MARICOPA, Arizona (NV) – Bà Kari Lake có vẻ như đã thua ngay trong ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ kiện gian lận bầu cử trong cuộc đua giành chức thống đốc Arizona hồi Tháng Mười Một, theo Fox News.
Bà Kari Lake là ứng cử viên đảng Cộng Hòa, được cựu Thổng Thống Donald Trump ủng hộ. Bà Lake cạnh tranh với bà Katie Hobbs, ứng cử viên Dân Chủ, trong cuộc đua giành chức thống đốc tiểu bang Arizona.

Theo kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ vào Tháng Mười Một, bà Hobbs chiến thắng với hơn 17,000 phiếu, sẽ trở thành thống đốc dân cử của Arizona vào đầu năm 2023.
Tuy nhiên, bà Kari Lake không chịu thua. Theo bà, cuộc bầu cử đã bị “gian lận tràn lan,” và chiến thắng của bà “đã bị đánh cắp.” Bà đệ đơn kiện với hy vọng tòa sẽ trao lại chiến thắng cho bà. Phiên tòa bắt đầu hôm Thứ Tư, kéo dài trong hai ngày.
Ngay trong ngày đầu tiên của phiên tòa, tám trong 10 luận điểm của bà Lake để chứng minh rằng cuộc bầu cử “bị gian lận tràn lan” đã bị bác bỏ. Tòa chỉ xem xét hai luận điểm còn lại. Tuy nhiên, ngay cả khi hai điều này là có thực, chúng cũng khó có thể làm thay đổi đến 17,000 phiếu bầu, điều kiện để bà Lake trở thành người chiến thắng.
Thứ nhất, phe bà Kari Lake cho rằng một máy in đã trục trặc, dẫn đến chậm trễ cho cử tri. Tuy nhiên, nhân viên bầu cử nói rằng ngay cả khi máy in hỏng, cử tri vẫn hoàn toàn có khả năng bỏ phiếu.
Thứ hai, bà Lake cho rằng chuỗi bảo vệ một số thùng phiếu bị sơ hở, cho nên một số nhân viên bầu cử đã tự thêm những lá phiếu của mình vào. Nhưng bà Lake không giải thích được vì sao nếu điều này xảy ra có thể dẫn đến 17,000 phiếu bầu bất hợp lệ.
Chánh Án Peter Thompson yêu cầu bà Lake phải đưa ra bằng chứng cho thấy việc máy in bị hỏng là một sai phạm có chủ đích nhằm ngăn bà thắng cử, cũng như sự sơ hở của chuỗi bảo vệ thùng phiếu có thể làm thay đổi kết quả bầu cử.
Trong khi phiên tòa diễn ra, ông Doug Ducey (Cộng Hòa), cựu thống đốc Arizona, đã gặp bà Katie Hobbs để chuẩn bị cho việc bàn giao văn phòng thống đốc vào ngày 2 Tháng Giêng, 2023. (HD) [qd]












