Saturday, April 27, 2024

Cảnh giác ăn cắp xe bằng chiêu lừa đảo mới khắp Nam California

IRVINE, California (NV) – Hai thanh niên Mexico bị bắt vì nghi ăn cắp xe ở Irvine bằng chiêu lừa đảo mới thông qua mạng xã hội, mà tệ nạn này đang tăng lên khắp Nam California, cảnh sát loan báo hôm Thứ Năm, 21 Tháng Ba.

Nạn nhân trả lời mẫu quảng cáo trên Facebook Marketplace thuê người chở tiền mặt tới chỗ khác, Sở Cảnh Sát Irvine (IPD) cho hay trên Facebook. Nạn nhân lái xe từ Oxnard tới Irvine để gặp nghi can chiều Thứ Tư, IPD cho biết.

Hai thanh niên Mexico bị bắt vì nghi lừa đảo ăn cắp xe ở Irvine, California. (Hình: Irvine Police Department)

Khi tới chỗ hẹn gần ngã tư đường Michelson với Royce, nghi can nói với nạn nhân rằng cần mượn xe nạn nhân để đi lấy tiền, theo IPD. Khi nghi can không trở lại, nạn nhân gọi cảnh sát.

Dựa trên xu hướng gần đây khắp Orange County, cảnh sát tin rằng nghi can chạy sang Mexico, nên họ báo động Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) và Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP), và giới chức biên phòng phát giác chiếc xe ăn cắp tại cửa khẩu San Ysido ở San Diego, IPD cho hay.

Hai thanh niên trên xe, anh Abel Cortes, 21 tuổi, và anh Christopher Hernandez, 20 tuổi, cả hai là cư dân Tijuana, Mexico, bị bắt giam vì tội tàng trữ xe ăn cắp, IPD loan báo.

IPD cho biết xu hướng ăn cắp kiểu này đang tăng lên ở Nam California và nhắm vô cư dân nói tiếng Tây Ban Nha. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT