GARDEN GROVE, California (NV) – Bồi thẩm đoàn sẽ quyết định bị cáo giết một phụ nữ gốc Việt lớn tuổi ở Garden Grove có hãm hiếp bà trước khi giết hay không.
Theo báo mạng New Santa Ana, bị cáo Michael Aon Varela sắp ra tòa vì tấn công và có thể hãm hiếp bà Nguyễn Thị Dzung, 68 tuổi, vào Tháng Chín, 2017.

Công tố viên cho biết bà Dzung bị khó ngủ và thường đi bộ gần nhà và thỉnh thoảng nhặt ve chai vào sáng sớm.
Vào tối 9 Tháng Chín, 2017, bị cáo đến một quán bar để xem đấu võ trên đài và về đến nhà lúc 5 giờ sáng hôm sau, với nồng độ cồn trong máu là 0.24, cao gấp ba lần mức cho phép.
Cha và bạn gái của bị cáo thấy anh ta cởi trần và trên người đầy máu của bà Dzung, lại còn đứng gần nạn nhân nằm bất động trên bãi cỏ trước nhà anh.
Mười một ngày sau, bà Nguyễn Thị Dzung qua đời vì bị bị cáo Varela đánh.
Phía công tố đưa ra một số bằng chứng cho thấy bị cáo hãm hiếp nạn nhân:
1-DNA của bị cáo được tìm thấy trên đồ lót của nạn nhân.
2-DNA của nạn nhân được tìm thấy trên xe Suzuki và hạ bộ của bị cáo.
3-Một tế bào tinh trùng được phát hiện trên ngực của nạn nhân, nhưng quá nhỏ để xác nhận có phải của bị cáo hay không.
4-Nhiều ve chai tại hiện trường có DNA của bị cáo.
5-Áo của bà Dzung bị kéo lên.
6-Hai nhà hàng xóm có máy quay phim, nhưng các thước phim không rõ.
Công tố viên cho hay bị cáo Varela định hãm hiếp bà Dzung, nhưng không thành công và quyết định đánh đập bà, làm nạn nhân qua đời 11 ngày sau vụ tấn công.
Nhân viên công lực lúc đó phát hiện bà Dzung chảy máu đầm đìa, và phải đưa bà đến bệnh viện UCI Medical Center để giải phẫu khẩn cấp vì não bộ bà chảy máu rất nhiều, khiến các bác sĩ phải tháo một phần sọ của bà ra. Bà còn bị gãy mũi và gãy hốc mắt.
Bà Arlene Speiser, một luật sư công cộng của Orange County, cho rằng bị cáo Varela muốn giúp bà Dzung chứ không muốn tấn công bà, còn nôn mửa sau khi thấy cảnh bà chảy máu đầm đìa.
Luật sư cho biết bị cáo đã cai rượu vài năm, nhưng quyết định đi uống rượu với một người bạn lúc 9 giờ tối 9 Tháng Chín, 2017. Hai người còn đi đến một quán rượu khác sau khi xem đấu võ, và bị cáo Varela uống thêm khá nhiều.
Sau khi lái xe về đến nhà, bị cáo thấy bà Dzung đứng gần nhà mình. Anh ta nghĩ bà là một người vô gia cư, và không biết lý do tại sao lại kéo bà đến trước nhà mình.
Anh ta còn nói với cha mình, có một người bị đánh đập trước nhà. Khi người cha hỏi, bị cáo Varela nói mình không đánh nạn nhân và chỉ muốn giúp bà.
Theo Luật Sư Speiser, chồng bà Dzung từng khuyên vợ không nên đi bộ lúc đêm khuya hay sáng sớm như vậy vì bà hay đi ngang qua các doanh nghiệp có nhiều người vô gia cư ở gần đó.
Đến tối 10 Tháng Chín, 2017, ông không hề biết chuyện gì xảy ra với vợ mình.
Kết quả giảo nghiệm cho thấy bà Dzung bị bóp cổ và qua đời vì bị đánh nhiều lần vào đầu.
Luật Sư Speiser cho rằng cảnh sát không điều tra một số manh mối như những người gần hiện trường, và trong một túi rác có hai bao cao su đã sử dụng, nhưng không có DNA của bị cáo Varela.
Luật sư cho biết bị cáo sinh ra và lớn lên ở Orange County, nhập ngũ Quân Đội sau khi tốt nghiệp trung học. Sau hai năm, anh ta bị giải ngũ vì bị bắt lái xe say rượu. Tại thời điểm của vụ tấn công bà Dzung, bị cáo là sinh viên của một đại học cộng đồng và lấy một số lớp của ngành kỹ sư. (TL) [qd]











































































