỗi lo của các nhà đầu tư khi Berkshire Hathaway liên tục đạt được những thành quả đáng khâm phục trong thời điểm nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu đang chống chọi với làn sóng đánh thuế, bất ổn tài chánh và nguy cơ suy thoái ngày càng rõ rệt.
Trong phiên họp, hội đồng quản trị cũng chấp thuận Greg Abel, một nhà lãnh đạo kỳ cựu 62 tuổi được Buffett bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc Berkshire. Hôm Thứ Bảy, Buffett bất chợt tuyên bố từ chức tổng giám đốc vào cuối năm nay.

Cổ phiếu Berkshire giảm hơn 2% trước khi phiên giao dịch mở cửa hôm Thứ Hai.
Trong sáu thập niên lèo lái Berkshire Hathaway, Buffett biến một công ty dệt may tại Massachusetts thành một đại công ty vững chắc nhưng thức thời, sở hữu tất cả từ Dairy Queen và See’s Candies cho tới BNSF Railway và các công ty bảo hiểm danh tiếng.
Công ty phát triển tới đâu danh tiếng của Buffet nổi lên tới đó, giúp cổ phiếu Berkshire Hathaway Hathaway tăng đều đặn, vượt qua các chỉ số chính với biên độ lớn và tạo ra lợi nhuận trung bình 19.9% hàng năm so với 10.4% của Standard & Poor’s 500.
Buffet, còn được biết đến với danh xưng Sage of Omaha (Thức Giả Vùng Omaha), được Berkshire Hathaway quyết định níu chân làm người đứng đầu hội đồng quản trị trong thời điểm dậy lên những đồn đoán rằng Howard Buffett, người con thứ hai trong số ba người con của Buffet, sẽ đảm nhận chức vụ này. Buffett từng nói sau khi nhắm mắt xuôi tay, ông muốn Howard thay ông đảm nhận chức vụ chủ tịch.
Phó chủ tịch đương nhiệm Abel tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc khi công ty vẫn còn bỏ ngỏ nhiều câu hỏi chưa lời giải đáp. Bản thân Buffett từng nói rằng Tổng Thống Donald Trump đã gây ra một sai lầm khôn lường với chính sách đánh thuế. Ngoài ra giới quan sát còn lo ngại rằng Berkshire Hathaway khó lòng tránh khỏi số phận của phần lớn đại công ty khi lâm vào tình thế phân tán trước khi kịp thời tái thiết.
Berkshire Hathaway đang nắm giữ khối tài sản $348 tỷ.
Abel là một người Canada kín tiếng và ưa chuộng khúc côn cầu, từng điều hành các công ty phi bảo hiểm tại Berkshire Hathaway suốt nhiều năm liền nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định xem nên đầu tư tài sản của công ty vào lãnh vực nào thì hợp lý.
Kế hoạch sử dụng khối tài sản cá nhân gần $170 tỷ cuối cùng sẽ nằm trong tay ba người con của Buffett, gồm có cả chủ tịch tương lai Howard Buffett.
Tháng Sáu vừa qua, Howard và anh chị em được bổ nhiệm làm nhà quản lý quỹ tín thác cho Buffett khi ông qua đời và ông cho biết họ sẽ là người quyết định quyên góp số tiền đó cho tổ chức hay cá nhân nào. Buffett từng quyên góp hàng tỷ Mỹ kim, đáng chú ý nhất là hơn $40 tỷ cho Quỹ Gates do Bill và Melinda French Gates thành lập.
Howard, 70 tuổi, cũng có ngân quỹ riêng và cũng quyên góp hàng tỷ Mỹ kim cho các đề án nhân đạo và an ninh lương thực, kể cả giúp đỡ các đồn điền cà phê ở El Salvador và phá bom mìn tại Ukraine.
Cuối tuần qua Buffett nhận được nhiều lời tri ân, tán tụng kiến thức đầu tư và cung cách điều hành bình dân của ông.
Tổng giám đốc nhà băng JP Morgan Jamie Dimon cho biết Buffett đại diện cho “tất cả những điều tốt đẹp về chủ nghĩa tư bản Mỹ và chính nước Mỹ,” cũng như tán dương ông là “người chính trực, lạc quan và thức thời.” (TTHN)



















































































