Wednesday, May 8, 2024

Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang họp mặt Hè 2017

Uyên Nguyễn/ Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tám, hơn 300 cựu quân nhân VNCH xuất thân từ quân trường Đồng Đế Nha Trang đã tới nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood tham dự cuộc họp mặt của những người lính xuất thân từ Quân Trường này.

MC Phạm Trần Thế, khóa 4/68 của Đồng Đế, điều động cuộc họp mặt thành công tốt đẹp.

Khởi đầu là một nghi lễ trang trọng hùng tráng do một cựu SVSQ Đồng Đế chỉ huy nhóm Quốc Quân Kỳ với hơn 50 nam nữ cựu quân nhân xuất thân từ Đồng Đế trong những bộ quân phục oai hùng của Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân thực hiện những nghi thức chào cờ mặc niệm.

Sau đó chương trình được tiếp diễn với bài diễn văn của tân hội trưởng Trần Nam chào mừng quan khách và thân hữu cùng anh em thuộc các khóa của quân trường. Bài diễn văn ngắn gọn tóm tắt nỗ lực của các anh em trong ban chấp hành và bầy tỏ nguyện vọng của toàn thế ban chấp hành trong nhiệm kỳ mới.

Trong phần giới thiệu quan khách và thân hữu, MC Phạm Trần Thế với giọng nói hùng mạnh, rổn rảng đã chế ngự được tiếng ồn khắp nhà hàng vì mọi người đang mừng vui han hỏi nhau nay có dịp gặp lại nhau. MC Trần Thế nhấn mạnh: “Chúng ta họp mặt lại hôm nay ngoài niềm vui hội ngộ, còn thể hiện được nỗi mong mỏi đất nước và dân tộc ta sớm thoát khỏi cường quyền để được sống tự do, no ấm trong một nền dân chủ, nhân bản như thời VNCH mà chúng ta đã chiến đấu bảo vệ.”

Theo lời giới thiệu của MC, nhiều hội đoàn bạn có mặt như Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Võ Bị Đà Lạt, Quân Cảnh, Nữ Quân Nhân, Nha Kỹ Thuật, Thủ Đức Nam California, Thiết Giáp, Thiếu Sinh Quân, Đơn Vị 101, Cục Chính Huấn, Lực Lượng Đặc Biệt, hội Quảng Trị, hội Ái Hữu Cà Mau và một số niên trưởng trong QLVNCH.

Hầu hết quan khách cũng như người đến tham dự đều là những cựu quân nhân xuất thân từ quân trường Đồng Đế. Điều dễ nhận thấy nhất là số cựu quân nhân có mặt trong lần hội ngộ này có rất nhiều người thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân vốn là những đơn vị thiện chiến của QLVNCH, là nỗi kinh hoàng của quân cộng sản Bắc Việt, là sự nể vì của các đơn vị đồng minh cùng chiến đấu. Phải chăng đó là do được huấn luyện từ một quân trường khét tiếng huấn nhục là Đồng Đế Nha Trang.

Một điểm cũng dễ nhận thấy nữa là chương trình của buổi hội ngộ. Một chương trình không có diễn văn của bất cứ thành phần nào, trừ bài diễn văn ngắn gọn của tân hội trưởng. Tất cả thì giờ là để cho anh chị em trong gia đình Đồng Đế hàn huyên thăm hỏi đồng thời thưởng thức một chương trình “văn nghệ lính” do phần lớn ca sĩ là phu nhân hoặc con em của các cựu quân nhân xuất thân từ Đồng Đế, ca những bản nhạc tình ca lính chiến, diễn tả tâm tình người hậu phương và tâm tình của người chiến đang chiến đấu trên khắp 4 vùng chiến thuật.

Một cuộc hội ngộ Hè thật vui và ý nghĩa cho những người lính xuất thân từ quân trường Đồng Đế.

Một người tham dự trình bày bài “Giờ này anh ở đâu?” gợi nhắc đến những hoàn cảnh nhớ thương thời chinh chiến điêu linh, được các cựu quân nhân lên tặng hoa rất nhiều. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Quân trường Đồng Đế vốn là một trường đào tạo cấp Hạ Sĩ Quan cho QLVNCH, nhưng từ khi Việt Cộng phản bội lệnh hưu chiến, mở cuộc đánh trộm khắp các tỉnh thị của VNCH, chính phủ VNCH đã ban hành lệnh Tổng Động Viên, khiến nhu cầu sĩ quan cho QLVNCH phải gia tăng gấp rút. Quân Trường Đồng Đế đã được giao trọng trách mở các khóa huấn luyện Sĩ Quan Trừ Bị song song cùng quân trường Võ Bị Thủ Đức. Mỗi năm trường mở ra từ 4 đến 5 khóa, mỗi khóa có từ 500 đến 1,000 SVSQ theo học. Kết quả cho đến cuối năm 1973 Đồng Đế đã tạo thêm 12 ngàn sĩ quan ưu tú cho QLVNCH được phân phối cho khắp các quân binh chủng của QLVNCH, nhất là hai binh chủng TQLC và BĐQ để những đơn vị này cùng với Nhẩy Dù đã trở thành những đơn vị khét tiếng chiến đấu trên trận địa của QLVNCH.

Theo quân sử VNCH, từ đầu Tháng Hai, 1955, khi Đồng Đế được Pháp trao trả cho chính phủ Việt Nam, đã có tới 17 sĩ quan cao cấp trong QLVNCH về làm chỉ huy trưởng quân trường Đồng Đế, đã làm cho Đồng Đế nổi danh là một quân trường có kỷ luật thép và một chương trình huấn luyện “Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu.”

Những sĩ quan xuất thân từ Đồng Đế được biết đến nhiều như cố Đại tá Hồ Ngọc Cẩn xuất thân khóa 2 Hiện Dịch Đồng Đế, cố Đại Tá Cao Văn Ủy nguyên trưởng khoa Kỹ Thuật của trường, cố Đại Tá Vũ Phi Hùng nguyên trưởng khoa vũ khí Đồng Đế, khi về Biệt Động Quân là đối thủ đáng sợ của Sư Đoàn Sao Vàng cộng sản Bắc Việt, Trung Tá Nguyễn Đăng Hòa K.2 Hiện Dịch Đồng Đế, ra trường về Thủy Quân Lục Chiến, nổi tiếng trong trận tái chiếm quận Triệu Phong, Trung Tá Lê Quý Dậu, K.3 Hiện Dịch Đồng Đế, Liên Đoàn trưởng Biệt Động Quân tham dự trận đánh ác liệt tại An Lộc, v.v…

Mời độc giả xem phóng sự: “Chủ vườn Mimosa nói chuyện người Việt mua cây thích trả giá”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT