Coi chừng bị tăng tiền phí vì phân loại rác sai

Tâm An/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV) – “Mỗi năm, chúng tôi tốn cả nửa triệu đô la để chôn lấp hàng chục ngàn tấn rác thải trong thùng màu đen. Trong khi số rác thải này thuộc loại tái chế được, lẽ ra phải được phân loại vào thùng màu xanh dương và sẽ không tốn đồng nào vì không phải chôn lấp,” ông Ken Robbins, quản lý tổng quát Đặc Khu Vệ Sinh Midway City (Midway City Sanitary District – MCSD), cho phóng viên nhật báo Người Việt biết.

Ông cho hay: “Nếu như tình hình này không được cải thiện, thì chúng tôi buộc phải tăng tiền phí lên $2.2 mỗi tháng, để bù lỗ vào khoản tiền $528,100 này.”

“Mục tiêu của chúng tôi là muốn giữ mức phí dịch vụ càng thấp càng tốt, vì thế chúng tôi cần sự ủng hộ của cộng đồng cư dân hai thành phố Midway City và Westminster,” ông kêu gọi.

Phân loại rác sai, thiệt hại hơn $500,000 

MCSD là cơ quan trách nhiệm làm công việc lấy rác mỗi tuần. Lịch trình lấy rác từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, tùy theo địa chỉ thuộc một trong năm khu vực, từ Tây sang Đông, thuộc Westminster và Midway City.

Hình chụp các thùng rác trước một căn nhà trên đường Newland vào ngày thu dọn rác. Có tới năm thùng màu đen (đựng rác chôn lấp), chỉ có một thùng màu xanh dương (đựng rác tái chế), không thấy thùng màu xanh lá cây. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Theo hướng dẫn của cơ quan này, các loại rác thải cứng như vỏ chai lọ nhựa, thủy tinh, vỏ đồ hộp các loại, giấy, báo, sách, thùng cạc tông… chiếm khoảng 75% tổng lượng rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình và phải được cho vào thùng màu xanh dương (blue container).

Các loại rác thải tự nhiên (organic) như lá cây, cành cây, đồ ăn thừa, thực phẩm, rau củ… cũng là thứ có thể tái chế được, thì cho vào thùng màu xanh lá cây (green container). Loại này chiếm khoảng 20% tổng lượng rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình.

Như vậy, những loại rác không thể tái chế được thường rất ít, chỉ chiếm có 5%, loại này mới nên xả vào thùng màu đen (black container).

Tuy nhiên theo thống kê năm 2018 của MCSD, thực tế cơ quan này chỉ thu được 23% rác thải loại tái chế được trong thùng màu xanh dương. Điều đó có nghĩa là 52% lượng rác thải tái chế được, tương đương với khoảng 10,000 tấn, đã bị cư dân xả vào thùng màu đen thay vì cho vào thùng xanh dương.

Ông Ken Robbins cho biết: “Cứ mỗi tấn rác thải trong thùng màu đen, chúng tôi phải trả $52.81 để chôn lấp, trong khi chúng tôi không phải trả chi phí nào cho thùng màu xanh dương và màu xanh lá cây.”

Như vậy, MCSD đã phải trả $528,100 cho việc chôn lấp xử lý 10,000 tấn rác thải loại tái chế được một cách “oan uổng” chỉ vì thói quen xả rác không đúng hướng dẫn của một số cư dân.

Lá cây lẽ ra phải cho vào thùng màu xanh lá cây, nhưng cư dân lại cho vào thùng màu đen, điều này làm tăng chi phí chôn lấp cho Đặc Khu Vệ Sinh Midway City. (Hình: Tâm An/Người Việt)

“Chúng tôi đã gửi thư đến từng gia đình, phát tờ rơi, đồng thời cũng phổ biến trên radio VNCR và báo Người Việt để hướng dẫn cụ thể cách phân loại rác vào các thùng cho đúng,” ông nói.

Thiếu “thùng xanh dương” 

Trên đường Newland, khu vực Midway City, vào ngày MSCD dọn rác là Thứ Tư, mỗi gia đình đều mang hết các thùng rác ra lề đường chờ xe tới dọn. Chúng tôi thấy hầu hết mỗi nhà đều có ít nhất ba thùng rác để trước cửa: thùng màu đen, xanh dương và xanh lá cây.

Theo quan sát của chúng tôi, thùng màu xanh dương lại có dáng vẻ nhỏ hơn nhiều so với thùng màu đen. Đặc biệt, có những nhà có tới năm thùng màu đen, trong khi chỉ có một thùng xanh dương và một thùng xanh lá cây. Như vậy, tại một nhà dân, tỷ lệ rác chôn lấp lớn gấp 5 lần so với rác tái chế. Một tỷ lệ rất ngược so với ước tính của MCSD.

Nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt, ông Minh Trần, 70 tuổi, nhà ở góc đường Bolsa và Trask, thành phố Westminster, thắc mắc: “Nếu như cơ quan MCSD nói rằng 75% rác thải được tái chế và phải cho vào thùng xanh dương, còn chỉ có 5% rác thải cho vào thùng màu đen, thì tại sao thùng màu đen lại bự nhất, còn thùng xanh dương thì dung tích nhỏ tí xíu?”

Cơ quan MCSD ước rằng có tới 75% rác thải sinh hoạt thuộc loại tái chế được cho vào thùng xanh dương, chỉ có 5% rác chôn lấp được cho vào thùng màu đen. Thế nhưng MCSD lại cung cấp thùng màu xanh có dung tích quá khiêm tốn so với thùng màu đen. Ngoài ra, trên thùng không hề có dán bảng hướng dẫn phân loại. (Hình: Tâm An/Người Việt)

“Tôi cũng có đọc hướng dẫn của họ rồi, nhưng chính kích cỡ của thùng rác, khiến tôi bị rối trí. Tôi tưởng mình nhớ sai rằng thùng màu đen mới là thùng chứa 75% rác thải để tái chế. Vì thế chai lọ, bìa cạc tông cồng kềnh, tôi cho hết vào thùng màu đen. Bởi vì thùng xanh dương quá nhỏ, không vừa để nhét các thùng hộp, giấy bìa cạc tông, vỏ đồ hộp, các loại nhựa, vỏ bia, vỏ chai nước trong một tuần. Thùng màu xanh lá cây cũng quá nhỏ, không đủ để chứa cành cây, lá cây,” ông Minh nói thêm.

Còn bà Phong Đặng, là người thuê nhà ở góc đường Newland và Madison, thành phố Midway City, thì cho biết: “Tôi mới đọc báo Người Việt nên giờ mới biết phân loại rác vào từng thùng như thế nào. Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ có vỏ chai nước, lon bia là cho vô thùng xanh dương, còn thùng màu đen là để tất cả các thứ còn lại. Vì khi đi bán ve chai, tôi thấy người ta chỉ mua sách báo và vỏ chai nước, lon bia. Các thứ rác thải khác họ không mua nên tôi nghĩ là không tái chế được nên cho vô hết thùng màu đen. Còn thùng màu xanh dương, tôi không biết họ để làm gì. Giờ thì tôi đã hiểu.”

“Tôi nghĩ không phải ai cũng đọc báo hay xem ti vi, nên chắc không có nhiều người biết những hướng dẫn này. Giới chức liên quan phải cử người trực tiếp đến phổ biến ở các khu dân cư hoặc dán thẳng bảng hướng dẫn phân loại vào từng thùng thì dân người ta mới biết cái rác nào bỏ vô thùng nào. Quý vị gửi thư tới nhà thì nhiều người dân nghĩ là thư quảng cáo,” bà Phong Đặng nói thêm.

Trước đó, trên báo Người Việt cũng có đăng bài hướng dẫn phân loại rác, ở đoạn cuối có trích hướng dẫn của MCSD rằng: “Trong trường hợp quý vị phân vân không rõ cần chọn thùng nào để xả rác cho đúng, thì quý vị nên bỏ vào thùng xanh dương để nhân viên chúng tôi phân loại lại sau.” (Tâm An)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT