SACRAMENTO, California (NV) – California bắt đầu cho phép nhà hàng tiếp thực khách ăn tại phòng ăn tại một số địa hạt, khi các số ca nhiễm COVID-19 bắt đầu giảm, theo Reuters.
Bắt đầu từ Thứ Hai, 31 Tháng Tám, các nhà hàng tại San Diego và San Francisco được phép cho thực khách vào phòng ăn bên trong, cũng như tại chín quận hạt khác một số quy định được nới lỏng.

Phòng tập thể dục, sinh hoạt tôn giáo, và các rạp chiếu phim cũng được mở cửa hoạt động với số lượng người tham dự hạn chế.
Đây là các bước thay đổi nhằm phục hồi hoạt động của nền kinh tế như trước đại dịch.
Hầu hết các quận hạt còn lại đều tiếp tục tuân thủ những quy định hạn chế hoạt động thương mại, tuy nhiên, tiệm cắt tóc được phép mở cửa trở lại vào ngày Thứ Hai, trong điều kiện thực hiện những biện pháp phòng chống lây lan, theo như thông báo của Thống Đốc Gavin Newsom đưa ra Thứ Sáu tuần qua.
California, New Jersey và New York là ba trong số ít tiểu bang vẫn còn áp dụng lệnh cấm cho phép ăn bên trong nhà hàng.
Hai tiểu bang New Jersey và New York bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất khi dịch bắt đầu bùng phát tại Hoa Kỳ vào Tháng Ba.
Tiểu bang California hiện nay có ít nhất 717,000 ca nhiễm bệnh, nhiều nhất nước.
Trong Tháng Tám, California ghi nhận có gần 200,000 ca nhiễm mới, tuy nhiên, vẫn có sụt giảm nhẹ so với Tháng Bảy trước đó, có tới hơn 262,000 ca nhiễm mới theo thống kê của Reuters.

Tính trên toàn quốc, số ca nhiễm bệnh mới giảm liên tục trong sáu tuần vừa qua, nhưng tổng số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn trên 41,000 người và Chủ Nhật vừa qua tổng số người nhiễm ở Mỹ vượt quá mức 6,000,000 người, chiếm 25% số nhiễm bệnh toàn cầu.
Số tử vong tại Hoa Kỳ cao nhất thế giới với trên 187,000 người chết, đứng hạng thứ 11 tỉ lệ tử vong tính theo dân số.
Trong tuần lễ vừa qua, 10 tiểu bang số ca nhiễm mới gia tăng, trong khi tuần trước đó chỉ có tám tiểu bang.
Tuy nhiên, có 12 tiểu bang báo cáo số tử vong tăng so với 13 tiểu bang trong tuần lễ trước đó. (MPL) [kn]









































































