Cộng đồng nghèo tại Mỹ bị phân biệt đối xử trong COVID-19

Đằng-Giao/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Ngay cả khi tỷ lệ chích ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ lên cao thì những cộng đồng có thu nhập thấp cũng khó thoát khỏi cảnh bị đại dịch đe dọa.

Với rất nhiều người, đến nơi chích ngừa là một khó khăn lớn lao. (Hình minh họa: Octavio Jones/Getty Images)

Lý do đơn giản là nhiều người vẫn không tin vào việc tiêm chủng và đồng thời, nhiều cộng đồng phải đối mặt với khủng hoảng trầm trọng hơn, như những chênh lệch về chăm sóc sức khỏe và giáo dục, thiếu nhà ở giá cả phải chăng, phân biệt chủng tộc, cảnh sát lạm dụng quyền bắt người, bị mất việc.

Đó là những nội dung được Giáo Sư Manuel Pastor thuộc đại học University of Southern California và bà Leslie Johnson, thuộc nhóm Community Coalition ở South Los Angeles, nêu ra trong cuộc thảo luận trực tuyến về chênh lệch giữa các cộng đồng da màu và đa số do Ethnic Media Services (EMS) vừa tổ chức.

COVID-19 làm nổi rõ sự bất bình đẳng

Trong phần trình bày của mình, Giáo Sư Manuel Pastor nhắc nhở rằng trong những cộng đồng thu nhập thấp, có nhiều người không có giấy tờ. “Những người này không thể tin vào sự giúp đỡ từ tay những người đang lùng bắt họ,” ông chỉ ra sự mâu thuẫn.

Theo ông, rất đông người không giấy tờ sống trên đất Mỹ hơn 10 năm rồi. “Họ là một phần xã hội chúng ta rồi,” ông khẳng định.

Ngoài ra ông cũng nhắc nhở rằng sự suy thoái kinh tế do COVID-19 gây ra khác với cuộc suy thoái kinh tế hồi 2008.

“Lần trước, kinh tế bị suy thoái ở thượng tầng, nghĩa là giới đầu tư lớn gặp sai lầm mà gây ra, trong lúc lần này sự suy thoái xảy ra cho tầng lớp thấp, ảnh hưởng từ hạ tầng cơ sở, do đó phải có hướng giải quyết khác,” ông giải thích. “COVID-19 làm nổi bật sự bất bình đẳng trong xã hội chúng ta.”

Lần này, phải giúp đỡ giới bình dân để khôi phục kinh tế. “Mà muốn giúp giới có thu nhập thấp thì phải thể hiện sự công bằng xã hội,” ông nói.

Theo ông, ngay từ đầu, khi có lệnh chích ngừa theo tuổi thì sự thiên lệch cho người da trắng rồi. “Mặt khác, khi việc chích ngừa đòi hỏi người ta phải có xe hay phải bỏ nửa ngày làm việc thì những người nghèo, làm nhiều công việc, hoặc ở những nơi xa xôi gặp rất nhiều khó khăn,” ông tiếp.

Cộng đồng thu nhập thấp bị phân biệt đối xử. (Hình minh họa: Octavio Jones/Getty Images)

Kỳ thị chủng tộc là đại dịch

Bà Leslie Johnson than rằng trong thời gian một năm qua, nạn kỳ thị chủng tộc chính là đại dịch. “Cộng đồng South Los Angeles đã suy thoái từ nạn xì ke từ hồi 1990 đến giờ nên mọi cải tổ phải được thực hiện tận gốc rễ,” bà tuyên bố. “South Los Angeles là khu vực nghèo, có nhiều người da đen nhất và bị bỏ quên hoặc không được chăm sóc đúng mức,” bà nói. “Khu này cũng đông người vô gia cư và không giấy tờ nhất.”

Bà thêm: “Người ta nghèo đến nỗi mọi thông báo về chích ngừa hay trợ cấp loan trên Internet đều không có người đọc.”

Tại đây, sự nguy hiểm trước mắt mọi người là chuyện không có tiền nhà, không có tiền mua thực phẩm nên có computer để theo dõi thông tin về chích ngừa là chuyện ngoài tầm tay họ, theo bà Johnson. “Và quan tâm đến COVID-19 là hàng thứ yếu,” bà Johnson nói.

Đây là những chênh lệch về xã hội tại Hoa Kỳ ngay cả khi đạt được “miễn nhiễm cộng đồng” huống hồ, hiện giờ, còn rất nhiều người chưa chích ngừa COVID-19, theo hai diễn giả.

Số tiền từ Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ mà chính quyền Joe Biden dự định phục hồi kinh tế và đời sống trên toàn quốc, cả hai diễn giả đồng ý, cần phải được tính toán hết sức cẩn thận từ cấp tiểu bang trước khi gởi xuống các địa phương thì mới có thể giúp những cộng đồng thực sự cần giúp đỡ và dạt đến công bằng.

Rất khó mà tiếp xúc và khuyến khích người có lợi tức thấp tham gia chích ngừa COVID-19. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP/Getty Images)

EMS phục vụ từ 1981

Cơ quan EMS phục vụ cộng đồng qua phương tiện truyền thông trong 40 năm qua, với đối tượng là dòng người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới.

Đến năm 2009, có khoảng 60 triệu người Mỹ trưởng thành dựa vào truyền thông như báo in, trực tuyến, TV, radio… để biết tin tức, thông tin và giải trí.

Mục đích của EMS là thúc đẩy giao tiếp giữa các sắc tộc thông qua các dự án biên tập hợp tác và tiếp thị xã hội, đồng thời mở rộng con đường sự nghiệp cho các phóng viên truyền thông dân tộc thông qua báo cáo học bổng và đào tạo chuyên nghiệp, đảm bảo phân phối công bằng tiền quảng cáo cho vai trò của truyền thông dân tộc trong việc thu hút và thông báo cho khán giả về các vấn đề quan trọng.

EMS không ngừng tăng cường liên lạc giữa các phương tiện truyền thông dân tộc và vận động phi lợi nhuận và các tổ chức dịch vụ cơ sở. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT