Thursday, April 18, 2024

Phụ nữ Việt phá chùa Hương Tích chôm 3 tượng Phật chùa khác


SANTA ANA, California (NV) – Bà Phạm Thu Trang vừa bị cảnh sát bắt vào lúc 11 giờ sáng Thứ Sáu vì bị tình nghi ăn cắp ba tượng Phật tại chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana, theo tin nhật báo The Orange County Register trích lời giới chức cảnh sát.



Bà Phạm Thu Trang. (Hình: Sở Cảnh Sát Santa Ana)


Bà Trang, 46 tuổi, cũng từng bị bắt hồi năm ngoái vì ném chai lọ vào chùa Hương Tích trong cùng thành phố.


Theo cảnh sát viên Anthony Bertagna, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, dựa theo máy ghi hình an ninh của chùa, hôm 26 Tháng Hai, bà Trang đến chùa Trúc Lâm Yên Tử lấy đi hai tượng Phật cao khoảng 2 foot.


Sau đó, hôm 6 Tháng Ba, người phụ nữ này trở lại chùa, và lấy thêm một tượng Phật nữa.


Theo ông Bertagna, mỗi tượng trị giá khoảng $1,000.


Sau khi xem băng ghi hình, một người trong chùa nhận ra bà Trang, người từng bị bắt năm 2015 vì ném chai lọ vào chùa Hương Tích, làm bể một số tượng Phật, theo ông Bertagna.


Bà Phạm Thu Trang bị tố cáo nhiều lần ném chai và xả rác vào chùa Hương Tích, tọa lạc trên đường số 5, gây thiệt hại một số tượng Phật hồi cuối năm ngoái, và bị hệ thống video an ninh của chùa thu được.


Hôm 13 Tháng Giêng, 2015, cảnh sát Costa Mesa thông báo cho cảnh sát Santa Ana là họ bắt được bà Trang, đang bị truy nã vì những tố cáo trên.



Nghi can Phạm Thu Trang chôm tượng Phật tại chùa Trúc Lâm Yên Tử. (Hình: Sở Cảnh Sát Santa Ana)


Theo cảnh sát, một nhân viên làm việc tại tiệm thuốc CVS trên đường Harbor ở Costa Mesa nhận diện được phụ nữ này nhờ có xem tin tức trên truyền hình.


Ngay lập tức, nhân viên an ninh này coi lại bản tin trên điện thoại di động để nhận diện nghi can, rồi báo cho cảnh sát đến bắt.


Khi cảnh sát đến nơi, họ thẩm vấn nghi can và bà Trang xác nhận bà chính là người trong băng video của bản tin.


Bà cũng cho cảnh sát biết bà không có vấn đề gì với đạo Phật.


Cảnh sát tin rằng, nghi can có vấn đề cá nhân gì đó với một người quen của chùa Hương Tích.


Bà Phạm Thu Trang sau đó được giao cho cảnh sát Santa Ana và bị truy tố tội phá hoại nơi thờ phượng, một tội hình.


Ngay sau khi sự việc xảy ra, vị tu sĩ trụ trì chùa cho biết, chùa không muốn bà Trang bị tù, mà chỉ muốn biết rõ ai là người gây thiệt hại cho chùa.


Trong vụ này, bà Trang bị kết tội phá hoại nơi thờ phượng, bị kết án 268 ngày tù giam và bị quản chế 5 năm, ông Bertagna nói.


Tuy nhiên, kể từ đó, bà Trang chưa bao giờ đến trình diện nhà tù Orange County, và giới chức tòa án phải đưa ra một trát bắt bà. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT