Thursday, March 28, 2024

Ba nhà tạm trú của Orange County ‘thiếu an toàn và mất vệ sinh’

SANTA ANA, California (NV) – Các nhà bảo vệ quyền lợi cho người vô gia cư cho rằng ba nhà tạm trú của Orange County là thiếu an toàn và mất vệ sinh.

Theo đài ABC 7, vì những ngày mưa vừa qua, làm nước tràn vào các nhà tạm trú này và làm Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (ACLU) phải chỉ trích Hội Đồng Giám Sát Orange County trong báo cáo mới.

Bà Eve Garrow, người của ACLU, cho biết các nhà tạm trú bị ngập, nước cống tràn vào, không có điều hòa nhiệt độ và người vô gia phải đối phó với chuột bọ. Bà cho rằng các giám sát viên phải có trách nhiệm để giữ tiêu chuẩn cho những nơi này.

Ngoài các điều kiện sống tồi tệ ra, người vô gia cư còn bị nhân viên đối xử không hay. Bà Callie Rutter, sống tại nhà tạm trú Bridges at Kraemer Place ở Anaheim, kể bà bị nhân viên đe dọa vì nêu lên ý kiến của mình. Không chỉ vậy, vài người vô gia cư khác cũng đe dọa bà.

ACLU của Nam California cho đài ABC 7 xem một tấm hình của một biểu ngữ tại nhà tạm trú SAFEplace ở Santa Ana. Biểu ngữ này cho hay nếu ai đem khiếu nại ra trước công chúng, họ sẽ bị đuổi khỏi nơi này.

Bà Monisha Parker, một người đang sống ở SAFEplace, cho biết bà bị nhân viên ở đây phân biệt chủng tộc và còn bị gọi chữ “N-word” miệt thị người da đen.

Giám Sát Viên Don Wagner của Địa Hạt 3 cho biết Orange County đang làm hết mức có thể và ông cho rằng báo cáo ACLU là không đáng tin tưởng. Theo ông, tổ chức này đang làm mọi chuyện có vẻ tồi tệ hơn nhiều so với thực tế.

ACLU cho biết nếu Hội Đồng Giám Sát Orange County không chịu giúp đỡ, tổ chức này sẽ phải khởi kiện họ. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT