Friday, April 26, 2024

Yellen cảnh báo biến đổi khí hậu gây tổn thất cho kinh tế Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Biến đổi khí hậu đã và đang có tác động mạnh về lãnh vực kinh tế, tài chính đối với nước Mỹ và sẽ gây ra thiệt hại về giá trị tài sản trong những năm tới, bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính, lên tiếng hôm Thứ Ba, 7 Tháng Ba.

Trong buổi thuyết trình trước một ban cố vấn mới bao gồm các học giả, chuyên gia khu vực tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận, nữ bộ trưởng Tài Chính nêu bật rằng các thảm họa gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm đã tăng gấp năm lần trong năm năm qua so với những năm 1980, ngay cả sau khi đã cân đối giá trị lạm phát.

Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ. (Hình: Genya Savilov/AFP via Getty Images)

“Khi biến đổi khí hậu gia tăng, thiên tai và nhiệt độ nóng lên có thể dẫn đến sự sụt giảm giá trị tài sản và việc này lan truyền qua hệ thống tài chính có thể dẫn đến những cú sốc cho hệ thống này,” bà Yellen đưa ra nhận xét tại cuộc họp đầu tiên của ban cố vấn.

Bà cho biết những cơn bão nghiêm trọng và cháy rừng ở các tiểu bang như California, Florida và Louisiana, lốc xoáy trên khắp miền Nam và những cơn bão mạnh hơn ở tiểu bang miền Tây nước Mỹ cho thấy biến đổi khí hậu đang gia tăng như thế nào.

Chính phủ Mỹ vào Tháng Giêng báo cáo năm 2022 gắn liền với năm 2017 và 2011 về số thảm họa trị giá hàng tỷ đô la cao thứ ba, với tổng thiệt hại ít nhất là $165 tỷ.

Có 18 thảm họa thời tiết và khí hậu, mỗi thảm họa gây thiệt hại ít nhất $1 tỷ trong năm, bao gồm hai đợt bùng phát lốc xoáy ở phía Nam và Đông Nam vào Tháng Ba và Tháng Tư, và các vụ cháy rừng lớn ở các tiểu bang miền Tây. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT