California có hai dịch vụ sức khỏe tâm thần miễn phí cho thanh thiếu niên

Thiện Lê/Người Việt

SACRAMENTO, California (NV) – Mùa lễ cuối năm vừa mang lại nhiều niềm vui, vừa mang lại nhiều vấn đề tâm lý cho nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi. Vì vậy, Văn Phòng Đối Tác Cộng Đồng và Truyền Thông Chiến Lược California (OCPSC) tổ chức hội thảo hôm Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai, để nói về những dịch vụ sức khỏe tâm thần quan trọng.

Mùa lễ tuy vui nhưng cũng mang lại nhiều vấn đề tâm thần. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

Về mùa lễ cuối năm, nghiên cứu của Liên Đoàn Bệnh Tâm Thần Quốc Gia (NAMI) cho thấy 64% người có bệnh tâm thần báo cáo mùa lễ làm bệnh của họ nghiêm trọng hơn.

Cơ Quan Dịch Vụ Nghiện Ngập và Sức Khỏe Tâm Thần (SAMHSA) ước tính mỗi năm có 1/5 người lớn ở Hoa Kỳ mắc bệnh tâm thần, và 1/6 người Mỹ từ 6 đến 17 tuổi bị rối loạn tâm lý.

Theo Tổ Chức Y Tế California, gần 1/7 người lớn ở tiểu bang này mắc bệnh tâm thần, và 1/14 trẻ em bị rối loạn tâm lý dẫn đến giới hạn các hoạt động ở trường, với gia đình, hoặc với cộng đồng.

Đó là lý do OCPSC muốn nhiều cư dân California trẻ tuổi tập trung chăm sóc sức khỏe tâm thần, cũng như chăm sóc thể chất trong mùa lễ vì họ có thể nhớ lại những chuyện không vui, hay cô đơn trong ngày lễ, không có gia đình quây quần như nhiều người khác.

Ngoài ra, OCPSC còn muốn khuyến khích cư dân trẻ tuổi tự chăm sóc bản thân và còn có những cách giúp họ có được suy nghĩ tích cực, cũng như những cách hỗ trợ gia đình qua những dịch vụ miễn phí mới.

Bà Ashley Williams, phát ngôn viên của OCPSC, cho biết những dịch vụ mới của California rất quan trọng đối với các cộng đồng thiểu số vì họ ít được chăm sóc sức khỏe tâm thần hơn so với người da trắng. Vì vậy, tiểu bang muốn cư dân hiểu được sự quan trọng của sức khỏe tâm thần trong mùa lễ.

Ngày lễ không có nghĩa là ai cũng vui. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

Bà Autumn Boylan, phó giám đốc Sở Dịch Vụ Y Tế California, cho hay tiểu bang muốn bảo đảm cư dân mọi độ tuổi nhận được dịch vụ về sức khỏe tâm thần qua kế hoạch đầu tư $4 tỷ với một mục tiêu chính là bảo vệ sức khỏe của người trẻ tuổi.

Theo bà, 1/3 cư dân California trẻ tuổi cho biết họ bị rối loại tâm lý, trầm cảm, lo âu, cô đơn, và cảm thấy bị cô lập, nên những dịch vụ mới tiểu bang sẽ cung cấp gồm nhiều phương tiện và công cụ để họ vượt qua những khó khăn về tâm lý, phần nào giải quyết tình trạng thiếu người cung cấp dịch vụ ở khắp Hoa Kỳ.

Bà còn nói hiện nay có đến 66% người Mỹ trẻ tuổi không được điều trị các vấn đề tâm lý từ lúc còn nhỏ, dẫn đến tình trạng nhiều người gốc Phi Châu tìm cách tự tử nhiều hơn, và nhiều người LGBT suy nghĩ về tự tử nhiều hơn.

Đó là lý do California giới thiệu hai dịch vụ mới, có app trên điện thoại là BrightLife Kids cho trẻ em từ 0 đến 12 tuổi, và Soluna cho những người từ 13 đến 25 tuổi.

Hai dịch vụ này giúp phụ huynh tìm hiểu nhiều thứ như cách làm việc với những người cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần khắp California. Ngoài ra, nó còn giúp các thanh thiếu niên làm việc với các huấn luyện viên sức khỏe tâm thần, cũng như gặp gỡ nhiều người cùng cảnh ngộ để chia sẻ với sự giám sát của các chuyên gia.

Không chỉ vậy, BrightLife Kids và Soluna còn cung cấp nhiều tài liệu bổ ích cho gia đình, giúp phụ huynh và con cái hiểu rõ hơn các vấn đề tâm thần.

Để nói về sự hữu ích của hai chương trình mới, OCPSC mời một một chuyên gia phát biểu tại hội thảo là ông Brando Menjiva, huấn luyện viên sức khỏe tâm thần của BrightLife Kids.

Ông cho biết những chương trình mới miễn phí làm nhiều người hoài nghi vì cho rằng miễn phí sẽ không tốt, nên muốn trình bày tại buổi hội thảo để xóa tan hoài nghi đó.

Ông chia sẻ, ông từng làm việc với một nữ bác sĩ ghi danh sử dụng BrightLife Kids để giúp con vượt qua các vấn đề tâm thần, và các dịch vụ trong chương trình này giúp bà làm được điều đó, và giúp bà hiểu được những thiếu sót của mình trong việc chăm sóc con cái.

Tư vấn về tâm thần là một dịch vụ cần thiết. (Hinh minh họa: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Theo ông, hai chương trình mới của tiểu bang hoàn toàn miễn phí, có hai ngôn ngữ chính là Anh Ngữ và tiếng Tây Ban Nha, nhưng có thể thông dịch thành 17 ngôn ngữ khác.

Về chương trình BrightLife Kids, ông cho hay trẻ em từ 0 đến 6 tuổi chưa được gặp huấn luyện viên trực tiếp, mà họ chỉ gặp người chăm sóc hay phụ huynh. Khi trẻ em tròn 6 tuổi, các em sẽ được gặp huấn luyện viên sức khỏe tâm thần.

Về những ngày lễ, ông nói không phải ai cũng vui được vì ngày lễ làm họ nhớ đến những chuyện buồn như không có người thân bên cạnh hay nhớ đến một người thân quá cố. Vì vậy, những dịch vụ mới của California giúp họ dễ đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực. Ông Menjiva còn nhấn mạnh các gia đình phải chấp nhận được chuyện không phải ai cũng vui trong ngày nghĩ, và suy nghĩ tiêu cực là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Buổi hội thảo còn có sự tham dự của một số chuyên gia đại diện cho các cộng đồng thiểu số như người Nam Hàn, người Hmong, và ai cũng nói hai dịch vụ mới của California giúp đỡ được nhiều người, giúp họ tìm được dịch vụ giúp các thanh thiếu niên vượt qua các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Để tìm hiểu về hai dịch vụ BrightLife Kids và Soluna, xin vào trang web www.calhope.org. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT