Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Cơ Quan Dịch Vụ Southland (Southland Integrated Services, Inc.), trung tâm cung cấp các dịch vụ y tế toàn diện, vừa tổ chức hội chợ y tế miễn phí vào sáng Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một, tại trụ sở Southland ở 9862 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841.

Trong ngày hội chợ, có các dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng như chích ngừa cúm (flu) và COVID-19 không cần phải hẹn trước, bệnh Alzheimer’s và bệnh sa sút trí tuệ do Bác Sĩ Chính Lê từ Đại Học UCI trình bày. Ngoài ra còn có buổi thuyết trình về bệnh lao tiềm ẩn và bệnh lao. Người dân cũng được dịp tìm hiểu thêm về quyền của người thuê nhà và cách thức giúp bảo vệ khi bị đuổi khỏi nhà thuê, và hỗ trợ ghi danh vào chương trình giúp tiền Internet.
Sau khi chích ngừa, người dân được mời điểm tâm sáng, thoải mái ngồi nghe các bác sĩ, chuyên viên y tế của Southland và Sở Y Tế Orange County thuyết trình và trả lời các câu hỏi của người dân. Người tham dự còn được dự xổ số trúng thưởng, tạo không khí trong hội chợ luôn vui vẻ thân tình.
Thuyết trình về bệnh Alzheimer’s và bệnh sa sút trí tuệ, Bác Sĩ Chính Lê muốn mọi người hiểu rõ thêm về căn bệnh này để giúp cho bản thân và người thân khi mắc bệnh.
Ông cho biết vấn đề lớn của người cao tuổi là mất trí nhớ, hay quên, rất phổ biến và tăng dần theo tuổi tác. Từ 65 tuổi trở lên khoảng từ 3% đến 5% người mắc phải, cho đến 80 tuổi trở lên có thể trong ba người thì có một người bị mắc bệnh Alzheimer’s.
Bệnh Alzheimer’s rất ảnh hưởng với cuộc sống của người bệnh, khi bệnh tiến triển nhiều thì bệnh nhân không thể làm những việc hằng ngày của mình, nặng hơn nữa thì không thể tự chủ được những hoạt động của mình mà phải nhờ người khác giúp.

Bác Sĩ Chính giải thích cần phân biệt sự kém trí nhớ và bệnh mất trí nhớ: “Với đà lão hóa, các bộ phận trong cơ thể người già bị yếu dần trong đó có trí nhớ của não khiến con người dễ bị quên, làm sao biết đó là bệnh mất trí nhớ? Bệnh mất trí nhớ là mất đi khả năng trí tuệ của mình lâu dài, có nghĩa là khi bệnh đến, nó không biến mất mà sẽ ở lâu dài với bệnh nhân!”
Bệnh tăng theo thời gian, tiến triển nặng dần lên. Thí dụ một người nói năng quên lãng, sáu tháng sau hoặc một năm sau gặp lại thấy nhiều hơn nữa. Đó là khả năng người đó đã mắc bệnh mất trí nhớ. Bệnh nặng thêm là sự quên của một người khiến những sinh hoạt của mình đã từng làm, bây giờ không thể làm được nữa!
“Còn giảm trí nhớ trong quá trình lão hóa là khi vẫn làm được những chuyện mình làm hằng ngày, đó là trí nhớ vẫn còn không tiến triển nặng thêm, chỉ chậm đi do tuổi lớn mà thôi,” Bác Sĩ Chính tiếp.
Các câu hỏi thú vị được Bác Sĩ Chính giải thích rất đầy đủ. “Để giảm nguy cơ bị mất trí nhớ, tốt nhất là phải làm sao chữa những bệnh cao huyết áp, bệnh tim đập không đều. Hoặc cố gắng sống cuộc sống lành mạnh, ăn ít chất mỡ, tập thể dục, hoạt động trí não. Tập thể dục cho cơ thể cũng phải tập thể dục cho não để giúp trí nhớ tồn tại lâu dài hơn, còn gọi là ‘Lão hóa một cách lành mạnh,’” BS Chính giải thích.
Trong phần thuyết trình về bệnh lao, đại diện Sở Y Tế Orange County, cô Khánh Nguyễn và cô Fayette Nguyễn Truax cho biết một trong bảy người Mỹ gốc Á ở California đang bị nhiễm lao (Tuberculosis-TB). Bệnh lao là một loại vi khuẩn gây bệnh có thể làm người mắc bệnh có thể tử vong nếu không được điều trị. Hiện có 1.5 triệu người trên khắp thế giới chết mỗi năm do bệnh lao.

“Bệnh lao lây qua không khí khi người bệnh lao ho, cười, nói chuyện hoặc hát. Những người gần đó hít phải vi khuẩn, có thể bị lây nhiễm và mắc bệnh,” cô Khánh nói.
Theo cô Khánh, một số triệu chứng của bệnh lao là: Ho (từ ba tuần trở lên), ho ra máu, sốt, giảm cân ngoài ý muốn, đổ mồ hôi vào ban đêm, vô cùng mệt mỏi. Những người có nguy cơ bị bệnh lao là vì có hệ miễn dịch bị suy yếu, ở cạnh người bị bệnh lao, hoặc ghé thăm hoặc sinh ra tại quốc gia nơi bệnh lao xảy ra.
Lời khuyên là nên xét nghiệm máu để tìm vi khuẩn lao nếu sinh ra hoặc sống (trên một tháng) tại một quốc gia mà căn bệnh lao xảy ra, như bất kỳ nơi nào ở Châu Phi, Châu Á, Mexico, Trung Mỹ, Caribe và Đông Âu. Hoặc đã từng sống chung hoặc ở bên cạnh người bị lao, hoặc đang ở bên cạnh người bị bệnh lao. Hoặc đang nhiễm HIV, đã được ghép tạng hoặc đã sử dụng thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể.
Vấn đề ít người biết đến, gọi là bị bệnh “lao ngủ,” khi một người hít phải vi khuẩn lao, có thể bị nhiễm lao. Lúc đó vi khuẩn lao “đang ngủ” nhưng trong tương lai chúng có thể thức dậy khiến người ấy bị bệnh.
Cô Khánh cho biết có bốn bước để phòng tránh bệnh lao: 1) Hãy gặp và nói chuyện với bác sĩ để t ìm hiểu xem quý vị có nguy cơ bị lao hay không. 2) Xét nghiệm máu tìm vi khuẩn lao để biết mình có vi khuẩn lao trong cơ thể hay không. Tất cả mọi người từ 2 tuổi trở lên đều được khuyến nghị thực hiện xét nghiệm máu để tìm vi khuẩn lao. 3) Thực hiện thăm khám y tế và X-Quang ngực nếu bác sĩ thông báo mình bị nhiễm lao. 4) Tiếp nhận điều trị để vi khuẩn lao không tăng lên. Nếu bị nhiễm lao, thực hiện điều trị phòng ngừa bệnh lao trong 12 tuần sẽ giúp không mắc bệnh lao.
Lời khuyên tốt nhất là đừng để bị bệnh lao, hãy ngăn bệnh lao và nói chuyện với bác sĩ của mình ngay hôm nay.

Sau phần thuyết trình về bệnh Alzheimer’s và bệnh lao, người tham dự đặt câu hỏi để được các bác sĩ trả lời tận tình.
Trong ngày hội chợ y tế cũng có những giải đáp cho người dân biết về quyền của người thuê nhà và cách bảo vệ khi bị đuổi khỏi nhà thuê, do cô Thư Hà trình bày. Hoặc giúp ghi danh vào chương trình trợ giúp tiền Internet, do anh Hoàng Khang, thuộc Southland đảm trách.
Đặc biệt có lớp giáo dục về tội ác, ngăn chặn sự phân biệt đối xử và lớp nâng cao nhận thức chống nạn kỳ thị và thù ghét người gốc Á.
Nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cư dân, Cơ Quan Dịch Vụ Southland có nhiều dịch vụ phúc lợi cho cư dân đa sắc tộc tại Orange County như bác sĩ gia đình, nha khoa tổng quát, sức khỏe tâm lý, châm cứu, chích ngừa COVID-19, các dịch vụ xã hội, chuyên chở bệnh nhân, cung cấp thực phẩm miễn phí, nhóm hỗ trợ tinh thần và chương trình hỗ trợ dành cho người cao niên với những nhu cầu thiết yếu.
Vào Thứ Bảy tuần thứ ba mỗi tháng, Southland sẽ có một hội chợ giúp người dân những dịch vụ y tế nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho sức khỏe.
Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc số điện thoại (714) 620-7000, (714) 417-6020. [qd]





















































































































































