Biểu tình No Kings ở Little Saigon, và khắp Nam California, vào Thứ Bảy tuần này

ORANGE COUNTY, California (NV) – Nhiều cuộc biểu tình No Kings sẽ xảy ra khắp California vào Thứ Bảy, 28 Tháng Ba, trong đó có một nơi ngay trung tâm Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, và sẽ có rất nhiều người xuống đường.

Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Ba, 24 Tháng Ba, mục đích của đợt biểu tình No Kings thứ ba này là để phản đối các hoạt động đàn áp người nhập cư và quyết định tấn công Iran của Tổng Thống Donald Trump, cùng nhiều vấn đề khác.

Biểu tình No Kings ở Los Angeles vào Tháng Mười, 2025. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Những cuộc biểu tình được tổ chức sau khi chính phủ đóng cửa một phần, làm nhiều người phải chờ lâu ở phi trường, và trong lúc tỉ lệ ủng hộ Tổng Thống Trump giảm xuống thấp còn 36%, theo khảo sát của Reuters/Ispos. Tỉ lệ này có liên quan đến chiến tranh với Iran và giá xăng tăng vọt.

Bà Katie Bethell, tổng giám đốc của tổ chức hoạt động cấp tiến và ủy ban hành động chính trị MoveOn, cho biết: “Chúng tôi sẽ đoàn kết để kêu gọi các cộng đồng phản đối tham nhũng, chiến tranh vô nghĩa, và chia rẽ. Thay vì vậy, chúng tôi chào đón người nhập cư, tin vào luật pháp, và đấu tranh cho một nền kinh tế có lợi cho người dân. Sẽ có nhiều người đứng lên hơn trước vì Hoa Kỳ không thuộc về những người thống trị bằng sự sợ hãi. Quốc gia này thuộc về chúng ta, thuộc về người dân.”

Đối với anh Oscar Sevilla, một kỹ sư cơ khí 30 tuổi, các chính sách di trú của chính quyền Trump ảnh hưởng đến anh một cách rất cá nhân, và điều đó khiến anh tham gia hai lần biểu tình No Kings trước. Kỹ sư sống ở Long Beach này xuất thân từ một gia đình nhập cư và cảm thấy những cột trụ của nền dân chủ ngày càng mỏng manh.

Hàng ngàn cuộc biểu tình No Kings sẽ xảy ra khắp Hoa Kỳ, trong đó là mấy chục sự kiện ở Nam California. Dưới đây là những thông tin về những cuộc biểu tình đó:

-Westminster: Asian Village Plaza (đối diện thương xá Phước Lộc Thọ), từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại địa chỉ 9193 Bolsa Avenue.

-Huntington Beach: Cầu tàu Huntington Beach Pier, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại địa chỉ 325 Pacific Coast Highway.

-Santa Ana: Từ 10 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 30 phút trưa tại ngã tư đường Bristol và đường MacArthur.

-Anaheim: Công viên La Palma Park, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều tại địa chỉ 1151 N La Palma Parkway.

-Orange: Công viên Yorba Park, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại địa chỉ 190 S Yorba Street.

-Long Beach: Từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều tại ngã tư đường Ocean và đường Temple.

-Trung tâm Los Angeles: Công viên Gloria Molina Grand Park, từ 2 giờ chiều đến 5 giờ 30 phút chiều, tại địa chỉ 200 N Spring St.

-Pasadena: Đại học Pasadena City College, từ 11 giờ sáng 1 giờ 30 phút chiều tại địa chỉ 1570 E Colorado Boulevard.

-Whittier: Từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 phút chiều tại ngã tư đường Whittier Boulevard và đường Painter.

-Sherman Oaks: Từ 4 giờ 30 phút chiều đến 6 giờ tối tại ngã tư đường Sepulveda và đường Ventura.

-Torrance: Tòa Thị Chính Torrance, từ 10 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 30 phút trưa, tại địa chỉ 3031 Torrance Boulevard.

-Riverside: Từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại ngã tư đường Market và đường University.

-Corona: Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại địa chỉ 1151 E Ontario Avenue.

Những cuộc biểu tình No Kings đầu tiên được tổ chức vào Tháng Sáu năm ngoái khi chính quyền Trump tổ chức diễn hành quân sự để vinh danh 250 ngày thành lập Quân Đội Hoa Kỳ, cũng là ngày sinh nhật của tổng thống.

Hàng ngàn người có mặt ở trung tâm Los Angeles để biểu tình ôn hòa trong vài nhiều giờ, sau đó trở nên hỗn loạn vì những căng thẳng giữa cảnh sát và người biểu tình. Một số người ném đá, chai và pháo bông vào cảnh sát trong khi bị ra lệnh giải tán. Cảnh sát sau đó sử dụng lựu đạn gây choáng, đạn nhựa, và hơi cay, làm nhiều người trong đám đông bị thương nặng.

Các cơ quan công lực cho biết sẽ cảnh giác trong những cuộc biểu tình vào Thứ Bảy, 28 Tháng Ba, trong đó có Sở Cảnh Sát Orange County, Sở Cảnh Sát Los Angeles, và Sở Cảnh Sát Long Beach.

Về những cuộc biểu tình, ông Jon Fleischman, cựu tổng giám đốc đảng Cộng Hòa California, cho biết: “Có sự mỉa mai khi gọi những cuộc biểu tình đó là ‘No Kings’ cứ như là Tổng Thống Donald Trump tạo ra luật di trú. Ông ấy không làm điều đó, mà Quốc Hội thông qua những luật hiện nay. Thi hành những đạo luật đó không phải là việc của vua chúa, mà là trách nhiệm của một tổng thống.” (TL) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT