SACRAMENTO, California (NV) – Giới chức California đang tuyển ít nhất 1,500 từ nay đến cuối tuần và thêm nhiều người nữa sau đó, để giúp dọn dẹp vụ rò rỉ dầu ngoài khơi Orange County, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 6 Tháng Mười.
Văn Phòng Ngăn Ngừa và Giải Quyết Rò Rỉ Dầu thuộc Cơ Quan Cá và Động Vật Hoang Dã California đăng mẫu đơn ghi danh trên mạng. Người ghi danh sẽ nhận được đường “link” huấn luyện về an toàn, vì công việc này đòi hỏi tiếp xúc với dầu và vật liệu nguy hiểm khác.

Vụ rò rỉ được phát hiện lần đầu tiên hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười, và sau đó được xác nhận xuất phát từ ống dẫn dầu bị vỡ nối với giàn khoan ngoài khơi Orange County.
Dầu rò rỉ trong vụ này trôi đến bờ, làm ô nhiễm bãi biển từ Huntington Beach đến Newport Beach, bám lên đá và cỏ trong vùng đầm lầy Talbert Marsh và khiến hơn một chục con chim bị dính dầu.
Mấy ngày qua, nhân viên của nhiều cơ quan khác nhau cũng như tình nguyện viên có huấn luyện được huy động để dọn dẹp dọc hơn 6 dặm bờ biển.
Bà Katrina Foley, giám sát viên Orange County, mấy ngày qua kêu gọi cư dân ghi danh giúp dọn dẹp nếu được.
“Càng nhiều tình nguyện viên ra dọn dẹp những bãi biển này, chúng ta càng sớm mở lại bãi biển,” bà Foley nói.
Thông tin và mẫu đơn ghi danh có trên trang web www.calspillwatch.wildlife.ca.gov/volunteer.
Tính đến chiều Thứ Năm, Orange County mở lại ba bãi biển của quận hạt ở Dana Point, giới chức ra thông cáo báo chí cho biết.
Bãi biển Salt Creek, Strands và Baby hiện đã mở lại giữa lúc giới chức tiếp tục theo dõi và dọn dẹp vụ rò rỉ dầu.
Cảng Dana Point và cảng Newport vẫn chưa cho phép tàu cập cảng.
Trong khi đó, một công ty tư nhân được thuê để xét nghiệm phẩm chất nước tại những bãi biển của tiểu bang cũng như bãi biển thành phố Huntington Beach nhằm xác định khi nào có thể mở lại bãi biển an toàn cho công chúng.
Cũng hôm Thứ Năm, Tuần Duyên Hoa Kỳ (USCG) sửa lại số dầu ước tính bị rò rỉ trong vụ này, thấp hơn nhiều so với trước đó.
Trong buổi họp báo, bà Rebecca Ore, giới chức USCG, cho hay họ “đã đánh giá và xác minh dữ liệu ống dẫn dầu, rồi xác định số lượng dầu bị rò rỉ từ đường ống đó là ít nhất 588 thùng,” tương đương khoảng 24,696 gallon, và nhiều nhất là 3,134 thùng, tương đương 131,000 gallon.
Trước đó, giới chức ước tính số lượng dầu bị rò rỉ là từ 126,000 đến 144,000 gallon. (Th.Long) [qd]
























































































