Friday, April 26, 2024

11 người ứng cử cuộc bầu cử bãi nhiệm Westminster vào ngày 7 Tháng Tư

Đỗ Dzũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Có tổng cộng 11 người ghi danh tranh cử trong cuộc bầu cử bãi nhiệm ba vị dân cử gốc Việt ở Westminster vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng Tư, tới đây, theo hồ sơ của Văn Phòng Thư Ký Thành Phố.

Ngày 23 Tháng Giêng vừa qua là hạn chót ghi danh ứng cử.

Thông tin liên quan đến tất cả ứng cử viên và người bị đề nghị bãi nhiệm được đăng trên trang nhà của thành phố, từ ngày 24 Tháng Giêng đến ngày 3 Tháng Hai.

Ba người bị cử tri đề nghị bãi nhiệm là Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Có ba người muốn thay thế Thị Trưởng Trí Tạ, đó là ông Tài Đỗ (nghị viên Westminster), ông Christopher Ochoa (nhà báo), và ông Vũ Mạnh Phát (tức nhà văn Kim Vũ).

Có sáu người muốn thay thế Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, đó là ông Khải Đào (nhà báo), ông Tâm Đỗ (nhà giáo), ông Mark Lawrence (cư dân Westminster), ông Carlos Manzo (ủy viên quy hoạch Westminster), cô Samantha Bảo Anh Nguyễn (chủ doanh nghiệp), và ông Frank Trần (kỹ sư).

Trong khi đó, chỉ có hai người muốn thay thế Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, đó là ông Jamison Power (ủy viên Học Khu Westminster) và ông Cư Trần (chuyên viên điện).

Westminster United là nhóm thu gom đủ chữ ký theo quy định để có cuộc bầu cử bãi nhiệm ông Trí, bà Kimberly, và ông Charlie.

Theo trang nhà westminster-united.com của nhóm này, có 28 lý do để bãi nhiệm ba vị dân cử nêu trên, bao gồm tình trạng vô gia cư gia tăng, quản trị kém có thể làm cho thành phố phá sản, tình trạng gia đình trị, chuẩn thuận dự án có lợi cho dân cử, đòi chụp mũ người khác ý kiến là Cộng Sản, ngăn cản đồng viện đại diện người dân, giảm số lượng nhân viên công lực, thiên vị tội phạm ấu dâm để trả thù chính trị,…

Ngoài ra, còn có một cuộc vận động của một nhóm khác muốn bãi nhiệm hai dân cử còn lại của thành phố, Nghị Viên Tài Đỗ và Nghị Viên Sergio Contreras, nhưng không gom đủ chữ ký, theo thư ký thành phố.

Theo luật hiện hành, ông Trí Tạ, bà Kimberly Hồ, và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí không được ứng cử trong cuộc bầu cử bãi nhiệm này.

Hội Đồng Thành Phố Westminster trong một phiên họp. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Bỏ phiếu 

Theo bà Christine Cordon, thư ký thành phố, kết quả của câu hỏi thứ nhất quyết định vị dân cử có bị bãi nhiệm hay không.

Bà giải thích: “Câu số một là câu hỏi có đồng ý bãi nhiệm vị dân cử này hay không. Nếu kết quả cho thấy, hơn 50% số cử tri đi bầu đồng ý, vị dân cử đó sẽ bị bãi nhiệm.”

“Sau đó mới tính đến câu hai, đề nghị ai thay thế người bị bãi nhiệm. Cho dù có bao nhiêu người ra ứng cử, ứng cử viên nào đạt được tỉ lệ phần trăm cao nhất, người đó được thay thế người bị bãi nhiệm,” bà Cordon giải thích tiếp.

Bà cho biết: “Quý vị không nhất thiết phải chọn cả hai câu. Điều này có nghĩa là có thể chọn câu một (đồng ý bãi nhiệm vị dân cử), mà không cần chọn câu hai (chọn người thay thế dân cử bị bãi nhiệm). Mặt khác, quý vị có thể không cần chọn câu một, mà chỉ chọn câu hai.”

“Nói tóm lại, cử tri có ba lựa chọn: (1) Chọn cả hai câu, (2) Chỉ chọn câu một, và (3) Chỉ chọn câu hai,” vị thư ký thành phố nói thêm.

Màn hình tivi phía ngoài phòng họp Hội Đồng Thành Phố Westminster để cư dân theo dõi diễn tiến cuộc họp. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Sơ lược 11 ứng cử viên 

1-Tài Đỗ: Ông là cảnh sát viên thành phố Long Beach trong hơn 20 năm. Ông ứng cử nghị viên lần đầu năm 2018 và đắc cử với số phiếu cao nhất. Nhiệm kỳ nghị viên của ông kéo dài trong bốn năm.

2-Christopher Ochoa: Trong hồ sơ ứng cử ông ghi là quản lý vùng (Regional Manager), nhưng không cho biết làm việc cho tổ chức hoặc cơ quan nào. Ông từng ứng cử chức thị trưởng Westminster năm 2018, và cho biết nghề nghiệp là nhà báo.

3-Vũ Mạnh Phát: Ông là nhà văn, bút hiệu Kim Vũ, với các thể loại truyện ngắn, thơ, viết bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Ngoài ra, ông từng là kiến trúc sư trước khi là nhà văn, và nay đã về hưu.

4-Khải Đào: Ông Khải cho biết mình là nhà báo tự do và là giám đốc một tổ chức bất vụ lợi. Ông từng ứng cử nghị viên Westminster hai lần vào năm 2012 và năm 2018.

5-Tâm Đỗ (không có bà con gì với Nghị Viên Tài Đỗ): Trong hồ sơ, ông Tâm cho biết tốt nghiệp trung học Westminster High School, tốt nghiệp đại học UCI, làm chủ một doanh nghiệp, và hiện là giáo viên trung học.

6-Mark Lawrence: Trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube, ông Lawrence cho biết từng là cảnh sát viên Los Angeles County. Ông cũng từng ứng cử nghị viên thành phố năm 2018.

7-Carlos Manzo: Ông Manzo hiện là quản đốc làm việc tại Residential Electric Associates, Inc. Ông cũng là ủy viên Ủy Ban Quy Hoạch Westminster, do Nghị Viên Sergio Contreras bổ nhiệm.

8-Samantha Bảo Anh Nguyễn: Cô Samantha là tổng quản trị công ty Samantha Beauty Corporation. Năm 2014, cô ứng cử ủy viên giáo dục Học Khu Westminster. Năm 2016, cô ứng cử ủy viên Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City và nghị viên Westminster. Hai năm sau, cô ứng cử nghị viên Westminster lần nữa.

9-Frank Trần: Ông Frank Trần là kỹ sư công chánh với hơn 20 năm kinh nghiệm, và làm việc cho thành phố Newport Beach 15 năm qua. Ông từng ứng cử ủy viên Học Khu Westminster hồi năm 2006.

10-Jamison Power: Ông Power là luật sư và hiện là ủy viên Học Khu Westminster. Ông từng ứng cử nghị viên Westminster năm 2018. Ông có vợ là người Việt, bà Đặng Mỹ Lan.

11-Cư Trần: Trong hồ sơ, ông Cư chỉ cho biết là chuyên viên điện nay đã về hưu, sống ở Westminster 28 năm, và là một người đấu tranh lâu năm cho các vấn đề xã hội.

Ba vị dân cử trong danh sách bãi nhiệm 

Ông Trí Tạ đắc cử chức nghị viên lần đầu năm 2006 và tái đắc cử năm 2010. Năm 2012, ông trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại Mỹ do cử tri trực tiếp bầu lên, với nhiệm kỳ 2 năm. Năm 2014 và năm 2016 ông tiếp tục tái đắc cử. Năm 2018, ông tái đắc cử chức này với nhiệm kỳ 4 năm.

Bà Kimberly Hồ đắc cử lần đầu năm 2016 và trở thành nữ nghị viên gốc Việt đầu tiên ở Westminster.

Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đắc cử lần đầu năm 2018, sau hai lần tranh cử không thành công vào năm 2012 và năm 2014. (Đỗ Dzũng)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT