Thursday, April 25, 2024

‘Hồi sinh’ Cốt Công Tâm Pháp Việt Nam Dưỡng Sinh ở Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

STANTON, California (NV) – Nhiều võ sư của nhiều môn phái, các võ sinh Cốt Công Tâm Pháp và đồng hương tham dự buổi kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên ngày thành lập môn phái Cốt Công Tâm Pháp vào sáng Chủ Nhật, 8 Tháng Mười Hai, 2019, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton.

Đây cũng là sự hãnh diện của môn phái Cốt Công Tâm Pháp, vì môn võ này đã bị thất truyền từ lâu, hoặc chỉ được truyền thừa từ sư phụ đến đệ tử trong vòng rất thu hẹp. Võ sư chưởng môn Trần Như Đẩu đã dày công gầy dựng lại tại Little Saigon vào năm 2016.

Đặc biệt, với kỹ thuật thể dục dưỡng sinh của Cốt Công Tâm Pháp đã giúp cho nhiều môn sinh tránh khỏi những bệnh hoạn thông thường và đã tạo cho nhiều người sau những thời gian làm việc mệt nhọc đã có một tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào sau khi đã tập luyện phương pháp dưỡng sinh của môn võ này. Cho đến bây giờ, môn phái đã có trên 300 võ sinh và nhiều huấn luyện viên.

Cũng theo võ sư chưởng môn, Cốt Công Tâm Pháp như môn thể dục dưỡng sinh cho những học viên ở mọi lứa tuổi đều có thể học để tự gìn giữ sức khỏe cũng như tự làm bớt đau nhức cho mình về gân cốt, máu huyết, thần khí… Sau gần hai năm được ông huấn luyện, môn phái này đã đào tạo được sáu huấn luyện viên trưởng gồm Hoàng Khôi, Lê Thanh Tâm, Phạm Ninh, Đặng Quốc Thắng, Tô Huy và Đỗ Ân. Và hiện nay, những huấn luyện viên này cũng là những người trong ban điều hành của môn phái.

Võ Sư Trần Như Đẩu dùng búa thầu đập gạch được kê trên hai bàn tay. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi kỷ niêm Đệ Tam Chu Niên, môn phái đã đào tạo được thêm bốn huấn luyện viên nữa, đó là Nguyễn Phát Thành, Linda Trần, Nguyễn Mỹ Vân và Nguyễn Hoàng Dương.

Các võ sư đến tham dự gồm có Từ Võ Hạnh, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Võ Học Global; Lý Hoàng Tùng, chủ tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; Dư Minh Tuấn, tổng thư ký Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; Hoàng Phong Nguyễn Phước Phillip, phó chủ tịch thường trực Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, kiêm chủ tịch Phòng Thương Mại Westminster; Trần Cửu, tổng giáo đầu đoàn lân Los Angeles; và còn nhiều người khác.

Trong số khách đến dự, nữ tài tử Kiều Chinh cũng có lời chúc mừng môn phái Cốt Công Tâm Pháp chỉ trong vòng có ba năm hiện diện tại Little Saigon đã được thành công tốt đẹp.

Phần biểu diễn nhảy từ trên xuống đống kiếng có nhiều mảnh bị bể, đồng thời cũng công phá ván. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên ngày thành lập môn phái Cốt Công Tâm Pháp, cũng là niềm hãnh diện chung cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, và riêng cho Võ Sư Trần Như Đẩu cùng các huấn luyện viên và các môn sinh. Quý vị đã đem lại lợi ích cho quần chúng trong vấn đề bảo vệ sức khỏe và lý trí thành công của con người,” nữ tài tử Kiều Chinh nói.

Các môn sinh đã biểu diễn những bài quyền sơ đẳng đến cao cấp, trong số này có nhiều người lớn tuổi mới vào gia nhập môn phái từ ba tháng đến chưa được một năm. Ngoài ra, còn có phần biểu diễn về nội công như đánh tấm ván đứng bằng bàn tay không có người chịu sức phía sau, mà tấm ván vẫn bể; đánh thỏi cây bằng roi mây, thỏi cây được đặt trên hai ly nước đầy, nhưng khi thỏi cây bị đánh đứt mà hai ly nước vẫn không bị đổ bể; lấy búa thầu đập gạch được kê trên hai bàn tay, khi gạch bể mà hai bàn tay cũng không có hề hớn gì; đánh thỏi cây bằng roi mây, thỏi cây được đặt trên hai miếng dưa hấu, nhưng khi thỏi cây bị đánh đứt mà hai miếng dưa hấu vẫn không bị lún xuống một tí nào.

Công phá ván bằng bàn tay. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đặc biệt nhất là phần biểu diễn nhảy từ trên xuống đống kiếng có nhiều mảnh bị bể, đồng thời cũng công phá ván. Đây là phần biểu diễn rất nguy hiểm, vì da thịt chân của người biểu diễn có thể bị kiếng cắt đứt. Nhưng một huấn luyện viên đã biểu diễn một cách rất hoàn hảo.

Có mặt trong buổi tổ chức, Võ Sư Dư Minh Tuấn nói: “Tinh thần của các môn sinh bộ môn Cốt Công Tâm Pháp rất kiên trì tập luyện. Theo tôi nghĩ, vì môn phái này rất có ích lợi về thể dục dưỡng sinh, cho nên ngoài những môn sinh trẻ tuổi còn có những người lớn tuổi gia nhập. Còn vấn đề kỹ thuật thì tôi thấy các môn sinh đã biểu diễn những bài quyền có giá trị và hoàn hảo, tuy nhẹ nhàng, nhưng rất có ích cho gân cốt, mà việc này không phải dễ để thực hiện.”

Võ Sư Trần Như Đẩu (đứng) và các võ sư đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Võ sinh Thọ Đoàn, 80 tuổi, cư dân Westminster, trông ông rất còn rất khỏe, tướng mạo vẫn còn rắn chắc, mặc dù ông gia nhập môn phái này chưa đầy một năm.

“Tôi là người rất ham thích thể dục dưỡng sinh, nên tôi đã từng tham dự nhiều lớp học của những bộ môn thể dục khác nhau. Nhưng đối với tôi, Cốt Công Tâm Pháp đã giúp cho tôi rất nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như những phương pháp tự mình trị bệnh cho mình. Trước kia, tôi là dân chạy marathon, và đã từng tham dự 21 lần trong những cuộc đua về chạy bộ. Sau đó, tôi đã bị đau nhức về cột sống rất trầm trọng. Các bác sĩ Đông Y, Tây Y cũng không chữa khỏi, và cuối cùng họ nói là tôi phải giải phẫu cột sống thì mới hết. Nhưng tôi không đồng ý để cho họ giải phẫu, và tôi tham gia vào tập dưỡng sinh của Cốt Công Tâm Pháp. Chưa đầy một năm thì tôi không còn bị đau nhức gì nữa cả,” ông Thọ cho biết.

Các huấn luyện viên của Cốt Công Tâm Pháp. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Phương Nguyễn, cư dân Garden Grove, 62 tuổi, kể: “Lý do tôi gia nhập vào môn phái này vì tôi ngồi rất lâu trong lúc làm việc, nên tay chân và lưng thường bị đau nhức. Đến nhiều bác sĩ chữa trị cũng không hết. Nhờ có người bạn hướng dẫn tôi đến với thầy Trần Như Đẩu để tập thể dục dưỡng sinh. Mới tập chỉ ba tuần đầu thì tôi thấy bệnh của tôi được giảm rất nhiều. Sau gần một năm gia nhập môn phái, bệnh của tôi coi như đã không còn nữa.”

Còn ông Phước Đàm, cư dân Seal Beach, tâm sự: “Tôi có tật là nằm ngủ nghiêng, và tựa bả vai lên cánh tay của mình nên thường bị đau nhức ở hai bả vai và hai cánh tay. Tình cờ, tôi thấy trên trang nhà của Cốt Công Tâm Pháp có những phương pháp dưỡng sinh để trị đau nhức. Sau gần một năm gia nhập vào môn phái này thì vai và tay của tôi không còn đau nhức nữa, và sức khỏe lại được thoải mái hơn rất nhiều.”

Các huấn luyện viên, võ sinh Cốt Công Tâm Pháp tham dự buổi kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên ngày thành lập môn phái. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Dương Thùy Yên, cư dân Fountain Valley, chia sẻ: “Theo tôi, nếu ai muốn cho sức khỏe của mình được tốt thì nên tham gia vào Cốt Công Tâm Pháp. Vì chính bản thân tôi là người đã có tuổi, nhưng sau một năm tập luyện, tôi cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng được tốt hơn, và cuộc sống cũng được nhiều thú vị hơn.”

Theo Võ Sư Trần Như Đẩu, lúc 8 tuổi ông được thân mẫu cho theo học Thiếu Lâm Bắc Phái với sư phụ Đặng Phát, Hải Phòng. Lớn lên, vào trong Nam, ông học thêm nhiều loại võ như Jujitsu, Judo, Taiwando, Thiếu Lâm. Sau đó, ông gia nhập quân chủng Không Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, được sang Mỹ du học từ 1963 đến 1965. Trở về nước trong ngành lái trực thăng. Có lúc ông là giám đốc võ đường Thần Phong của quân chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Cấp bậc cuối cùng là thiếu tá Không Quân.

Sau năm 1975, ông bị tù Cộng Sản nhiều năm. Khi ra tù, ông tiếp tục học thêm các môn võ khác như Vịnh Xuân Quyền, Thái Lý Phật, Hồng Gia La Phù Sơn, Thái Cực Quyền… Trong thời gian này, do một duyên lành, ông được một bậc đại tôn sư trong võ học truyền cho môn Cốt Công Tâm Pháp. (Lâm Hoài Thạch)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT