Kinh tế Mỹ tạo thêm 156,000 việc làm trong Tháng Chín

WASHINGTON, DC (NV) – Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 156,000 việc làm mới trong Tháng Chín, sau khi đã có những phát triển mạnh trong mùa Hè vừa qua, theo bản báo cáo của Bộ Lao Ðộng đưa ra tại Washington, DC, vào sáng ngày Thứ Sáu.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay mức thất nghiệp, được các giới điều hành chính sách tiền tệ theo dõi rất sát, cũng đã tăng lên tới 5%, do có thêm nhiều người Mỹ nay đi kiếm việc nhưng không có việc.

Tổng số người được coi là thất nghiệp ở Mỹ nay lên tới 7.9 triệu.

Mức độ thất nghiệp này có thể tạo thêm tranh cãi giữa các thành viên của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed), vốn đã từng công khai bày tỏ sự bất đồng ý kiến về việc là Mỹ hiện đang ở mức có đầy đủ công việc hay gần mức này và nên tăng lãi suất sớm hơn nay trễ hơn.

Con số việc làm mới của tháng qua, tuy không đến nỗi tệ, nhưng thấp nhiều hơn con số của Tháng Sáu và Tháng Bảy, khi con số tổng cộng đã vượt hơn 250,000.

Trước khi con số Tháng Chín được công bố, các kinh tế gia ước lượng mức tăng trưởng là 176,000.

Trong số những người không có việc làm, con số những người vừa thất nghiệp trong khoảng năm tuần lễ vừa qua đã tăng thêm 284,000, tới 2.6 triệu người.

Mức độ người dân Mỹ tham gia vào lực lượng lao động cũng tăng 0.1%, lên tới 62.9%.

Sau khi loan báo kế hoạch tăng lãi suất cho năm 2016, các nhà soạn thảo chính sách tiền tệ ở Fed tiếp tục trì hoãn thi hành việc này, lấy lý do là có những biến động ở ngoại quốc và chỉ dấu của yếu kém kinh tế tại Mỹ.

Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội Mỹ tháng trước, chủ tịch Fed, bà Janet Yellen, nói rằng sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay, nếu tình hình việc làm tiếp tục phát triển và không thấy có thêm các mối lo tiềm ẩn quan trọng nào. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT