AJSOCAL ủng hộ 2 dự luật của California bảo vệ người nhập cư

LOS ANGELES, California (NV) – Tổ chức Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á Nam California (AJSOCAL) tổ chức một buổi hội thảo ngắn hôm Thứ Ba, 9 Tháng Mười Hai, để ủng hộ hai dự luật California muốn thông qua nhưng đang bị liên bang chặn và tiếp xúc với các cộng đồng gốc Á.

Diễn giả của buổi hội thảo là ông Sean Bigley, giám đốc pháp lý của AJSOCAL, cho biết mục đích của buổi hội thảo là ủng hộ ông Rob Bonta, bộ trưởng Tư Pháp California, và tiểu bang trong việc bảo vệ hai dự luật SB 627 và SB 805.

Cảnh sát di trú che mặt trong lúc làm nhiệm vụ. (Hình minh họa: Dominic Gwinn/Middle East Images/AFP via Getty Images)

SB 627 là dự luật cấm các cảnh sát viên hay cảnh sát di trú che giấu danh tánh khi làm việc. SB 805 là dự luật cấm người dân không được giả dạng thành nhân viên công lực. Chính phủ liên bang đang khởi kiện California và đang tìm cách chặn hai dự luật này.

Ông Bigley cho biết hiện nay các cộng đồng nhập cư, trong đó có người Á Châu, đang phải đối mặt với nguy hiểm từ Cảnh Sát Di Trú (ICE), và một vấn đề là các cảnh sát viên thường che mặt và không tiết lộ danh tánh. Những cảnh sát viên đó thường nhắm vào các cộng đồng nhập cư, tị nạn, người xin trú ẩn, và đa số họ là những người không thành thạo Anh Ngữ và còn có cả người khuyết tật.

Vì vậy, hai dự luật SB 627 và SB 805 được California giới thiệu sau khi nghe những câu chuyện đáng sợ từ nhiều cộng đồng ở Nam California.

Để ủng hộ hai dự luật đó, AJSOCAL quyết định cung cấp nhiều câu chuyện từ cộng đồng để gửi lên tòa án liên bang, thay vì đưa ra các tranh luận về pháp lý. Mục đích của họ là “gây chấn động lương tâm của tòa án” và cung cấp nhiều câu chuyện quan trọng để tòa xem xét.

AJSOCAL đang kêu gọi các thành viên cộng đồng kể lại những gì họ từng đối mặt khi gặp các cảnh sát viên che mặt, và họ muốn có tiếng nói của những người không hiểu các cảnh sát viên đang nói gì trong khi đang bị đối xử như tội phạm hay bị gợi nhớ lại quá khứ đau thương.

Tổ chức này sẽ liên lạc với nhiều người để phỏng vấn từ Thứ Tư, 10 Tháng Mười Hai, đến Thứ Sáu, 12 Tháng Mười Hai. Họ sẽ thông dịch và bảo đảm những người được phỏng vấn ẩn danh, cũng như nhận được quyền bảo vệ danh tánh như luật sư với thân chủ.

Cộng đồng có thể liên lạc với ông Sean Bigley qua số điện thoại (213) 977‑7500 x222 nếu muốn chia sẻ các câu chuyện về ICE. Cộng đồng còn có thể chia sẻ câu chuyện cho hai đại diện khác của AJSOCAL là bà Alice Lee qua số điện thoại (213) 977-7500 x257 hoặc qua email [email protected]; hoặc bà Liana Liang qua số điện thoại (213) 977-7500 x237 hoặc qua email [email protected].

AJSOCAL là tổ chức pháp lý và nhân quyền lớn nhất chuyên trợ giúp các cộng đồng gốc Á và các Đảo Thái Bình Dương (AAPIs). Được thành lập vào năm 1983, hàng năm AJSOCAL trợ giúp hơn 15,000 cá nhân và các tổ chức. Qua việc trợ giúp pháp lý miễn phí, tham gia vào các vụ kiện tụng, thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, và theo dõi những chính sách thay đổi, AJSOCAL ưu tiên trợ giúp những thành viên yếu thế của cộng đồng gốc Á trong khi vẫn tiếp tục theo dõi và thúc đây nhân quyền và công bằng xã hội. AJSOCAL có văn
phòng tại Los Angeles và Orange County, và văn phòng vệ tinh Sacramento. AJSOCAL
bảo đảm tất cả mọi người đều được trợ giúp. Mọi chi tiết, xin vào trang web www.AJSOCAL.org(TL) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT