Saturday, April 20, 2024

Máy bay bốc khói trước khi cất cánh tại phi trường John Wayne

SANTA ANA, California (NV) – Một chiếc máy bay của hãng Southwest chở 139 hành khách và phi hành đoàn năm người bị bốc khói trước khi cất cánh tại phi trường John Wayne tối Thứ Hai, 12 Tháng Hai, theo nhật báo The Orange County Register, trích lời một giới chức phi trường cho biết.

Tất cả mọi người được di tản kịp thời.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 tối, khi chuyến bay 2123 chuẩn bị bay đi San Jose thì khói từ phòng lái bốc ra, bà Deanne Thompson, phát ngôn viên phi trường, nói.

Thế là phi hành đoàn quyết định cho các cầu thang hơi bung ra khỏi chiếc Boeing 737 để mọi người thoát hiểm.

“Đường ống để hành khách bước ra khỏi máy bay lúc đó đã được kéo vào,” bà Thompson nói. “Vì thế, đây là cách nhanh nhất để mọi người thoát.”

Ngọn lửa được dập tắt sau khi mọi người ra khỏi máy bay. Có vài người bị thương rất nhẹ trong lúc thoát ra, nhưng không ai vào bệnh viện.

Bà Thompson nói điều tra ban đầu cho thấy ngọn lửa xuất phát từ khu động cơ dự phòng.
Tất cả hành khách sau đó được lên một chuyến bay khác.

“Mọi người đều an toàn, và Southwest sẽ đưa họ đến nơi,” bà Thompson nói.

Hãng hàng không này không trả lời phỏng vấn tối Thứ Hai.

Trong mấy tháng qua, có nhiều trường hợp khẩn cấp liên quan đến máy bay xảy ra trong khu vực gần phi trường.

Hôm 30 Tháng Giêng một chiếc trực thăng bay ra đảo Catalina Island bị rớt xuống một khu nhà ở Newport Beach chỉ vài phút sau khi bốc lên, làm thiệt mạng phi công và hai hành khách, và làm bị thương hai người khác. Các giới chức liên bang đang điều tra vụ này.

Hôm 28 Tháng Giêng, một phi công 24 tuổi lái một chiếc máy bay nhỏ, chở một hành khách, đáp khẩn cấp xuống xa lộ 55, sau khi bay qua gầm cầu, nhưng không ai bị hề hấn gì. Chiếc máy bay cất cánh từ San Diego đi Van Nuys, nhưng đến Orange County thì bị chết máy.

Hồi Tháng Sáu, 2017, một chiếc Cessna rớt xuống xa lộ 405, ngay sát phi trường, làm hai vợ chồng trên máy bay bị thương, nhưng không ai trên xa lộ bị gì. Lúc đó, chiếc máy bay vừa rời phi trường để bay đi Arizona, nhưng bị trục trặc máy móc nên quay lại. (Đ.D.)

Mời độc giả xem bình luận “Thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm nhiều trong hai ngày (Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT