Vatican từ chối tham gia Hội Đồng Hòa Bình của Trump

VATICAN CITY (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ không tham gia “Hội Đồng Hòa Bình” do Tổng Thống Donald Trump khởi xướng, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican cho biết hôm Thứ Ba, 17 Tháng Hai, theo CNN.

Cơ quan này, mà ông Trump làm chủ tịch vô thời hạn, ban đầu có mục đích là giám sát việc tái thiết Gaza. Tuy nhiên, mục tiêu được mở rộng sau đó để trở thành cơ quan gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV xuất hiện tại ban công chính của Đền Thánh Peter ở Vatican. (Hình minh họa: Tiziana Fabi/AFP via Getty Images)

Đức Giáo Hoàng đã được mời tham gia hội đồng vào tháng trước.

Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói với báo giới rằng họ sẽ không chấp nhận lời mời, và rằng họ bị “khó hiểu” với một số điểm của kế hoạch và rằng “có những điểm quan trọng” cần được giải quyết.

Hồng y này nói rằng một trong những mối quan tâm của Vatican là “ở cấp độ quốc tế, trên hết phải là Liên Hiệp Quốc xử lý các tình huống khủng hoảng. Đây là một trong những điểm mà chúng tôi nhấn mạnh.”

Phát biểu của Hồng Y Parolin được đưa ra sau khi ông tham dự một sự kiện với chính phủ Ý để kỷ niệm Hiệp Ước Lateran được ký gần một thế kỷ trước, tạo ra thành phố Vatican với tư cách một quốc gia có chủ quyền.

Mặc dù Ý và Liên Âu cho biết họ có kế hoạch tham dự với tư cách quan sát viên, Hồng Y Parolin cho biết Vatican sẽ không “tham gia vào Hội Đồng Hòa Bình do tính chất của nó.”

“Tôi không cho rằng hòa bình nên mang tính đảng phái hay chính trị hay gây tranh cãi. Và tất nhiên, chính quyền muốn tất cả những nước được mời đồng ý tham gia Hội Đồng Hòa Bình,” bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói hôm Thứ Tư.

“Đây là một tổ chức hợp pháp với hàng chục quốc gia thành viên khắp nơi trên thế giới và chúng tôi nghĩ đó là một quyết định đáng tiếc,” bà nói thêm.

Vatican không phải là quốc gia duy nhất từ chối lời mời của ông Trump. Anh, Pháp, và Na Uy cũng không tham gia. Các nhà ngoại giao, giới chức, và các lãnh đạo thế giới đã bày tỏ lo ngại về chức năng mở rộng của hội đồng này, nhiệm kỳ chủ tịch vô thời hạn của ông Trump và tổn hại mà nó có thể gây ra cho Liên Hiệp Quốc.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra ở Mỹ, xem xây dựng hòa bình là một nội dung trọng tâm trong giáo triều của ngài. Ngài cảnh báo hồi tháng trước rằng “chiến tranh đang hoành hành trở lại” đồng thời nhấn mạnh Liên Hiệp Quốc “đóng vai trò quan trọng” trong giải quyết các cuộc xung đột. (NNL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT