Saturday, April 27, 2024

Cảnh giác tệ nạn gây xao lãng để ăn cắp đồ ở Orange County

IRVINE, California (NV) – Cảnh sát khuyến cáo công chúng cảnh giác với tệ nạn gây xao lãng để ăn cắp đồ (distraction theft) giữa lúc ba nghi can đang lẩn trốn ở Orange County, theo đài KTLA hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Ba.

Vụ ăn cắp đầu tiên xảy ra tại cửa hàng Home Goods ở Irvine hôm 17 Tháng Hai. Khi đang coi đồ trong cửa hàng, một phụ nữ bị người khác ăn cắp bóp tiền trong giỏ xách rồi tẩu thoát mà không biết.

Nghi can ăn cắp thẻ ngân hàng của người khác rồi dùng thẻ mua đồ. (Hình: Irvine Police Department)

Sau đó, nghi can dùng thẻ ngân hàng ăn cắp của nạn nhân để mua thẻ quà tặng, hoa, và nước uống tại cửa hàng ở thành phố gần đó, cảnh sát Irvine cho hay.

Video từ camera an ninh cho thấy nghi can ôm bó hoa ra khỏi cửa hàng.

Hồi Tháng Giêng, một người khác cũng bị gây xao lãng rồi bị ăn cắp thẻ ngân hàng. Sau đó, hai nghi can dùng thẻ đó rút khoảng $3,400 trong trương mục ngân hàng của nạn nhân, cảnh sát cho biết.

Camera an ninh của ngân hàng chụp được hình hai nghi can đó.

Trong những vụ ăn cắp kiểu này, nghi can thường nhắm vào khách hàng thiếu cảnh giác. Chiêu của bọn trộm là giả bộ nói chuyện, hỏi đường hoặc đánh lạc hướng nạn nhân bằng cách khác để đồng bọn lén ăn cắp đồ của nạn nhân.

Hai nghi can ăn cắp thẻ ngân hàng của người khác rồi dùng thẻ rút tiền. (Hình: Irvine Police Department)

Họ thường cố gắng làm cho nạn nhân không biết bị ăn cắp đồ tới khi họ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tệ nạn này thường xảy ra ở cửa hàng địa phương hoặc khu mua sắm đông khách.

Tính tới Thứ Sáu, ba nghi can ăn cắp đồ ở Irvine vẫn chưa bị bắt.

Cảnh sát kêu gọi ai biết thông tin liên quan tới những vụ này thì gửi email cho [email protected] hoặc [email protected]. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT