Thursday, March 28, 2024

Walmart thảo luận mua công ty bảo hiểm y tế Humana

LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Công ty Walmart Inc. hiện đang có các cuộc thảo luận sơ khởi để mua lại công ty bảo hiểm y tế Humana Inc., theo tin của tờ Wall Street Journal.

Nếu điều này được thực hiện thì sẽ đưa đại công ty bán lẻ Walmart vào một kỹ nghệ hiện đang có nhiều thay đổi lớn lao, với các áp lực về chi phí và luật lệ đã đưa tới một loạt các thỏa thuận hợp nhất trị giá nhiều tỉ đô la.

Bản tin của tờ WSJ nói rằng hiện chưa rõ chi tiết của cuộc thảo luận giữa hai công ty và vẫn có thể không thành công, theo lời của giới thông thạo. Công ty Humana, có trị giá vào khoảng $37 tỉ, sẽ là công ty lớn nhất từ trước đến nay từng được Walmart Inc. mua lại.

Các chi tiêu về y tế, chiếm khoảng 18% trị giá của nền kinh tế Mỹ hồi năm ngoái, và cũng đang tiếp tục gia tăng vì dân số Mỹ ngày càng già đi, giá thuốc cũng như các phí tổn dịch vụ y tế ngày càng mắc hơn.

Mới gần đây, công ty Cigna Corp. mua lại công ty Express Scripts Holding Co. với giá $54 tỉ, và công ty CVS Health Corp. mua Aetna Inc. với giá $68 tỉ.

Đối với Walmart, vốn có hàng ngàn tiệm thuốc trong các chợ của họ, ý tưởng mua lại một công ty bảo hiểm y tế cũng giống như kế hoạch của công ty chủ các tiệm bán thuốc CVS, đó là có thêm sức mạnh để thương thảo giá cả với các công ty dược phẩm bằng cách gia tăng số lượng mua.

Walmart và Humana nay đã hợp tác với nhau trong việc bán thuốc theo toa bác sĩ trong chương trình Medicare. Khách hàng có thể lấy thuốc của họ ở tiệm Walmart hay Sam’s Club. Sau khi mua lại Humana, công ty Walmart có thể thu hút thêm khách hàng đến các chợ của mình.

Các chợ này cũng có thể là nơi thuận tiện để cung cấp các dịch vụ y tế khác cho khách, như đã thấy trong một số tiệm của CVS cũng như Walmart, cũng theo tờ WSJ. (V.Giang)

Vi phạm khế ước “housing” có thể bị năm năm tù

MỚI CẬP NHẬT