Bệnh viện ở Orange County sẵn sàng cho nguy cơ bùng phát COVID-19?

ORANGE COUNTY, California (NV) – Sau khi COVID-19 ở Orange County vượt quá 1,000 ca hôm Thứ Tư, 8 Tháng Tư, nhiều cư dân đang thắc mắc rằng liệu quận hạt đã chuẩn bị đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt bùng phát bệnh nhân.

Ông David Souleles, giám đốc Sở Y Tế Orange County, trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề này, cả qua phỏng vấn điện thoại với nhật báo OC Register lẫn tại cuộc họp Hội Đồng Giám Sát hôm Thứ Ba, 7 Tháng Tư.

Sau đây là một số điểm chính mà ông Souleles đề cập, theo OC Register.

Hỏi: Bệnh viện trong quận hạt đã sẵn sàng đối phó với một đợt bùng phát bệnh nhân COVID-19, mà một số mô hình dự đoán xảy ra vào giữa Tháng Tư, hay chưa?

Trả lời: Thống Đốc Gavin Newsom đã yêu cầu kê thêm vào các bệnh viện khoảng 60% trong số 50,000 giường mà có thể tiểu bang sẽ cần thêm. Do đó, thời gian qua, quận hạt làm việc với các cơ sở y tế để thực hiện “kế hoạch bùng phát” của họ. Như vậy, tổng số giường từ chưa đầy 4,900 sẽ lên đến hơn 5,900, ông Souleles cho hay.

Về thiết bị và vật dụng y tế, Orange County tiếp tục đặt hàng và phân phát cho bệnh viện. Đến nay, hơn 1.6 triệu món đã được mua và phân phát. Các bệnh viện địa phương hiện có sẵn hơn 8,000 máy thở, và quận hạt đã yêu cầu tiểu bang cấp thêm 500 máy để đề phòng dịch bệnh bùng phát mạnh.

Nhưng có chuyện khó khăn là hệ thống hỗ trợ lẫn nhau trên cả nước, vốn giúp chuyển thiết bị, phương tiện đến một cộng đồng hoặc tiểu bang bị thiên tai như cháy rừng, lũ lụt, đang bị “quá sức” vì mọi người đang cố sử dụng cùng lúc, ông Souleles cho giải thích. Ngoài ra, tình trạng phong tỏa ở những quốc gia chuyên sản xuất vật dụng y tế như khẩu trang, bao tay, áo choàng, đã làm gián đoạn hệ thống cung ứng.

Về nhân sự, nhiều nhân viên y tế nghỉ hưu, sinh viên có tay nghề cũng như những người khác có chuyên môn y tế dự trù sẽ bù vào khoản thiếu hụt nhân viên y tế. Tính đến Thứ Hai, 6 Tháng Tư, có tin hơn 81,000 người cả tiểu bang ghi danh tham gia sáng kiến “Đoàn Y Tế” của Thống Đốc Newsom.

Hỏi: Fairview Developmental Center sẽ được sử dụng như thế nào trong việc xử lý bất kỳ đợt bùng phát ca COVID-19 nào và bao giờ thì cơ sở này có thể sử dụng được?

Trả lời: Theo dự trù, Fairview sẽ có thêm giường vào khoảng ngày 23 Tháng Tư để hỗ trợ hệ thống y tế của Orange County, ông Souleles cho hay.

Mới đây, các giới chức tiểu bang giảm số giường dự tính cho Fairview từ 1,100 xuống còn khoảng 520, và mặc dù cơ sở này sẽ không dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng, nhưng ông Souleles nói với các giám sát viên quận hạt rằng vẫn có thể giữ bệnh nhân COVID-19 nào chỉ cần chăm sóc nhẹ ở đó.

Hỏi: Việc xét nghiệm có thay đổi gì không. Ai có thể được xét nghiệm COVID-19?

Trả lời: Vì bông tăm quẹt mũi cũng như một số món khác trong bộ xét nghiệm vẫn đang còn thiếu, và nhiều bộ xét nghiệm phải đặt hàng thêm, nên việc xét nghiệm “vẫn còn là vấn đề khó khăn ở California,” ông Souleles nói.

Ông cho biết thêm rằng gần 10,500 người xét nghiệm ở phòng thí nghiệm công cũng như tư nhân tính đến Thứ Ba chỉ chiếm khoảng 0.33% dân số Orange County gần 3.2 triệu người – và các quận hạt khác khắp tiểu bang cũng có tỉ lệ xét nghiệm tương tự.

Phòng thí nghiệm tư nhân đang “giải quyết phần lớn” việc xét nghiệm ở Orange County, và có quyền lựa chọn xét nghiệm người nào, ông Souleles cho hay. Tuy nhiên, ông cho biết các giới chức y tế quận hạt đang nhận được hàng trăm cú điện thoại mỗi ngày từ các bác sĩ muốn hỏi về cách làm xét nghiệm ưu tiên. Các giới chức đang giúp hỗ trợ xét nghiệm bệnh nhân thuộc dạng ưu tiên cao nhưng không có đủ điều kiện để làm ở phòng tư, ông nói.

Hiện nay, phòng thí nghiệm công của quận hạt vẫn đang ưu tiên xét nghiệm người nào có triệu chứng chính của COVID-19 – sốt, ho, khó thở – cũng như người nguy cơ nhiễm bệnh cao như nhân viên y tế và nhân viên tình huống khẩn cấp, người trên 65 tuổi hoặc người bị bệnh nặng sẵn, và cư dân điều trị lâu dài ở các cơ sở y tế, ông Souleles nói.

Hỏi: Số liệu COVID-19 ở Orange County có ý nghĩa như thế nào và cư dân nên biết thêm những gì?

Trả lời: Số ca nhiễm vẫn đang tăng, nhưng thời gian qua, phải mất rất lâu mới tăng gấp đôi, ông Souleles cho biết. Theo ông, điều này “có lẽ là dấu hiệu sơ khởi cho thấy biện pháp giữ khoảng cách đang bắt đầu có hiệu quả.”

Tuy nhiên, rất khó biết chính xác tỷ lệ tử vong là bao nhiêu vì cần phải xét nghiệm nhiều hơn nữa – ở Orange County cũng như nơi khác – để xác định có bao nhiêu người nhiễm bệnh.

Số ca nhiễm khác xa tùy theo thành phố và dường như không phải lúc nào cũng liên quan đến dân số, nhưng vì không đủ dữ liệu nên “khó kết luận” về mức độ nghiêm trọng ở mỗi thành phố, ông Souleles giải thích.

Ông cũng nhắc lại rằng khoảng 80% số người nhiễm COVID-19 chỉ bị triệu chứng nhẹ và tự khỏi. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT