Thursday, March 28, 2024

‘Chiều Hành Quân 3,’ tất cả vì thế hệ trẻ

Đằng-Giao/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Ba ca sĩ Việt Khang, Hồ Hoàng Yến, Diễm Ngân sẽ góp mặt trong chương trình dạ tiệc gây quỹ Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực VNCH.

“Ngoài ra, chúng tôi còn có Đoàn Trống Thiên Ân và ban nhạc Quốc Sĩ nữa. Chương trình ‘Chiều Hành Quân 3’ sẽ rộn ràng lắm,” Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc kiêm sáng lập viên viện bảo tàng, giới thiệu về chương trình “Chiều Hành Quân 3” sẽ được tổ chức tại nhà hàng Golden Sea, 9802 Katella Ave., Anaheim CA 92804 lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 4 Tháng Mười cuối tuần này.

“Vì có nhiều tiết mục đặc sắc, chương trình sẽ rất đúng giờ,” Bác Sĩ Quân tiếp. “Nhất là vì chúng tôi có phần khiêu vũ nữa.”

Được biết chương trình sẽ không chỉ toàn nhạc quân đội mà còn có những tình khúc lãng mạn và tình tứ.

Người sang lập viên viện bảo tàng nói: “‘Chiều Hành Quân 3’ là chương trình văn nghệ gây quỹ cho Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực VNCH lần thứ tư bởi vì năm đầu tiên, chúng tôi không tổ chức gây quỹ.”

“Một đặc điểm nữa của chương trình ‘Chiều Hành Quân 3’ là có sự tham gia của những hội đoàn trẻ như Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt, Hậu Duệ Thủ Đức, Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Nam Cali là hậu duệ trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử, Tổng Hội Sinh Viên và Liên Đoàn Hướng Đạo Hương Việt,” ông liệt kê. “Được sự hưởng ứng của giới trẻ là một dấu hiệu hết sức đáng mừng đối với chúng tôi.”

Không muốn đi sâu vào những tiết mục hấp dẫn của “Chiều Hành Quân 3,” Bác Sĩ Hoàng Quân muốn nhắc nhở mọi người về ý nghĩa tinh thần của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực VNCH.

Ông nói một cách ngắn gọn: “Đây là viện bảo tàng cho thế hệ trẻ.”

Ca sĩ Diễm Ngân. (Hình: Facebook Janie Pham)

Theo ông, thế hệ trẻ cần được giáo dục và nhắc nhở một cách hữu hiệu về nguồn gốc của mình, về giá trị của sự tự do và về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng tại đây cũng như đối với đồng bào trong nước. “Dĩ nhiên không ai có thể cáng đáng được tất cả, nhưng chúng tôi vẫn muốn giúp các em càng nhiều, càng tốt,” ông chia sẻ.

Chủ đề “Chiều Hành Quân” mượn từ tựa đề một bản nhạc cùng tên của nhạc sĩ Lam Phương, theo cựu quân nhân Hải Quân Nguyễn Ngọc Bạch, một thành viên Viện Bảo Tàng.

“Một chiều hành quân qua thôn xưa lúc nắng xuân chưa nhạt màu/ Chạnh lòng tìm người em gái cũ: Em tôi đã đi phương nào? Nghẹn ngào nhìn qua hàng tre xanh ngắm bóng chim đua trên cành/ Giờ tìm đâu hình bóng cũ: Em ơi! Em đi về đâu?”

Nhạc phẩm quen thuộc này nói về những mất mát, những thiệt thòi về tình cảm với những người em gái hậu phương của người lính QLVNCH thời Đệ Nhị Cộng Hòa.

Chủ đề “Chiều Hành Quân” muốn gợi lại hình ảnh hào hùng của các cựu quân nhân Quân Lực VNCH đã không ngại dấn thân vào vùng bom đạn để bảo vệ quê hương. Họ không phải là những vị anh hùng to cao vĩ đại mà chính là những người thân quen của người dân miền Nam hiền hòa, dung dị. Có lẽ chính nhờ sự gần gũi và bình thường của họ mà những sự xả thân, lăn xả vào chốn tuyến đầu lửa đạn của họ lại càng cao quý và đáng kính trọng hơn.

“Cho đến hôm nay (Thứ Ba, 1 Tháng Mười) mà chúng tôi chỉ mới có hơn 500 người thôi. Năm ngoái có tới hơn 600 người,” Bác Sĩ Hoàng Quân cho biết. “Tuy nhiên, chúng tôi rất hy vọng sẽ có thật nhiều người đóng góp để giúp viện bảo tàng ngày thêm phát triển để thế hệ trẻ gốc Việt luôn có nơi chốn cung cấp phương tiện để lý tưởng cũng như quá khứ hào hùng của cha ông không mai một với thời gian.”

Ca nhạc sĩ Việt Khang. (Hình: Facebook Hung Anh Nguyen)

Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực VNCH được khai trương ngày 30 Tháng Tư, 2016, tại địa chỉ 9842 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683. Lúc đầu chỉ có một tầng dưới nhà nhưng hai năm sau thì phải mở thêm trên lầu với diện tích gấp ba lần so với ban đầu.

Bác Sĩ Hoàng Quân kể sơ về những thành tích của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực VNCH: “Cho đến nay, viện bảo tàng đã tiếp đón rất nhiều đồng hương ở khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam.”

Nhiều phái đoàn của Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan từng đến đây để nghiên cứu về những hoạt động của nền Đệ Nhị Công Hòa. “Phái đoàn của Trung Tâm Huấn Luyện Sĩ Quan West Point cũng đã đến thăm viếng và nghiên cứu tại viện bảo tàng,” vị bác sĩ tiếp.

Ông nhấn mạnh: “Đặc biệt là Sir Max Hastings của đài BBC, London, cũng đến đây. Ông là người tường thuật về biến cố 30 Tháng Tư, 1975, ngay tại Sài Gòn.”

Ngoài ra, còn có Đại Tá Wil Banks của quân đội Hoa Kỳ; ông Richard Botkin, người viết kịch bản phim “Ride the Thunder” đã tìm đến viện bảo tàng.

Bác Sĩ Hoàng Quân nói về mục đích ra đời của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực VNCH: “Viện bảo tàng có ba mục đích rõ ràng là, vinh danh chiến sĩ VNCH, bảo vệ di sản của một quá khứ hào hùng, và giáo dục cho thế hệ tương lai về lịch sử VNCH.”

“Việc giáo dục cho con em chúng ta ở đây vô cùng quan trọng vì sự thật về chúng ta đã bị giới truyền thông thiên tả thân Cộng cũng như sách báo truyền thông của Cộng Sản Việt Nam xuyên tạc một cách trầm trọng.”

Ông cương quyết: “Con em của chúng ta cần phải được giáo dục một cách đúng đắn.” (Đằng-Giao)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT