Tuesday, May 14, 2024

Buổi thảo luận về ‘Định hướng và phát triển tổ chức Giới Trẻ Phật Giáo tại hải ngoại’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 29 Tháng Bảy, nhiều chư tôn đức, tăng ni, quan khách, đồng hương Phật tử tham dự buổi thảo luận về đề tài “Định hướng và phát triển tổ chức Giới Trẻ Phật Giáo tại hải ngoại” do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) tổ chức tại hội trường Việt Báo, Westminster.

Chư tôn đức đến dự gồm các Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Đệ nhất phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana; Thích Nhật Quang, Đệ nhị phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana; Thích Nhựt Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên và Gia Đình Phật Tử GHPGVNTNHK; và còn nhiều người khác.

Thành phần quan khách có Giáo sư cư sĩ Đoàn Ngọc Đa, Hội trưởng Hội Ái Hữu Quảng Nam Đà Nẵng Nam California; ông Bùi Phát, Phó thị trưởng Garden Grove, kiêm Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Đạo hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Giới Trẻ Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, và còn nhiều người khác.

Chủ tọa đoàn gồm các vị Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Thích Minh Mẫn và Thích Nhứt Huệ.

Hòa thượng Thích Nhựt Huệ (cầm micro) thuyết trình về đề tài “Chư tăng ni trẻ và sự tiếp nối sinh hoạt Phật Giáo” trong buổi thảo luận về định hướng và phát triển tổ chức Giới Trẻ Phật Giáo tại hải ngoại tại PH Việt Báo, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Điều hợp chương trình Đại Đức Thích Đồng Minh và đạo hữu Hoàng Văn Chương.

Trước giờ khai mạc, Đại Đức Thích Đồng Minh tuyên bố lý do: “Là một tăng ni trẻ đứng trước những thách thức lớn của thời đại, nên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong cách hành đạo nơi xã hội mới này. Với ước nguyện đem đạo vào đời, mong sao cho mọi người có duyên với Phật pháp sẽ thưởng thức được pháp nguyện nhiệm mầu từ những lời dạy đầy từ bi và trí tuệ của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì thế, Giới Trẻ Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại mới có buổi họp mặt này.”

Sau nghi thức khai mạc, Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTNHK, đại diện ban tổ chức ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự.

Trong phần đạo từ, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nói: “Từ khi bỏ nước ra đi, chúng ta đã nghĩ rất bơ vơ khi sang sinh sống tại nơi đất lạ. Vì lúc bấy giờ, trên thế giới đều thiếu hình bóng của các chư tăng ni, nên không biết Phật giáo rồi sẽ đi về đâu.”

Cũng theo đạo từ của hòa thượng, sau khi ổn định tinh thần và cuộc sống, mặc dầu không phải hoàn toàn ổn định hết, tuy nhiên so sánh với 1975, 1976, 1977,… đến sau này, cuộc sống của các chư tôn đức tăng ni thì vẫn được khá hơn. Vì vậy, những cuộc họp của GHPGVNTNHK sau này, các vị hòa thượng đến trước đã ưu tư về sự phát triển của Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại. Nhưng hoa chưa nở thì các Ngài đã ra đi vĩnh viễn.

“Vì thế, quý thầy, quý sư cô làm sao phải hướng dẫn giới trẻ Phật Tử tại hải ngoại đứng lên để tiếp tục đảm trách sứ mệnh thiêng liêng của Phật Giáo. Thanh niên là điều rất cần thiết cho xã hội ngày nay. Sự hiện diện của quý thầy, quý sư cô trong buổi họp mặt này, tôi biết quý vị rất khao khát là làm sao được bền vững ý chí, tinh thần Phật Giáo tại hải ngoại, cho nên chúng ta mới tập trung về đây để tìm một giải pháp tốt đẹp hơn, thiết thực hơn để xây dựng ngôi nhà Phật Giáo nói riêng và ngôi nhà dân tộc nói chung,” hòa thượng tâm tình thêm.

Ni sư trẻ Ngọc Liên góp ý kiến trong buổi thảo luận về định hướng và phát triển tổ chức Giới Trẻ Phật Giáo tại hải ngoại tại phòng họp Việt Báo, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cư sĩ Đoàn Ngọc Đa phát biểu, theo ông, vào thời điểm nào Phật Giáo cũng đồng hành với dân tộc và Phật Giáo còn là một triết học đã đưa con người đến chân, thiện, mỹ. Nghĩ đến Phật Giáo là chúng ta nghĩ đến đất nước, dân tộc.

“Tôi hy vọng rằng, trong tương lai, các vị cao tăng sẽ hướng dẫn giới trẻ Phật Giáo trên con đường phục vụ tổ quốc. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng, trong tương lai, đất nước của chúng ta là một nước sẽ được độc lập và chế độ nào, thời điểm nào thì cũng có anh hùng hào kiệt. Vì thế, chúng ta đừng sợ rằng, Trung Cộng sẽ cướp nước Việt Nam, vì chúng ta có dư sức bảo vệ đất nước của chúng ta, mà lịch sử đã chứng minh đều đó,” cư sĩ khẳng định.

Hòa Thượng Thích Nhựt Huệ thuyết trình về đề tài “Chư tăng ni trẻ và sự tiếp nối sinh hoạt Phật Giáo”.

“Tăng ni trẻ là lực lượng nòng cốt, là chủ nhân tương lai và nhân vật chính góp phần vào vị thế vững mạnh cho Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng, và cho Phật Giáo trên thế giới nói chung. Nơi hải ngoại, hơn ai hết, chư tôn đức trưởng lão khao khát tìm sự dấn thân trong hàng tăng ni trẻ đã có một đời sống phẩm hạnh, một lý tưởng sống đạo để truyền trao và kết nối. Tuổi trẻ hiện nay là những người nắm trong tay vận mệnh của Phật Giáo, thì phải xác định cho mình một lý tưởng sống đạo đứng đắn,” hòa thượng chia sẻ.

Trong phần thuyết trình đề tài “Giới trẻ trên con đường phụng sự đạo pháp tại Hoa Kỳ”, Thượng Tọa Thích Thánh Minh có nhắc đến thông điệp Phật Đản, 2018 của GHPGVNTNHK và ông cũng nêu lên lòng tôn sư trọng đạo – uống nước nhớ nguồn của Giới Trẻ Phật Giáo đối với các vị cao tăng đã có công gầy dựng nền Phật Giáo tại hải ngoại.

Thượng tọa nói: “Chúng ta còn đủ duyên lành được sum họp tu học Phật pháp tại Hoa Kỳ. Chúng ta cần trao đổi và thảo luận về bài học truyền thừa lịch sử được hình thành trên đất nước này, để từ đó, chúng ta tri ơn và học theo gương sáng phụng sự hoằng pháp của các vị cao tăng, cũng như những bậc tiền nhân đã đem đạo vào đời và đã phát tâm làm cho đạo Phật được phát triển trên lãnh thổ Hoa Kỳ.”

Thượng Tọa Thích Thiện Long, Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch GHPGVNTNHK, viện chủ chùa Tiên Trúc, San Jose thuyết trình về đề tài “Tăng ni trẻ, sự hội nhập và phát triển tại Hoa Kỳ”.

Theo thượng tọa, hiện nay, trong khi thế giới phát triển như vũ bão về mọi phương diện thì Phật giáo tại Hoa Kỳ hầu như bị trì trệ hoặc “án binh bất động”. Nguyên nhân chính và là sự rào cản lớn nhất của lòng người (nhân tâm) chưa được giải tỏa. Trong số này có tu sĩ lẫn cư sĩ. Nếu chúng ta giải quyết được vấn nạn này thì sự phát huy Phật giáo tại Hoa Kỳ không phải là điều nằm ngoài tầm tay.

Ngoài rào cản lớn từ nguyên nhân chính là lòng người, ngoài ra còn có những rào cản nhỏ là: Ám ảnh quá lớn về những ký ức trong quá khứ./Thiếu lòng bao dung và độ lượng (Từ bi và hỷ xả)./Chưa có ý định ngồi lại với nhau./Và Không có sự đột phá trong cách hoằng pháp.

Đạo hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Giới Trẻ Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và đạo hữu Hoàng Văn Chương trình bày một số tin tức di trú cần thiết cho các chùa và các tăng ni.

Trong số giới trẻ Phật Giáo đến dự, anh Thiện Nghĩa, Phật tử chùa Bát Nhã, Santa Ana tâm tình: “Hôm nay, trong buổi tham luận về định hướng và phát triển tổ chức giới trẻ Phật Giáo tại hải ngoại, thì tôi đã thấy được những điều rất cần thiết mà giới trẻ Phật tử hải ngoại phải dấn thân để cho Phật Giáo Việt Nam được vững bền và phát triển. Vì nếu giới trẻ không gánh vác việc này thì ai sẽ gánh vác? Trong khi các vị cao tăng trưởng lão đã có công gầy dựng nền Phật Giáo tại hải ngoại, và các Ngài cũng không sống được bao lâu nữa. Thế nên, tuổi trẻ phải dấn thân gánh vác trách nhiệm thiêng liêng này.”

Phật tử Thiện Tu, sinh hoạt tại Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, Hoa Kỳ chia sẻ: “Theo tình hình hiện tại ở trong nước đã ảnh hưởng đến sự sinh tồn của quốc gia, dân tộc và Phật Giáo Việt Nam. Đối với người Phật tử trẻ hải ngoại, trước hết là phải nghĩ đến sự hy sinh của các bậc tiền bối đã có công gầy dựng và duy trì nền Phật Giáo Việt Nam cũng như học hỏi được những giáo lý của Đức Phật, từ đó Giới Trẻ Phật Giáo phải có trách nhiệm với đạo pháp và tiền đồ của quốc gia, dân tộc.”

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT