Chủ tịch cộng đồng vùng DC ‘sẵn sàng gặp ông Nguyễn Phú Trọng để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam’

Đỗ Dzũng/Người Việt

WASHINGTON, D.C. (NV) – “Cộng đồng này lúc nào cũng chống Cộng và đấu tranh cho nhân quyền. Nếu họ qua đây, chúng tôi sẵn sàng gặp, có gì đâu? Chúng tôi sẵn sàng gặp họ ở Bộ Ngoại Giao, có sự hiện diện của các thượng nghị sĩ cùng chúng ta đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam, có truyền thông đưa tin công khai, để coi họ muốn gì. Họ đến nhà mình mà, có gì phải sợ?”

Đó là phát biểu của ông Bảo Lý, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland, và Virginia, nói với nhật báo Người Việt hôm Thứ Năm, 29 Tháng Tám.

Hôm 26 Tháng Tám, nhật báo Người Việt đưa tin “Tòa Đại Sứ Việt Nam ở Washington, DC đang tìm cách chiêu dụ những Việt kiều ‘có tăm tiếng’ trong cộng đồng để gặp Tổng Bí Thư Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khi ông thăm Hoa Kỳ.”

Một người Mỹ gốc Việt ở Washington cho báo Người Việt biết vấn đề trên, và nói thêm chiêu thức của CSVN như một cách gián tiếp xác nhận ông Nguyễn Phú Trọng dự trù đến Mỹ vào khoảng Tháng Mười tới đây theo ông Carl Thayer, cựu giáo sư Đại Học Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, nói với nhà báo David Hutt trên tờ Asia Times tuần trước.

Giáo Sư Carl Thayer là một chuyên gia về Việt Nam rất nổi tiếng trên thế giới.

Khi được hỏi về chuyện gặp ông Trọng, ông Bảo nói: “Chúng tôi chưa nghe chuyện được mời, nhưng nếu có, thì cứ gặp công khai, không có gì phải sợ. Trước đây phương cách đấu tranh của chúng ta khác, bây giờ phải khác. Nếu có cơ hội đòi hỏi tự do và nhân quyền cho Việt Nam, thả các tù nhân lương tâm, thì khi gặp ông ấy, chúng tôi sẽ đòi hỏi thẳng luôn. Cái quan trọng là Việt Cộng có dám mời không, có dám làm không.”

“Thế ông không sợ bị ‘ném đá’ à? Vì đây có thể là sự kiện chưa có tiền lệ?” phóng viên hỏi.

“Chúng tôi không sợ bị ‘chụp mũ.’ Mỹ mời ông ấy sang đây làm việc, mình có cơ hội nói lên quan điểm cộng đồng, tại sao không? Cá nhân tôi quen rất nhiều thượng nghị sĩ đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam. Trước đây, khi Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine đi Việt Nam về, có đến gặp cộng đồng, có cho biết tình hình bên đó, có cho ý kiến đấu tranh nên làm gì. Mặc dù vẫn tiếp tục biểu tình, nhưng chúng ta cũng nên có phương cách đấu tranh mới, đó là trực tiếp nói thẳng với họ những gì mình muốn, việc gì mà phải sợ,” vị chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô nước Mỹ nói tiếp.

Ông Bảo cho biết thêm, sau khi trả lời phỏng vấn Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về vấn đề này, ông bị một số người không hiểu ông, gởi email, “chụp mũ” ông là “Việt Cộng nằm vùng.”

Ông kể: “Rõ ràng họ không biết con người tôi, nên họ phản ứng như vậy. Mới chỉ nghe thôi mà đã vội vã lên án tôi. Điều này cho thấy, Việt Cộng không cần phải làm gì hết. Chỉ cần ‘mình đánh mình’ thôi là đủ ‘chết’ rồi, như vậy là hỏng. Ông Nguyễn Phú Trọng đến đây, mình phải đòi hỏi ông ấy thực hiện các yêu cầu của mình, để xem họ có làm được không.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi là thành phần trẻ trong cộng đồng, chỉ muốn thay đổi cách làm việc, sao cho hiệu quả hơn. Chúng tôi vẫn tôn trọng việc làm của các bậc cha chú bấy lâu nay, nhưng những người trẻ cũng có cách làm mới. Chúng tôi muốn nối kết cách đấu tranh mới để bảo vệ cộng đồng chúng ta.”

Ông Bảo Lý cho biết ông đắc cử chức chủ tịch cộng đồng trong cuộc bầu cử hồi Tháng Chín, 2018.

Ông sống ở Virginia trong hơn tám năm qua, và là một trong những người tổ chức VietFest. Ngoài ra, ông cũng tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng trong việc giúp người nghèo và tổ chức hội chợ cộng đồng hàng năm, nhằm giữ vững đoàn kết trong cộng đồng Việt Nam cũng như các cộng đồng gốc Châu Á. (Ðỗ Dzũng)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer u8VjbNPm]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT