Friday, April 19, 2024

California có ‘app’ báo động người nhiễm COVID-19

SACRAMENTO, California (NV) – Tiểu bang California mới đưa ra “app” mới trên điện thoại hôm Thứ Năm, 10 Tháng Mười Hai, để báo cho người sử dụng biết họ có từng tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 hay không.

Theo đài NBC, “app” này có tên CA Notify, và tiểu bang kêu gọi cư dân sử dụng vì hệ thống sẽ báo cáo chính xác hơn nếu có nhiều người dùng.

Một sinh viên UC chỉnh báo động COVID-19 trên điện thoại iPhone. (Hình: universityofcalifornia.edu)

CA Notify sẽ không theo dõi danh tánh hay vị trí của người sử dụng, mà dùng sóng Bluetooth để biết hai điện thoại có cách nhau 6 foot trong vòng ít nhất là 15 phút hay không.

Nếu một người sử dụng dương tính với COVID-19, họ sẽ nhận được tin nhắn và số mật mã từ Bộ Y Tế Công Cộng California để báo ẩn danh cho nhiều người khác mà mình có thể từng tiếp xúc.

Hiện nay, Hoa Kỳ có gần 20 tiểu bang sử dụng các “app” thông báo về COVID-19 dựa theo hệ thống của Google và Apple. CA Notify là chương trình do bảy trường đại học thuộc hệ thống University of California (UC) chế tạo.

Những người dùng điện thoại theo hệ thống android có thể vào Google Play Store để tải “app” CA Notify vào điện thoại.

Những người dùng iPhone không cần phải CA Notify về, mà có thể chỉnh điện thoại lại để nhận được thông tin về người ở gần nhiễm COVID-19.

1-Vào phần “Settings,” rồi kéo xuống dưới và mở “Exposure Notifications.”

2-Chọn “United States” rồi chọn “California.”

3-Bấm “Agree” sau khi đọc các điều khoản.

4-Bấm “turn on notification” để nhận báo cáo. (TL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT