An toàn giao thông trường học mùa tựu trường

 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – An toàn giao thông tại trường học, nhất là vào mùa tựu trường, là sự quan tâm không chỉ của phụ huynh học sinh, mà cũng là quan tâm hàng đầu của nhà trường và cảnh sát.










An toàn giao thông tại trường học là ưu tiên hàng đầu. (Hình minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt)


Những vấn đề như đưa đón học sinh đến trường, đậu xe, lái xe, tốc độ tại khu vực trường học, ngừng như thế nào khi thấy xe buýt chở học sinh đậu lại… tưởng chừng như đều được mọi người am hiểu, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng biết.


“Năm nào cũng vậy, các vi phạm như thả học sinh xuống không đúng chỗ, đậu xe ngay mép lề đường màu đỏ, vẫn tái diễn,” Trung Sĩ Carl Whitney, phụ trách đơn vị giao thông của Sở Cảnh Sát Garden Grove, nói với nhật báo Người Việt. “Trước mỗi mùa học, chúng tôi đều gởi thông báo ra để nhắc nhở phụ huynh và trường học về an toàn giao thông của học sinh và ngay cả của họ.”


Học Khu Garden Grove cũng làm tương tự và cho biết phụ huynh nên liên lạc với trường của con em mình để được hướng dẫn.


“Mỗi trường học có quy định an toàn giao thông, gọi là ‘Traffic Pattern,’” ông Alan Trudell, phát ngôn viên Học Khu Garden Grove, nói. “Tuy nhiên, mỗi trường có ‘Traffic Pattern’ khác nhau, tùy theo trường đó là mẫu giáo, tiểu học hay trung học. ‘Traffic Pattern’ cho biết rõ nhiều quy định, ví dụ như đón và thả học sinh chỗ nào. Phụ huynh nên liên lạc với trường trước khi mùa học bắt đầu để có thể tuân thủ an toàn giao thông, tránh bị tai nạn và bị phạt.”


 


Luật giao thông


 


Về luật giao thông tại Garden Grove, nơi hầu hết các trường trong Học Khu Garden Grove tọa lạc, Trung Sĩ Carl Whitney tóm tắt như sau:


-Tốc độ tối đa đối với xe hơi tại khu vực trường học khi có sự hiện diện của học sinh là 25 dặm/giờ, ngoài trừ một số nơi đòi hỏi chạy chậm hơn nữa. Vi phạm bị phạt từ $350-$450.


-Bất cứ khi nào thấy người cầm bảng cho học sinh băng qua đường (crossing guard) đưa bảng “Stop” lên, người lái xe phải ngừng hẳn lại. Vi phạm bị phạt $350.


-Khi xe buýt đậu lại để rước học sinh, xe chạy cả hai chiều trên đường mỗi bên có một làn xe đều phải ngừng lại khi thấy bảng “Stop” mở ra và đèn đỏ chớp liên tục. Nếu mỗi bên đường có hơn một làn xe, những xe đi cùng hướng với xe buýt phải ngừng lại. Vi phạm bị phạt $450. Nếu không ngừng mà còn đi vòng qua xe buýt, có thể bị phạt $1,000 và bị treo bằng lái một năm.


-Không đậu xe dọc lề đường sơn màu đỏ. Vi phạm bị phạt $150.


-Không được đậu song song với xe khác (double parking) khi đón hoặc thả học sinh. Vi phạm bị phạt $75.


-Không ngừng xe khi các xe khác đang lưu thông, hoặc ngừng xe để đón hoặc thả học sinh, làm cản trở luồng lưu thông.


-Trẻ em nặng từ 80 pound trở xuống, hoặc dưới 8 tuổi, phải ngồi trong “car seat,” hoặc ngồi đúng theo luật quy định, và phải đeo “seat belt” một cách hợp lệ.


-Không hút thuốc lá trong xe khi đang chở trẻ em.


-Người đi bộ đi trong phần dành riêng cho họ có quyền ưu tiên, và được quyền băng qua đường một cách an toàn. Vi phạm bị phạt $150.


-Không đi bộ băng qua đường khi đèn cho người đi bộ vẫn còn màu đỏ. Vi phạm bị phạt $75.


-Phải tôn trọng tài sản cư dân sống gần trường học, nghĩa là không đậu xe trong “driveway” hoặc chắn “driveway” của họ.


-Ðậu xe cách cột nước cứu hỏa ít nhất 15 feet.


-Trẻ em dưới 18 tuổi phải đội mũ bảo hiểm, có quai dưới cằm, khi đi xe đạp, scooter, skateboard, và chỉ được đi trên đường dành cho các phương tiện này. Vi phạm bị phạt $75.


-Người đi xe đạp phải đi theo luật xe hơi, tôn trọng quy định đèn giao thông (nghĩa là xanh chạy, đỏ ngừng, vàng chuẩn bị ngừng), và phải đi cùng hướng với xe hơi, ngay cả đi trên lề đường.


Trung Sĩ Whitney giải thích thêm: “Nhiều người đi xe đạp hoặc đi bộ trên lề đường, cứ tưởng là đi bên nào cũng được. Ðiều này hoàn toàn sai. Ví dụ, nếu đi trên lề đường ngược với hướng với xe hơi, nếu có một xe hơi từ trong trường học hoặc một khu thương mại đi ra, thông thường, tài xế chỉ nhìn về bên trái, khi thấy trống trải, họ lái xe ra, đụng phải người đi xe đạp hoặc người đi bộ trên lề đường (lúc này ở bên phải người tài xế) thì chắc chắn tai nạn xảy ra.”


“Trong trường hợp này, người đi xe đạp hoặc đi bộ trên lề đường có lỗi, vì đi ngược hướng trên đường,” ông Whitney nói thêm.


 


Viết giấy phạt


 


Trung Sĩ Carl Whitney cho biết cảnh sát luôn sẵn sàng viết giấy phạt bất cứ trường hợp nào vi phạm.


Ông nói: “Chúng tôi có 8 xe mô tô, chưa kể xe hơi, luôn luôn đi tuần tra tại 50 trường học trong thành phố, và sẵn sàng viết giấy phạt mọi trường hợp vi phạm. Tất nhiên, chúng tôi không thể có mặt ở khắp nơi cùng một lúc, nhưng khi biết trường nào có gia tăng vi phạm, chúng tôi điều cảnh sát tới ngay, cho tới khi tình trạng an toàn giao thông được bảo đảm.”


Ðại diện cảnh sát Garden Grove cho biết thêm: “Mức độ phạt tùy theo trường hợp, từ $50 đến $500 cho mỗi vi phạm.”


Ông Alan Trudell cũng khẳng định: “Nếu phụ huynh không tuân thủ ‘Traffic Pattern’ của mỗi trường, chắc chắn cảnh sát sẽ viết giấy phạt.”


Ngoài một số trường ở Garden Grove, Học Khu Garden Grove cũng có một số trường tọa lạc trong thành phố Westminster kế bên, cùng với một số trường khác của Học Khu Westminster.


Trung Úy Tim Vũ của Sở Cảnh Sát Westminster, chỉ huy khu vực phía Ðông thành phố, cũng cho biết cảnh sát luôn sẵn sàng.


“Tôi không thể nói có bao nhiêu người được điều động phụ trách an toàn giao thông trường học, tuy nhiên, các cảnh sát viên Westminster luôn có mặt tại chỗ và canh chừng,” ông Tim Vũ nói. “Nhiệm vụ chúng tôi là bảo đảm an toàn giao thông và chúng tôi có đủ nhân sự để làm việc này.”


 


Cẩn thận và bình tĩnh


 


“Phụ huynh phải cẩn thận, kiên nhẫn, đừng hồi hộp khi đến trường đón con em, kể cả lái xe hoặc đi bộ, hoặc đi bằng bất cứ phương tiện nào,” ông Alan Trudell khuyên. “Học khu không muốn bất cứ một học sinh nào bị tai nạn. Ðó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”


Trung Úy Tim Vũ nói: “Phụ huynh nên đi đón hoặc đưa con sớm, nghĩa là nên có đủ thời gian, để không bị vội vã. Ngoài ra, gần trường học luôn có trẻ em, nên phải cẩn thận, phải ngó chừng, thậm chí, khi thấy trẻ em, nên chạy chậm, hoặc ngừng xe lại, đoán xem trẻ em phản ứng như thế nào, hoặc đợi trẻ em đi qua hẳn. Cẩn thận vẫn luôn luôn là điều cần thiết nhất khi lái xe gần trường học.”


Trung Sĩ Carl Whitney khuyên: “Phụ huynh nên chở con em đi học, hoặc nếu đi bộ, nên đi cùng các em. Nếu con em đi xe đạp, và nếu có điều kiện, phụ huynh nên đạp xe đạp cùng các em. Khi đi cùng các em, phụ huynh sẽ có cơ hội để giải thích và giáo dục luật giao thông cho các em. Ðây là dịp tốt nhất để các em học được nhiều điều về an toàn giao thông, không chỉ có lợi bây giờ, mà còn về sau trong cuộc đời các em nữa.”


“Về trường hợp xe buýt ngừng lại đón học sinh, và trong trường hợp quý vị không bị bắt buộc phải ngừng lại, giảm bớt tốc độ vẫn an toàn hơn,” ông Whitney nói.









Khi thấy xe buýt chở học sinh ngừng lại, dù không phải ngừng, giảm tốc độ lại vẫn an toàn hơn. (Hình minh họa: Robert Benson/Getty Images)


Một điều rất quan trọng nữa, theo Trung Sĩ Whitney, khi lái xe “phụ huynh cũng phải tuân theo luật, không trang điểm, không nói chuyện bằng điện thoại, không ăn uống… để các em không bắt chước, vì đây là những điều không nên làm khi lái xe, nhất là tại khu vực trường học.”


“Những tuần đầu tiên có thể sẽ rất nguy hiểm cho học sinh khi các em đi bộ, đi xe đạp, đi xe buýt, đi xe hơi từ nhà đến trường và ngược lại,” ông Alan Trudell nói. “Người lái xe phải cẩn thận, ngó chừng các em, có thể đang chơi, hoặc tập trung tại một trạm xe buýt, gần ngã tư, ngã ba, để băng qua đường, nhất là các em đứng hoặc đi ở chỗ khuất mà người lái xe không thể thấy được, hoặc các em không thấy một chiếc xe đang chạy đến.”


“An toàn cho học sinh và tất cả mọi người là ưu tiên hàng đầu của học khu,” phát ngôn viên Học Khu Garden Grove, nói.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT