Friday, April 26, 2024

Washington tặng cần sa khuyến khích chích ngừa COVID-19

SEATTLE, Washington (AP) – Cửa hàng cần sa hợp pháp ở tiểu bang Washington được phép tặng cần sa để khuyến khích chích ngừa COVID-19 tại chỗ, các giới chức loan báo hôm Thứ Hai, 7 Tháng Sáu.

Hội Đồng Cần Sa và Rượu của tiểu bang đặt tên cho chương trình này là “Joints for Jabs” (“Chích Ngừa, Thưởng Cần Sa”).

Cư dân Washington chích ngừa COVID-19 có thể được tặng cần sa quấn sẵn. (Hình minh họa: Paul J. Richards/AFP via Getty Images)

Hội đồng cho hay cửa hàng bán lẻ cần sa hợp pháp dành cho người lớn được phép tặng một điếu cần sa cho người trên 21 tuổi chích ngừa COVID-19 tại chỗ từ nay đến ngày 12 Tháng Bảy.

Trước đó, hội đồng cho phép nhà máy rượu và nhà hàng tặng thức uống cho khách để khuyến khích chích ngừa COVID-19.

Ngoài ra, chương trình khuyến khích chích ngừa ở Washington còn bao gồm tặng vé xem thi đấu thể thao và bốc thăm trúng thưởng đến $1 triệu.

Mục đích của chương trình là thuyết phục thêm nhiều cư dân đi chích ngừa, qua đó giúp kiểm soát được đại dịch để tiểu bang có thể sớm mở cửa lại hoàn hoàn.

Thống Đốc Jay Inslee dự tính dỡ bỏ toàn bộ biện pháp hạn chế liên quan COVID-19 vào cuối Tháng Sáu, hoặc khi nào 70% số cư dân 16 tuổi trở lên được chích ít nhất một mũi vaccine COVID-19 thì mở cửa lại hoàn toàn khi đó. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT