Thursday, March 28, 2024

Báo USA Today chỉ trích nặng nề TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – USA Today, một  tờ nhật báo có số phát hành lớn nhất Hoa Kỳ, hôm Thứ Tư viết một bài xã luận chỉ trích nặng nề Tổng Thống Donald Trump, nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ “không xứng đáng chùi các nhà vệ sinh trong Thư Viện Tổng Thống Barack Obama hoặc chùi giày cho Tổng Thống George W. Bush.”

Bài báo này xuất hiện sau khi Tổng Thống Trump tweet ra hôm Thứ Ba nói rằng: “(Nữ) Nghị Sĩ ‘Hạng Nhẹ’ Kirsten Gillibrand, một kẻ xu nịnh Chuck Schumer và là người đến văn phòng tôi ‘xin’ tiền vận động tranh cử cách đây không lâu (và sẵn sàng làm bất cứ gì để có tiền), bây giờ lại lên võ đài chống lại Trump…”

Bà Gillibrand và ông Schumer, đều thuộc đảng Dân Chủ, là hai nghị sĩ liên bang đại diện tiểu bang New York. Ngoài ra, ông Schumer là trưởng khối thiểu số tại Thượng Viện.

Đối với USA Today, “cú tweet mới nhất này rõ ràng có ý nói rằng một nữ nghị sĩ Mỹ có thể trao đổi tình dục để lấy tiền tranh cử, và như vậy, Tổng Thống Trump cho thấy ông không xứng đáng cho địa vị của ông hiện nay. Đây là điều tệ hại nhất mà một tổng thống có thể nói hoặc làm.”

“Một tổng thống dám ví Thượng Nghị Sĩ Kirsten Gillibrand như một con điếm thì không xứng đáng chùi những nhà vệ sinh trong Thư Viện Tổng Thống Barack Obama hoặc chùi giày cho Tổng Thống George W. Bush,” bài xã luận của USA Today thẳng tay viết.

Trước đó một hôm, bà Gillibrand, cùng hai thượng nghị sĩ Dân Chủ khác, ông Cory Booker (New Jersey) và ông Jeff Merkley (Oregon), kêu gọi ông Trump từ chức vì ông bị hơn một chục phụ nữ tố cáo sách nhiễu tình dục.

Sau khi ông Trump tweet ra, nhiều dân cử Quốc Hội, đặc biệt là phụ nữ, cho rằng cụm từ “sẵn sàng làm bất cứ gì” là “phỉ báng phụ nữ,” bao hàm ý tưởng “trao đổi tình dục để có tiền.”

Bà Gillibrand, một người có thể được đảng Dân Chủ đề cử tranh chức tổng thống với ông Trump vào năm 2020, phản ứng ngay tức khắc.

“Ông là một người chuyên bắt nạt, ăn hiếp người khác, và ông từng tấn công nhiều người khắp đất nước này kể từ khi ông làm tổng thống,” bà nói. “Nhưng ông không thể bịt miệng tôi được.”

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bác bỏ lập luận rằng cú tweet của tổng thống là “nói xấu phụ nữ,” và cho rằng “đây là sự hiểu lầm bởi vì tổng thống cũng dùng ngôn ngữ tương tự đối với đàn ông.”

USA Today nhạo báng liền: “Khi ứng cử viên Trump nói một cô ký giả có máu chảy ‘khắp nơi’ trên người, ông không có ý nói là từ mũi cô chảy ra.”

Cho tới Thứ Tư, chưa thấy Tổng Thống Trump tweet ra bất cứ câu nàoì liên quan đến bài xã luận  này, như ông vẫn thường làm. (Đ.D.)

Nhiều ngôi sao thế giới lên tiếng ủng hộ cậu bé ở Tennesse bị bắt nạt

MỚI CẬP NHẬT