Tuesday, April 23, 2024

Utah: Học sinh lén mang súng vào trường, phụ huynh lấy lại kịp

BOUNTIFUL, Utah (AP) – Cảnh sát nói cha mẹ một học sinh nhanh chóng tước súng từ người con trai 15 tuổi tại một trường trung học ở Utah hôm Thứ Năm, sau khi em này lén lấy cây shotgun và khẩu súng lục ở nhà mang vào trường.

Cha mẹ em sáng hôm Thứ Năm bỗng nhiên cảm thấy áy náy về người con trai sau khi khám phá thấy cây shotgun và khẩu súng lục không còn trong nhà.

Họ liền cùng đi đến trường trung học Mueller Park ở thành phố Bountiful, thuộc miền Bắc Utah, và chạm trán người con trai tại hành lang và lập tức tước súng.

Ít nhất có một phát súng nổ và không có ai bị thương.

Cảnh sát đang cố tìm hiểu phải chăng em học sinh cố ý nổ súng hay súng cướp cò trong khi giằng co với cha mẹ, và tổng cộng bao nhiêu phát súng bắn tất cả.

Cảnh sát trưởng của Bountiful, ông Tom Ross, nói ông “hết sức ghi ơn hai phụ huynh vì đã can thiệp kịp thời, nhờ vậy không để lại một tổn thất nhân mạng nào.”

Cảnh sát không cho biết tên người học sinh ngoại trừ chỉ cho biết rằng em là một thiếu niên da trắng.

Ông Ross không cho biết có ai ở chung quanh khi sự việc xảy ra hay không nhưng nói rằng lúc ấy các học sinh đều đã vào lớp.

Ông cũng không nói rõ làm thế nào cặp vợ chồng này lấy lại được súng từ tay con trai họ, hoặc vợ chồng này có quan ngại như thế nào đối với người con.

Ông cảnh sát trưởng cũng không rõ tại sao em thiếu niên lại mang súng vào trường, với mục đích gì, và rằng gia đình em cũng chưa từng liên lạc với cảnh sát về người con trai của họ.

Theo cảnh sát, khi hai vợ chồng thu hồi súng từ người con, một giáo viên gọi 911 và cảnh sát tình cơ đang ở ngoài đường liền vào trường và sau đó bắt em.

Ông Ross cho biết, cặp vợ chồng vẫn hiện diện bên người con trai trong khi diễn ra cuộc thẩm vấn.

Trường trung học Mueller Park nằm cách thủ phủ Salt Lake City chừng 11 dặm về hướng Bắc, nơi vẫn còn đóng cửa, khi hơn 100 cảnh sát đi kiểm soát từng phòng để bảo đảm rằng mọi sự đều an toàn.

Mời độc giả xem video: Liên Hiệp Quốc đưa thêm biện pháp trừng phạt Bắc Hàn

Họ tìm thấy một ba lô trong hành lang, không rõ có phải của em học sinh bị bắt hay không, và lập tức kiểm soát để chắc chắn là không có chứa chất nổ.

Sự việc này xảy ra chỉ khoảng hai tuần sau khi một học sinh khác ở Utah dùng dao đâm năm học sinh học cùng trường rồi tự đâm mình trước khi bị bắt.

Tất cả nạn nhân và đương sự tuy bị thương nhưng đều thoát hiểm.

Người thiếu niên bị truy tố với năm tội danh âm mưu sát nhân trong vụ tấn công xảy ra hôm 15 Tháng Mười Một tại một trường trung học ở Orem, nơi cách trường Mueller Park chừng 50 dặm về hướng Nam.

Cũng tại Utah, hồi cuối Tháng Mười, cảnh sát bắt một thiếu niên sau khi đương sự bắn hai phát vào đầu một thiếu niên khác lớn tuổi hơn do tranh nhau một cô gái.

Thiếu niên này sau đó bị truy tố tội danh âm mưu sát nhân và sử dụng vũ khí bât hợp pháp. (TP)

MỚI CẬP NHẬT