Chùa Viên Thành làm lễ an vị Phật và mừng Phật Đản ở địa chỉ mới

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 2 Tháng Sáu, hàng trăm Phật tử cùng quy tụ về dự lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 và an vị Phật tại chùa Viên Thành ở địa chỉ mới 9035 Marchand Ave., Garden Grove, CA 92841.

Ngôi chùa nhỏ trang nghiêm thanh tịnh tràn ngập niềm vui trong ngày Đức Phật thị hiện giữa cõi ta bà, cũng là ngày làm lễ an vị Phật nơi ngôi chùa mới dọn về.

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, ban một thời pháp trong ngày Khánh Đản: “Sinh ra làm người, biết đi đứng, ăn uống, biết nói, có thương yêu, giận hờn, thế là hạnh phúc lắm rồi, nếu nghĩ đơn giản như thế thì uổng quá. Đức Phật là niềm tin, đối tượng tâm thức của mình để tôn kính, Phật là người có thể phù hộ cho chúng ta, là người cho ta những lời kinh sám hối hoặc lời kinh dẫn lối đưa đường cho mình, nếu chỉ có thế thôi thì chưa đủ.”

“Phải hiểu Đức Phật thị hiện là để sống vào cõi trần tục này, nơi có nhiều cảnh khổ, đau buồn vui khổ, là để đi thẳng vào sự tỉnh thức. Phật Giáo là nói đến con đường tỉnh thức, chúng ta chỉ mới nếm được một phần trong kinh kệ, tụng kinh không phải là để cầu phước mà để mở đường khai lối, để nạp điện vào tâm thức của mình. Nói một mùa Phật Đản để tắm gội Đức Phật chưa đủ, mà phải nói mỗi ngày cũng phải gội rửa, nếu không đủ lực tự thắp đuốc lên mà đi, thì hãy nhìn vào Đức Phật, thị hiện trong đời với sự tỉnh thức. Nếu chúng ta có được sự tỉnh thức thì chúng ta cũng sẽ thành Phật nơi hiện đời và trong tương lai. Tỉnh thức có nghĩa là biết buông bỏ những gì không tốt diễn ra hằng ngày trong ta,” hòa thượng giảng.

Đại Đức Thích Đạo Nghiệp, viện chủ chùa Viên Thành, nói lời cảm tạ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Dự lễ Phật Đản hôm nay tại chùa Viên Thành là để tắm gội tâm thức của mình. Phật là người có khả năng tỉnh thức khi nửa đêm sao mai bừng sáng, xuyên suốt 49 ngày tham thiền nhập định, ngài tìm ra lối thoát để dẫn lối đưa đường. Ấy thế mà chúng ta chỉ biết nếm một chút ít để tụng kinh cầu phước thì thật không phải là điều Phật muốn nói. Đời này may mắn được làm người tại sao chúng ta không biết tỉnh thức?” Hòa Thượng Thích Minh Mẫn nhấn mạnh.

Sáu đó, Đại Đức Thích Đạo Nghiệp, viện chủ chùa Viên Thành, nói lời cảm tạ: “Cách đây bốn năm, ngay ngày đầu tiên chúng con làm lễ tác vị Phật tại ngôi chùa cũ, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn cũng đã hiện diện để chứng minh. Và cũng xin cảm tạ thâm ân Hòa Thượng Thích Thông Hải, từng nâng đỡ chỉ dạy chúng con rất nhiều trong những ngày đầu tiên tu học trên đất Mỹ cách nay 10 năm; cảm tạ Hòa Thượng Thích Nhuận Hải từ Vũng Tàu, Việt Nam, cũng đến tham dự lễ Phật Đản cùng chúng con, cùng chư tôn đức tăng ni hiên diện hôm nay.”

Vị viện chủ cũng chia sẻ lời cảm tạ đến những mạnh thường quân Phật tử cùng góp sức bưng từng viên gạch, góp nhặt rác, cuốc đất, dọn dẹp cây cho quang đãng hơn trong gần hai tháng qua.

Lễ tắm Phật trong đại lễ Phật Đản chùa Viên Thành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau nghi thức Khánh Đản nơi chánh điện, lễ tắm Phật do chư tôn đức tăng, ni trang nghiêm thực hiện, sau đó là hàng Phật tử tiếp nối.

Em Hoàng Thiên Kim, người dịch và đọc tiếng Anh về ý nghĩa cuộc đời Đức Phật trong ngày Phật Đản cho các em nhỏ được hiểu, cho biết em vừa tốt nghiệp thủ khoa chương trình năm năm ngành dược tại trường Cobalt Institute of Math and Science ở Victorville, San Bernardino County.

Theo mẹ về chùa từ sáng sớm, em chia sẻ rằng, mới kết duyên với chùa Viên Thành khi được Đại Đức Thích Đạo Nghiệp lo tang lễ cho bà nội em mới mất. Đến chùa em thấy rất đẹp và yên tịnh lắm, em nghĩ rằng thầy đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết để có một ngày đại lễ như hôm nay.

“Ngay từ nhỏ, em được ở chung với ông bà ngoại, được đến chùa cùng với cả gia đình, một lúc nào đó chợt thấy tâm mình rộng mở, hiểu được nhiều về Phật pháp, cũng hiểu về nhân quả và nghiệp báo, biết áp dụng vào đời sống hằng ngày thấy tốt hơn, nhất là biết phục vụ chúng sinh cũng chính là cúng dường chư Phật, hiểu rất rõ,” em bày tỏ.

Một Phật tử 12 tuổi, học sinh trường Warner Middle School, trong bộ áo tràng ngồi nghe giảng pháp rất thích thú. Em cho biết đã xuất gia tại chùa Huệ Quang, được sư ông Thích Minh Mẫn ban pháp danh là Đức Tịnh.

Chú tiểu Đức Tịnh (phải) cùng bà ngoại nghe giảng pháp trong đại lễ Phật Đản chùa Viên Thành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Em được bà ngoại dạy tiếng Việt hằng ngày ở nhà, và cả kinh Phật nữa nên nghe giảng kinh bằng tiếng Việt, có chỗ nào khó hiểu, bà ngoại nói là em hiểu liền. Hằng ngày ngoài giờ học ở trường, em muốn xin bà ngoại cho đi chùa, ở đó em thích lắm, làm bài cũng dễ nữa. Năm rồi em đã theo bà ngoại đi dự lễ Phật Đản tại chùa Viên Thành cũ, hồi đó có nhiều bạn đồng tu đi cùng vui lắm!”

Bà ngoại của chú tiểu Đức Tịnh cho biết: “Một tháng chú đi sám hối hai lần tại chùa Huệ Quang, còn đêm Thứ Hai và Thứ Năm thì đến chùa Viên Thành tụng kinh, việc chú xuất gia là một nhân duyên rất lớn, chú cũng thích lắm!”

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, Đại Đức Thích Đạo Nghiệp bày tỏ: “Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của tổ tông. Với nguyện ước tha thiết kiến lập một ngôi chùa, để góp phần vào việc hoằng dương chánh pháp nơi hải ngoại, nhất là ở Orange County là nơi có nhiều đồng hương Phật tử, cũng là để giới trẻ có nơi nương tựa tìm về để thực tập sống đời tỉnh thức. Giới trẻ tùy duyên mà đến với Tam Bảo theo nhiều cách khác nhau, chúng tôi mong sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm về chùa để học Phật pháp, ngày càng nhiều để cùng nhau tu tập.”

Chương trình mừng Phật Đản kéo dài với phần văn nghệ do lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang và các ca sĩ hát cúng dường, trong khi Phật tử được mời cơm chay do nhà chùa khoản đãi. (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT