Tuesday, April 30, 2024

Gìn giữ tiếng Việt tại hải ngoại qua Giải Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu

Nguyễn Việt Linh/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – “Ông bà chúng ta nói sau ghi gieo hạt, trồng lúa thì đến mùa gặt. Với chúng ta, Giải Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu kỳ 6 chính là mùa gặt đã xong,” Bác Sĩ Nguyễn Anh Hoàng, trưởng ban tổ chức, phát biểu trong lễ công bố kết quả và phát thưởng này vào chiều Chủ Nhật, 16 Tháng Hai, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.

Ban tổ chức cho biết giải thưởng được Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali hỗ trợ.

Giáo Sư Phạm Thị Huê thay mặt Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, ví von Giải Gương Mẫu là điều gì vĩnh cửu, như diễn tả qua một câu trong bài hát của nhạc sĩ Từ Công Phụng: “Nếu có điều gì vĩnh cửu được, thì em ơi đó là tình yêu chúng ta.” Bà kể lý do ví von bắt nguồn từ câu chuyện hồi thập niên 1990 khi bà là giám khảo Giải Quốc Phục Đẹp cho các em nhỏ 4-6 tuổi, được cha mẹ đưa tới dự thi. Có em 4-5 tuổi mà hát được một câu thế này: “Ta thề chết chứ không hề lui, chứ không hề phản bội quê hương!”

“Câu nói đó vang dội trong đầu tôi và khi ấy Hùng Sử Việt bắt đầu hoạt động mạnh. Đó là nhờ những tấm gương như vậy. Tôi nói với Giáo Sư Song Thuận rằng đây là khả năng, là tiềm lực của chúng ta. Chúng ta phải làm một điều gì đó để giúp cho các em duy trì tiếng Việt, học hỏi được cái đẹp của nền văn hóa Việt Nam. Sau này các em là những nhân tài, là những nhà lãnh đạo trong tương lai,” giáo sư nói.

Sau cùng, bà ví các thầy cô hiện diện như những bông hoa. Bà cám ơn các phụ huynh trẻ đã đưa con em đến học tiếng Việt. Bà khuyên các em nên có một giấc mơ như Tiến Sĩ Martin Luther King. Hãy tự hỏi em muốn làm điều gì cho tương lai, cho cộng đồng và cho quê hương của chúng ta.

“Đó là điều mà tôi nghĩ Giải Gương Mẫu có thể làm được. Giải Gương Mẫu là ngọn đuốc mà bây giờ, chúng đang ta đốt đuốc đi tìm những lãnh đạo cho tương lai,” bà nói.

Kế đến, thầy Vũ Hoàng, chủ tịch Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali, tâm tình: “Tuổi trẻ là rường cột, là tài nguyên của một quốc gia. Giải Gương Mẫu được thành lập 12 năm rồi, nhưng đây là lần thứ sáu Giải Gương Mẫu được tổ chức cho các em. Sau 45 năm, giới trẻ đã có mặt trong tất cả mọi ngành nghề, trong chánh quyền. Chúng ta có năm vị tướng gốc Việt trong Hải, Lục, Không Quân Hoa Kỳ, cho đến cả cơ quan không gian NASA.”

Em Emily Trương Gia Hân (phải) ở tiểu bang Ohio đoạt giải Học Tiếng Việt Ở Nhà – giải nhất, và em Vũ Thiên Vân, cấp 10-12, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, giải khuyến khích. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Ông khuyên phụ huynh dành thời giờ gần gũi các em, săn sóc chu đáo và đi chơi xa với con cháu, nếu có thể, và phục vụ cho quê hương thứ hai này.

“Mai sau các em cũng có thể trở về để xây dựng một ngôi nhà Việt Nam vững chắc, văn minh. Tiến bộ, dân chủ và tự do, không thua gì các nước tân tiến trên thế giới,” ông khẳng định.

Giáo Sư Nguyễn Khoa Diệu Quyên, chủ tịch Hội Giáo Chức Việt Nam Hải Ngoại, nói rất hãnh diện có mặt hôm nay và may mắn được làm việc với các cựu giáo sư rất giỏi trước năm 1975 và học hỏi nhiều từ các cựu giáo chức.

“Được biết cố Giáo Sư Lưu Trung Khảo đã cộng tác với Giải Gương Mẫu rất lâu trước khi cá nhân chúng tôi được tham gia tổ chức, làm việc với các thầy cô, và đem vào một luồng gió mới với giải Em Yêu Nước Việt. Dạy cho các em yêu màu cờ, dạy cho biết hát bài quốc ca Việt Nam. Chúng tôi rất hãnh diện Hội Cựu Giáo Chức đã làm được điều đó. Cám ơn Giáo Sư Đỗ Anh Tài đã soạn những câu hỏi rất hay trong cuộc thi và một số em thắng giải,” bà kể.

Sau đó là phần phát quà và bằng khen cho các em tham dự.

Ban tổ chức công bố kết quả Giải Gương Mẫu cấp 1-3, cấp 4-6. Rồi đến kết quả các giải khác, như giải Em Yêu Nước Việt, giải Học Tiếng Việt Ở Nhà.

Tiếp theo, ban tổ chức công bố kết quả Giải Gương Mẫu cấp 7-9 rồi trao giải Danh Nhân Nước Việt.

Ban tổ chức tiếp tục công bố kết quả Giải Gương Mẫu cấp 10-12 rồi trao giải Bên Em Đang Có Ta trước khi công bố tiếp giải Honoring Character.

Cuối cùng, ban tổ chức công bố kết quả Giải Gương Mẫu cấp đại học rồi trao giải Tinh Thần Nguyễn Ngọc Phú trước khi công bố kết quả Giải Gương Mẫu cấp hậu đại học.

Ban tổ chức trao quà cho ông bà Trương Hữu Đức và Trương Lê Anh Thy (thứ hai và ba từ trái) ở Ohio có hai con dự thi. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Bí quyết dạy con tiếng Việt của phụ huynh

Ông Trương Hữu Đức, phụ huynh 48 tuổi, và vợ là bà Trương Lê Anh Thy ở thành phố Parma, tiểu bang Ohio. Ông bà có hai người con đều sinh ra tại Mỹ, là Emily Trương Gia Hân, 13 tuổi, đoạt Giải Gương Mẫu hạng nhất, cấp 4-6; và Paul Trương Khang Hy, 17 tuổi, đoạt Giải Gương Mẫu hạng nhì, cấp 10-12, và giải Học Tiếng Việt Ở Nhà hạng nhì.

Điểm đặc biệt là Emily, dự thi năm nay là lần thứ ba, được chọn để đại diện phát biểu cho cấp 4-6 và em được tất cả mọi người chăm chú nghe, thán phục khả năng nói tiếng Việt của em. Chính Giáo Sư Trần Chấn Trí nói với nhật báo Người Việt rằng: “Emily nói còn suôn sẻ hơn cả tôi khi giảng bài trong lớp tiếng Việt ở đại học UCI.”

Nhân dịp này, ông Đức, cha em Emily, cho biết: “Hai cháu đều học trường St. Francis of Padua, một trường Công Giáo ở Ohio. Chủ yếu là hai cháu được mẹ dạy ở nhà, vì ở Ohio không có trường Việt ngữ. Vợ tôi bắt cháu Emily học viết. Mỗi ngày chép bài trong 30 phút từ sách của Hùng Sử Việt. Sau đó, cho cháu đọc sách hay đọc truyện tiếng Việt 60 phút, mỗi tối trước khi đi ngủ.”

“Cháu Khang Hy học lớp 11 cùng trường. Cháu cũng làm như vậy và từng tham gia năm kỳ thi Giải Gương Mẫu,” ông nói thêm.

Ông cũng cho biết gia đình ông định cư tại Mỹ năm 1997, làm chủ tiệm nail ở Ohio.

“Hai vợ chồng tôi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam. Bà xã học Ngoại Thương và tôi học về Tin Học rồi đi dạy học hai năm trước khi sang Mỹ. Lúc đầu các cháu cùng chung sống với ông bà ngoại nên cả nhà chỉ nói tiếng Việt thôi,” ông Đức kể.

Một phụ huynh khác, ông John Giang Nguyễn, không có con tham dự, nhưng ông bảo trợ các bảng khen cho các em.

Chứng kiến em Nguyễn Gia Hân, cấp 1-3, 9 tuổi, học sinh lớp 3 trường song ngữ Tiểu Học DeMille, Garden Grove, đoạt giải nhất giải Học Tiếng Việt Ở Nhà, ông Giang viết trên trang Facebook: “Một cuối tuần bận rộn nhưng khi nhìn các em, chúng tôi không thể nén được sự xúc động và hy vọng vào tương lai của thế hệ người Việt tại hải ngoại.”

“Thật ngưỡng mộ những người đã đóng góp cho Giải Gương Mẫu. Họ là những người thành đạt và có bằng cấp, chức vụ trong dòng chính (main stream) cũng như những người không địa vị, tên tuổi. Và thật vinh dự cho những ông bố, bà mẹ tiếng Anh không được lưu loát, sống với đồng lương căn bản, nhưng họ đã tạo ra những người con tài đức, các em sẽ và đang làm rạng rỡ người Việt hải ngoại. Những người này có những điểm chung là ý chí kiên cường, khiêm nhường và luôn nghĩ cho người khác. Tôi thấy mình thật nhỏ bé quá!” ông bày tỏ thêm.

Quang cảnh lễ công bố và phát thưởng các cấp Giải Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu kỳ 6 hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Hai, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Giải Gương Mẫu: “Học tiếng Việt, sẽ gìn giữ được tiếng Việt”

Giáo Sư Song Thuận, sáng lập viên Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, nhận xét: “Đây là một việc làm đáng khuyến khích và trông cậy vào các em nhỏ tuổi nhất, nếu được học tiếng Việt, sẽ gìn giữ được tiếng Việt, nhất là nhìn từ quan niệm hình thành ‘một siêu quốc gia Việt Nam’ gồm tất cả người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới.”

Giáo Sư Trần Huy Bích, cố vấn Giải Gương Mẫu, cho rằng: “Giải Gương Mẫu năm nay tổ chức quy mô hơn, khí thế hơn. Số người bảo trợ đông hơn và phụ huynh biết đến nhiều hơn.”

Giáo Sư Quyên Di, chương trình tiếng Việt UCLA, nhận xét: “Giải Gương Mẫu lan rộng hơn. Các thí sinh tỏ ra rất phấn khởi khi nghe em Nguyễn Hà Hillary tâm sự kinh nghiệm học tiếng Việt tại đại học Yale, Connecticut, và các đại học lớn ngày nay đều có chương trình dạy tiếng Việt.”

Giáo Sư Trần Chấn Trí, đại học UCI, nhận xét: “Đa số các em sinh viên lớn có việc làm, tự tin và vẫn duy trì nhiệt huyết, như Billy Lê. Tôi rất vui khi các em trở lại tham gia các lớp tiếng Việt sau khi tốt nghiệp đại học.” (Nguyễn Việt Linh)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT