Friday, April 19, 2024

‘Cấm mang phù hiệu có cờ VNCH,’ Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt lên tiếng

Nguyễn Việt Linh/Người Việt thực hiện

WESTMINSTER, California (NV) – Sau hai cuộc họp báo liên quan vụ Hướng Đạo Việt Nam bị cấm mang “phù hiệu có cờ VNCH” của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS) hôm 24 Tháng Hai, tại Garden Grove Park, và mùng 1 Tháng Ba tại Viện Việt Học, Westminster. Từ đó đến nay, thắc mắc của các liên đoàn hướng đạo và phụ huynh Việt Nam vẫn là tìm câu trả lời từ Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC).

Ủy ban này, do ông Nguyễn Tấn Đệ là nhân viên chính thức làm cho Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA). Tuy nhiên, ông Đệ cho biết vị chủ tịch tình nguyện (không lương) của ủy ban này là ông Lý Nhật Hui, một trưởng của Liên Đoàn Hướng Đạo Chí Linh.

Để tiện theo dõi, bài phỏng vấn có nhiều chữ viết tắt quen dùng trong sinh hoạt hướng đạo, như ICCVS/ HDTU-HDVN (Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Hướng Đạo Việt Nam); Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (National Vietnamese Scouting Committee, NVSC); BSA (Hướng Đạo Hoa Kỳ); WOSOM (Tổ Chức Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới).

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Đệ, giám đốc huấn luyện Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ và cố vấn cho Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America, BSA).

“ICCVS không phải là một ủy ban của Hướng Đạo Hoa Kỳ”

Người Việt: NVSC được thành lập khi nào và gồm những ai, ngoài Trưởng Lý Nhật Hui và Trưởng Nguyễn Tấn Đệ? Tại sao đợi đến bây giờ mới ra đời?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: NVSC là ủy ban duy nhất là một thành viên của Hướng Đạo Hoa Kỳ và được phát biểu thay mặt BSA đối với Hướng Đạo gốc Việt tại Hoa Kỳ, được Hội Đồng (Châu) Quốc Gia BSA thành lập vào năm 2002 cho mục đích hỗ trợ các hội đồng (Châu) với các đơn vị gốc Việt ghi danh trong BSA.

Tôi, Nguyến Tấn Đệ, là cố vấn cho ủy ban này và chịu trách nhiệm về chương trình Hướng Đạo cho người gốc Việt tại Hoa Kỳ, và chủ tịch hiện tại là ông Lý Nhật Hui ở Buena Park, California. Hiện nay, NVSC có khoảng 50 Trưởng Hướng Đạo Gốc Việt của nhiều Liên Đoàn trong nước Mỹ.

Người Việt: Nhiệm vụ và quyền hạn của NVSC là gì? Những thành viên là ai?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: NVSC, ủy ban chính thức của Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) về sinh hoạt Hướng Đạo của người gốc Việt, được Hội Đồng (Châu) Quốc Gia BSA thành lập vào năm 2002 cho mục đích hỗ trợ các hội đồng (Châu) với các đơn vị gốc Việt ghi danh trong BSA, để hỗ trợ các Châu địa phương trong việc mở rộng Hướng Đạo cho các thành viên của cộng đồng gốc Việt.

NVSC còn giúp quảng bá Hướng Đạo và thành lập các đơn vị mới khi cần thiết; hỗ trợ việc tổ chức Ủy Ban Hướng Đạo Gốc Việt ở mỗi hội đồng (Châu) khi cần thiết; phối hợp chặt chẽ với cộng đồng Hướng Đạo Gốc Việt để truyền đạt tốt hơn nhu cầu của cộng đồng đến Hội Đồng Quốc Gia; đóng vai trò là mối liên lạc giữa Hội Đồng Quốc Gia và cộng đồng Hướng Đạo Gốc Việt tại Hoa Kỳ; khích lệ sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam trong tim và tâm trí của các Hướng Đạo sinh khác; giúp giữ gìn và phát huy truyền thống sinh hoạt Hướng Đạo của người Việt và văn hóa Việt Nam phù hợp.

NVSC là nơi để phát huy tình anh em và tình bạn hữu Hướng Đạo thế giới bằng cách tham gia trong các sinh hoạt của Châu địa phương khác nhau cũng như các sinh hoạt của quốc gia và quốc tế; để quảng bá việc đạt được các giải thưởng và sự tuyên dương các thành viên thanh thiếu niên và người lớn; để quảng bá và cung cấp các cơ hội huấn luyện kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên và người lớn; và để giúp phát triển giá trị văn phẩm song ngữ  (tiếng Anh/tiếng Việt).

Để xem danh sách hơn 40 thành viên của NVSC, xin vào www.huongdao.org.

Người Việt: Mối tương quan giữa NVSC và ICCVS là gì?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: Vấn đề chính là ICCVS/ HDTU-HDVN từ chối làm việc với NVSC-BSA sau vô số nỗ lực và lời mời ICCVS/ HDTU-HDVN từ lãnh đạo BSA. ICCVS/ HDTU-HDVN tiếp tục đánh lừa cộng đồng Hướng Đạo người Mỹ gốc Việt bằng cách nói rằng họ là Hội Đồng Trung Ương của hiệp hội Hướng Đạo Việt Nam trên thế giới (HDTU-HDVN).

ICCVS/ HDTU-HDVN đang tạo ra một tổ chức Hướng Đạo trong nước Mỹ và yêu cầu các đơn vị Hướng Đạo Gốc Việt đã ghi danh với BSA phải ký nhận theo hiến chương, thủ tục và quy định của ICCVS/ HDTU-HDVN để được trực thuộc.

ICCVS/ HDTU-HDVN đầu tiên được BSA tổ chức dựa trên yêu cầu của Tổ Chức Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới (WOSOM). Lúc đó tổ chức này là một ủy ban của BSA cùng chung các tư thế, mục đích và quy trình hoạt động nhưng cuối cùng đã xa rời khỏi mục đích của họ và không tuân thủ, đồng thời từ chối thực hiện bất kỳ sửa đổi nào để làm cho đúng.

Hội Đồng Quốc Gia, BSA, đã cố gắng làm việc với ICCVS/ HDTU-HDVN trong 25 năm qua. Vào ngày 18 Tháng Mười Hai, 2008, văn phòng Giám Đốc Điều Hành của Hướng Đạo Hoa Kỳ đã tuyên bố trong một lá thư rằng “ICCVS không phải là một ủy ban của Hướng Đạo Hoa Kỳ.”

Vào ngày 13 Tháng Ba, 2019, thư của ông Patrick Sterrett, phụ tá Giám Đốc Điều Hành của Hướng Đạo Hoa Kỳ, đã tái khẳng định thái độ của BSA về ICCVS/ HDTU-HDVN: “Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS/ HDTU-HDVN) không phải là một ủy ban của Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA). Ủy ban, vai trò, mục đích và quy tắc hoạt động của ICCVS được thành lập tại cuộc họp tổ chức tại Costa Mesa, California, vào ngày 2-3 Tháng Bảy, 1983, không còn giá trị.”

Các quy định của BSA không cho phép bất kỳ nhóm hoặc cơ quan hướng đạo nào hoạt động bên ngoài các quy định hoặc cấu trúc của họ. Ban lãnh đạo ICCVS/ HDTU-HDVN đã từ chối chấp nhận sự thật rằng ICCVS/ HDTU-HDVN không phải là một ủy ban của Hướng Đạo Hoa Kỳ hoặc của WOSOM, và không thể phát biểu cho các thành viên và đơn vị hướng đạo đã ghi danh với BSA.

Ban lãnh đạo ICCVS/ HDTU-HDVN đã tiến hành và tạo điều kiện cho một cuộc tấn công dữ dội vào BSA, cố vấn Nguyễn Tấn Đệ, và chủ tịch NVSC Lý Nhật Hui, và họ tiếp tục đánh lừa cộng đồng Hướng Đạo người Mỹ gốc Việt và hệ thống truyền thông người Mỹ gốc Việt.

Ông Nguyễn Tấn Đệ, giám đốc huấn luyện Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ và cố vấn cho Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ. (Hình: Nguyễn Tấn Đệ cung cấp)

Băng Hướng Đạo Việt Nam chỉ được đặt trên mặt túi phải

Người Việt: Văn thư của NVSC không công nhận các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam và không cho đeo băng (insignia) “HĐVN + Cờ vàng Ba Sọc Đỏ” trên nắp túi áo của đồng phục BSA. Điều này gây bàng hoàng và không vui trong các đoàn thể Hướng Đạo Việt Nam, tiêu biểu là tại Nam California, NVSC làm gì để giải quyết sự thay đổi này?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: Không, Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt chưa hề có văn thư về việc không công nhận các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam cũng như về việc không cho đeo băng “HĐVN + Cờ vàng Ba Sọc Đỏ” trên nắp túi áo của dồng phục BSA. Tuy nhiên, Ủy Ban Hướng Dẫn Thăng Tiến và Phù Hiệu của BSA có gửi văn thư liên quan đến huy hiệu này vào ngày 9 Tháng Giêng, 2018, nêu rõ về quy tắc đính huy hiệu trên đồng phục. Nên lưu ý rằng, văn thư này mục đích khuyến cáo các đơn vị khi đính các huy hiệu nên đúng chỗ theo quy định của BSA.

Vấn đề lá cờ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trên đồng phục Hướng Đạo Hoa Kỳ, thì biểu tượng lá cờ được thiết kế chung với chữ “HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM” trong phần thiết kế của huy hiệu. Huy hiệu này lại được đặt phía trên một trong hai nắp túi áo của đồng phục Hướng Đạo Hoa Kỳ, trái với quy định trong nội lệ về phù hiệu của Hướng Đạo Hoa Kỳ.

Do đó, Hướng Đạo Hoa Kỳ chỉ yêu cầu các thành viên gốc Việt tôn trong nội lệ về phù hiệu của hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, bằng cách đeo huy hiệu đúng chỗ, Hướng Đạo Hoa Kỳ không có ý định bài trừ lá cờ VNCH. Như đã nêu trên, Hướng Đạo Hoa Kỳ chỉ củng cố chính sách phù hiệu của mình mà không có ý định chính trị. Cần phân tách rõ vấn đề này để tránh hiểu lầm và gây chia rẽ cộng đồng.

NVSC là một Ủy Ban của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ có trách nhiệm hỗ trợ các văn phòng Châu địa phương của Hướng Đạo Hoa Kỳ có các đơn vị Hướng Đạo gốc Việt đã ghi danh theo các chính sách và nội lệ của Hướng Đạo Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, chính sách phù hiệu cho đồng phục là vi phạm.

Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ tôn trọng di sản (heritage) của tất cả các sắc dân ở Hoa Kỳ. Lá cờ VNCH dù không phải là lá cờ chính thức của nước Việt Nam hiện thời, nhưng lá cờ đó là một di sản (heritage) của cộng đồng người Việt hải ngoại. Do đó phần huy hiệu vòng tròn hay băng Hướng Đạo Việt Nam có cờ VNCH, hoặc cả hai (đã và đang được nhiều đơn vị Hướng Đạo Gốc Việt sử dụng trong 4-5 năm qua) vẫn được đeo trên ngực áo, nhưng chỉ được đặt trên mặt túi phải (không phải bên trên nắp túi), một cách thích hợp như được nêu trong hướng dẫn phù hiệu của BSA.

NVSC không đưa bất kỳ vấn đề chính trị nào vào các hoạt động Hướng Đạo của chúng ta. NVSC được ban điều hành BSA thành lập với mục đích hướng dẫn và hỗ trợ các Châu có các đơn vị Việt Nam đã ghi danh với BSA; do đó, hầu hết các thành viên ủy ban là người Mỹ gốc Việt.

Mọi người đều có quyền theo quan điểm chính trị và tôn giáo của riêng mình. Là những người cả phái nam và nữ có nguồn gốc Việt Nam phục vụ trong NVSC, chúng tôi biết lý do tại sao chúng ta phải trốn khỏi đất nước của chúng ta; kể từ đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo tồn di sản của chúng ta. Chúng tôi luôn tự hào về nguồn gốc Việt Nam và chúng tôi làm việc siêng năng trong cộng đồng để phát huy văn hóa Việt Nam trong khi sống xa quê hương của chúng ta.

Người Việt: Khi quyết định trên xảy ra, Trưởng Hui và Trưởng Đệ là hai người từng sinh hoạt lâu năm với các trưởng trong ICCVS, hai trưởng có đã làm gì để giải thích cho BSA không?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: Chúng tôi đã làm việc bằng cách giải thích với BSA về trường hợp tế nhị này, trong sự kiện khẳng định rõ vấn đề, BSA đã gửi văn bản về việc đeo băng “HĐVN + Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.” Xin xem phần trả lời ở câu trên.

Trưởng Lý Nhật Hui (trái) trong một sinh hoạt năm 2010. (Hình: Nguyễn Tấn Đệ cung cấp)

“NVSC- BSA không liên quan đến Hướng Đạo Việt Nam tại Việt Nam”

Người Việt: Có nguồn tin cho rằng từ khi sinh hoạt Hướng Đạo trong nước Việt Nam được Hướng Đạo Thế Giới/Mỹ công nhận, chính phủ Việt Nam đã làm áp lực với chính phủ Mỹ để cho ra đời tổ chức NVSC, và không thừa nhận Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS), đúng hay sai?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: Hướng Đạo Việt Nam tại Việt Nam đã và đang là kết quả của anh chị em Hướng Đạo tại Việt Nam. Dự án này đã được văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và WOSOM thực hiện trong hơn hai thập niên qua. Việc chấp nhận Hướng Đạo Việt Nam tại Việt Nam với tư cách một thành viên của WOSOM là một điểm lợi cho phòng trào Hướng Đạo nói chung. NVSC-BSA và Nguyễn Tấn Đệ không có liên quan gì đến việc Hướng Đạo Việt Nam tại Việt Nam được công nhận và chấp nhận là thành viên thứ 170 của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới WOSOM).

Người Việt: Hiện nay có bao nhiêu đơn vị Hướng Đạo Việt Nam đã ghi danh với các Châu địa phương?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: Tôi muốn xác nhận lại câu hỏi là có bao nhiêu đơn vị Hướng Đạo gốc Việt đã ghi danh với các Châu địa phương (BSA), câu trả lời là hiện nay có bốn khu vực có đông người Việt cư ngụ có những đơn vị Hướng Đạo gốc Việt ghi danh khoảng 120 đơn vị với các Châu địa phương.

Người Việt: NVSC có dự tính những gì trong tương lai để tránh những xung đột với ICCVS?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: NVSC đã và sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình thật tốt để: hỗ trợ các hội đồng (Châu) với các đơn vị gốc Việt ghi danh trong BSA, để hỗ trợ các Châu địa phương trong việc mở rộng Hướng Đạo cho các thành viên của cộng đồng gốc Việt, giúp quảng bá Hướng Đạo và thành lập các đơn vị mới khi cần thiết; hỗ trợ việc tổ chức Ủy Ban Hướng Đạo Gốc Việt ở mỗi hội đồng (Châu) khi cần thiết; phối hợp chặt chẽ với cộng đồng Hướng Đạo gốc Việt để truyền đạt tốt hơn nhu cầu của cộng đồng đến Hội Đồng Quốc Gia; đóng vai trò là mối liên lạc giữa Hội Đồng Quốc Gia và cộng đồng Hướng Đạo gốc Việt tại Hoa Kỳ.

Đồng thời, NVSC khích lệ sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam trong tim và tâm trí của các Hướng Đạo sinh khác; giúp giữ gìn và phát huy truyền thống sinh hoạt Hướng Đạo của người Việt và văn hóa Việt Nam phù hợp; để phát huy tình anh em và tình bạn hữu Hướng Đạo thế giới bằng cách tham gia trong các sinh hoạt của Châu địa phương khác nhau cũng như các sinh hoạt của quốc gia và quốc tế; để quảng bá việc đạt được các giải thưởng và sự tuyên dương các thành viên thanh thiếu niên và người lớn; để quảng bá và cung cấp các cơ hội huấn luyện kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên và người lớn; và để giúp phát triển giá trị văn phẩm song ngữ (tiếng Anh/ tiếng Việt).

Người Việt: NVSC, BSA có giúp đỡ hay tạo ảnh hưởng đến việc thành lập lại Hội Hướng Đạo Việt Nam (Pathfinder Scouts VietNam) không?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: Hướng Đạo Việt Nam tại Việt Nam đã và đang là kết quả của anh chị em Hướng Đạo tại Việt Nam. Dự án này đã được văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và WOSOM thực hiện trong hơn hai thập niên qua. Việc chấp nhận Hướng Đạo Việt Nam tại Việt Nam với tư cách một thành viên của WOSOM là một thắng lợi cho phòng trào Hướng Đạo nói chung.

NVSC-BSA hoặc bất kể thành viên nào của NVSC- BSA không có liên quan gì đến Hướng Đạo Việt Nam tại Việt Nam (Pathfinder Scouts VietNam) hoặc việc họ được công nhận và chấp nhận là thành viên thứ 170 của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới (WOSOM). Hướng Đạo là về công dân, không chính trị. Tất cả các tư tưởng chính trị của cá nhân hay tập thể đều không được áp dụng trong sinh hoạt Hướng Đạo.

Tương tự như cách làm việc của Thế Vận Hội, nhiều quốc gia với hệ thống chính phủ và quan điểm chính trị hoặc tôn giáo khác nhau đã cùng nhau hòa bình để thi đua trong các môn thể thao khác nhau. WOSOM cung cấp chương trình Hướng Đạo cho bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng tạo cơ hội sinh hoạt cho thanh thiếu niên quốc gia của họ, bất kể quan điểm chính trị hay tôn giáo.

Người Việt: Làm thế nào để trở thành thành viên Ủy Ban Quốc Gia NVSC?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: Để trở thành thành viên của Ủy Ban Quốc Gia, bạn có thể tự đề cử hoặc ai đó có thể giới thiệu bạn. Hội Đồng Quốc Gia yêu cầu một thành viên có tiềm năng nộp một bản lý lịch chuyên nghiệp và tiểu sử Hướng Đạo cho chủ tịch ủy ban và/hoặc nhân viên cố vấn. Tất cả các thành viên có tiềm năng của ủy ban được xem xét thông qua một tiến trình.

Chúng tôi (ủy ban) hoàn tất một mẫu đề cử và gửi đến hội đồng (Châu) địa phương để phê duyệt. Mẫu đó được chuyển lên khu vực, chuyển qua miền và sau đó được gửi lại cho quốc gia. Khi được tất cả các cấp chấp thuận, ứng viên có tiềm năng được chủ tịch ủy ban và nhân viên cố vấn mời phục vụ. Một tiến trình tương tự được thực hiện khi lựa chọn chủ tịch ủy ban quốc gia.

Người Việt: Ông muốn nói gì thêm?

Ông Nguyễn Tấn Đệ: Ý định của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ và Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt vẫn luôn luôn là hỗ trợ các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam tại Mỹ và không hề có ý đại diện bất cứ đơn vị nào trong số này. Hy vọng thông điệp đúng đắn chúng tôi trình bày, qua nhật báo Người Việt, sẽ xác định chỗ đứng hiện tại và trong tương lai của chúng tôi.

Băng “Hướng Đạo Việt Nam” với cờ vàng ba sọc đỏ. (Hình: Nguyễn Trí Tuệ cung cấp)

Tóm lược nội dung hai cuộc họp báo của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS)

Như tin đã loan trên nhật báo Người Việt sau hai cuộc họp báo, các thành viên của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS) cho rằng việc Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) không cho đeo huy hiệu của Hướng Đạo Việt Nam là một chuyện đáng buồn vì phù hiệu này là một di sản văn hóa của người Việt. Họ nói rằng BSA không cho các em đeo huy hiệu này là không quan tâm đến việc giáo dục các em.

Hội Đồng Trung Ương còn cho hay các chi nhánh ở Canada và Úc hoàn toàn không gặp vấn đề gì liên quan đến phù hiệu Hướng Đạo Việt Nam và vẫn được cho phép đeo bình thường.

Theo lá thư của BSA gửi đến các liên đoàn trưởng gốc Việt vào ngày 9 Tháng Giêng, các nam hướng đạo sinh chỉ người thông dịch Việt Ngữ mới được mang phù hiệu có chữ “Vietnamese” trên đồng phục.

Đến ngày 10 Tháng Giêng, BSA gửi thư cho bà Tammy Nguyễn, ủy viên đại diện của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, cho biết các liên đoàn thuộc BSA không được tham dự các hoạt động của Hướng Đạo Việt Nam.

Cũng trong lá thư này, ông Jeff Herrmann, châu trưởng của BSA Orange County, đề nghị Hội Đồng Trung Ương nên giải thể và sát nhập với Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC).

Nhật báo Người Việt cũng được Trưởng Hồ Đăng, ủy viên liên lạc và phát triển thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, xác nhận “những thắc mắc của hội đồng đã được nêu lên hết trong hai cuộc họp báo rồi” và “nay chỉ đợi câu trả lời thôi.” (Nguyễn Việt Linh)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT