Tuesday, April 23, 2024

Bầu cử bãi nhiệm Westminster: Bảng tranh cử một số ứng cử viên bị đốt

WESTMINSTER, California (NV) – Một số bảng tranh cử trong cuộc bầu cử bãi nhiệm ở Westminster bị ai đó đốt vào sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Hai, theo thông tin trên trang Facebook của Nghị Viên Tài Đỗ, một trong 11 người ứng cử muốn thay thế ba vị dân cử khác bị đề nghị bãi nhiệm.

Trên trang Facebook của mình, ông Tài Đỗ viết: “Vụ tấn công vào bầu cử bãi nhiệm là rất mạnh mẽ! Nhiều bảng vận động bị đốt tại góc đường All American Ways và đường Westminster. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đến nơi khoảng 8 giờ 43 phút sáng và lập biên bản số 20-1327.”

Cuộc bầu cử bãi nhiệm ba vị dân cử gốc Việt ở Westminster sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng Tư, tới đây, theo hồ sơ của Văn Phòng Thư Ký Thành Phố.

Ba người bị đề nghị bãi nhiệm là Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Có ba người muốn thay thế Thị Trưởng Trí Tạ, đó là ông Tài Đỗ (nghị viên Westminster), ông Christopher Ochoa (nhà báo), và ông Vũ Mạnh Phát (tức nhà văn Kim Vũ).

Bảng tranh cử của ông Jamison Power bị đốt. (Hình: Tai Do Facebook)

Có sáu người muốn thay thế Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, đó là ông Khải Đào (nhà báo), ông Tâm Đỗ (nhà giáo), ông Mark Lawrence (cư dân Westminster), ông Carlos Manzo (ủy viên quy hoạch Westminster), cô Samantha Bảo Anh Nguyễn (chủ doanh nghiệp), và ông Frank Trần (kỹ sư).

Trong khi đó, chỉ có hai người muốn thay thế Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, đó là ông Jamison Power (ủy viên Học Khu Westminster) và ông Cư Trần (chuyên viên điện).

Hình ảnh trên Facebook của ông Tài Đỗ cho thấy bảng vận động của ông và của ông Jamison Power bị đốt.

Cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT